Ngăn chặn, phòng ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho CNLĐ

P.Đ |

Quấy rối tình dục có thể xảy ra ở bất cứ đâu, công sở, nơi công cộng và kể cả trong công ty. Nhẹ thì là những lời nói, sự săn đón, nặng hơn là những hành động cưỡng bức... thế nhưng không mấy ai dám nói ra sự thật. 
Đó là những ý kiến được đưa ra tại buổi tuyên truyền về vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức.
Chiều 13.11, tại Nhà máy giày Tiên Lãng – Công ty TNHH Sao Vàng, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã đã phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tại buổi tuyên truyền, hàng trăm công nhân lao động trong công ty đã được nghe bà Nguyễn Thị Minh Tính – Phụ trách Ban Nữ công  (LĐLĐ thành phố) chia sẻ về vấn đề bình đẳng giới, những định nghĩa, những hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bà Nguyễn Thị Minh Tính nhấn mạnh, người sử dụng lao động phải có hành động ngay lập tức khi xuất hiện bất cứ cáo buộc nào về quấy rối tình dục. Tổ chức công đoàn có trách nhiệm đảm bảo tất cả các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục tại doanh nghiệp, phải được thương lượng một cách công bằng và minh bạch.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Mặc dù Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam đã được Bộ LĐ,TB&XH ban hành nhằm giúp Chính phủ, chủ sử dụng lao động và người lao động tại Việt Nam nhận diện, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua những hướng dẫn cụ thể.

Bộ quy tắc khuyến khích sự áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp, cả ở khu vực công và tư, trên cơ sở tự nguyện. Theo Bộ quy tắc này, mọi doanh nghiệp đều có quyền, trách nhiệm xây dựng và duy trì môi trường làm việc không quấy rối tình dục. Tuy nhiên, các yếu tố văn hóa và nỗi sợ bị mất việc đã khiến nhiều nạn nhân không trình báo.

Để ngăn chặn “vấn nạn” quấy rối tình dục, trước hết cần xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, văn minh, nâng cao nhận thức cũng như cách tự bảo vệ bản thân khi bị quấy rối tình dục. Mặt khác, mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ khi đến công sở cần có cách ăn mặc, nói năng chuẩn mực. Đối với những người làm công tác quản lý trong các cơ quan, công sở cũng cần nhận thức rõ ràng hơn về những biểu hiện quấy rối tình dục, để có cách điều chỉnh ứng xử từ bản thân nói riêng và tập thể nói chung.

Tiểu phẩm hài nói về vấn đề quấy rối tình dục.
Tiểu phẩm hài nói về vấn đề quấy rối tình dục.

Buổi tuyên truyền đã giúp cho công nhân lao động phải tự biết bảo vệ mình trước việc bị quấy rối tình dục nơi làm việc. Có thể bằng cách lên tiếng và có thái độ dứt khoát, rõ ràng đối với mọi hành động chớm nở. Nếu quá dễ dãi bỏ qua ngay từ đầu, kẻ xấu sẽ đẩy mọi chuyện đi xa hơn, khiến nạn nhân không thể phản kháng.

Cũng tại buổi lễ, người lao động đã được xem một tiểu phẩm hài nói về về vấn đề bình đẳng giới, các mức độ từ nặng đến nhẹ của hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Từ đó có nghĩa vụ, trách nhiệm phòng ngừa quấy rối tình dục; thủ tục khiếu nại, tố cáo, biện pháp khắc phục.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn NNPTNT: Sát cánh cùng ngư dân bám biển và khai thác hải sản hợp pháp

CHÍ VĂN |

Sáng 13.11,  tại Cảng cá Cát Lở, TP. Vũng Tàu, Công đoàn NNPTNT phối hợp cùng Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tổ chức lễ phát động “Đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Chủ tàu, ngư dân quyết tâm không khai thác hải sản bất hợp pháp”.

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn trong tình hình mới

Xuân Tùng |

Ngày 13.11, Phó Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa Chất VN Nguyễn Huy Thông cho biết, để kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm cán bộ CĐ đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của NLĐ đối với tổ chức CĐ trong tình hình mới, từ cuối tháng 10 (24-26.10) và đầu tháng 11 (8-10.11), CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho hơn 200 cán bộ CĐ các đơn vị thuộc khu vực Phía Nam tại Cần Thơ và Phía Bắc tại Quảng Ninh.

Đánh giá chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Na Uy

Quế Chi |

Sáng 13.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp Tổng CĐ Na Uy tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015-2018.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn NNPTNT: Sát cánh cùng ngư dân bám biển và khai thác hải sản hợp pháp

CHÍ VĂN |

Sáng 13.11,  tại Cảng cá Cát Lở, TP. Vũng Tàu, Công đoàn NNPTNT phối hợp cùng Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tổ chức lễ phát động “Đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Chủ tàu, ngư dân quyết tâm không khai thác hải sản bất hợp pháp”.

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn trong tình hình mới

Xuân Tùng |

Ngày 13.11, Phó Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa Chất VN Nguyễn Huy Thông cho biết, để kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm cán bộ CĐ đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của NLĐ đối với tổ chức CĐ trong tình hình mới, từ cuối tháng 10 (24-26.10) và đầu tháng 11 (8-10.11), CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho hơn 200 cán bộ CĐ các đơn vị thuộc khu vực Phía Nam tại Cần Thơ và Phía Bắc tại Quảng Ninh.

Đánh giá chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Na Uy

Quế Chi |

Sáng 13.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp Tổng CĐ Na Uy tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015-2018.