LĐLĐ TP.Hải Phòng: 8.000 CNLĐ gắn kết với nhau qua hoạt động văn hóa văn nghệ

PV |

Ngày 21.10, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, LĐLĐ TP.Hải Phòng kết hợp với CĐ Cty Yazaki tổ chức lễ hội âm nhạc Yazaki nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân với sự tham gia của 8.000 CNLĐ (ảnh).

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, LĐLĐ TP.Hải Phòng và Ban lãnh đạo Cty luôn quan tâm tới đời sống tinh thần cho các CBCNV trong Cty. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và dành nhiều phần thưởng khuyến khích đến người lao động. Tại chương trình, Ban quản lý quỹ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ thành phố và CĐ Cty đã trao trợ cấp khó khăn cho 9 CNVCLĐ, 3 nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với mỗi trường hợp 45 triệu đồng. P.Đ

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Phối hợp trao 1.100 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 22.10, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ tỉnh vừa phối hợp với các nhà hảo tâm làng Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 1.100 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sá Tổng, huyện Mường Chà. Trong đó, trao 1.000 suất cho học sinh 5 trường học trên địa bàn (các trường Mầm non số 1, Mầm non số 2, Tiểu học số 1, Tiểu học số 2 và Trung học cơ sở); 100 suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số quà trên bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, như chăn màn, quần áo, sách vở, nước mắm, xoong nồi… với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của LĐLĐ tỉnh Điện Biên, các nhà hảo tâm làng Nành nói riêng; các cấp, cũng như tổ chức xã hội nói chung đối với học sinh và nhân dân vùng khó khăn. Đồng thời là nguồn động viên kịp thời giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, bám trường lớp, nỗ lực vươn lên trong học tập và san sẻ khó khăn với các gia đình nghèo, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. GIANG NAM

Bắc Giang: Chung kết chương trình “Giờ thứ 9” dành cho công nhân viên chức lao động. Tối 21.10, Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với LĐLĐ TP.Bắc Giang, CĐ ngành Y tế, CĐ ngành Xây dựng và CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức vòng chung kết chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho CNVCLĐ năm 2018. Đến dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh; Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Biên Cương; các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Hương. Tham gia vòng chung kết có 4 đội đã đoạt giải Nhất của các vòng thi quý. Trải qua 3 phần thi chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thi tài năng, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội chơi đến từ CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; giải Nhì cho đội chơi đến từ CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Hai giải Ba cho 2 đội chơi đến từ CĐCS Cty CP Nước sạch Bắc Giang và CĐCS Cty TNHH Viet Nam DaeShin Electronic. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XII CĐ Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10.10.1895 - 10.10.2018), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, tuyên truyền về văn hóa, xã hội của tỉnh và tạo điều kiện cho CNVCLĐ có sân chơi bổ ích, lành mạnh sau những ngày làm việc vất vả. QUẾ CHI

Hơn 465 triệu đồng từ “Heo béo - Heo khỏe” chăm lo cho con công nhân. Trong buổi sơ kết cuộc thi “Heo béo - Heo khỏe” do CĐ các KCN - chế xuất TPHCM tổ chức ngày 21.10, 465.842.200 đồng là số tiền thu được từ cuộc thi để chăm lo cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do CNVCLĐ các CĐCS thuộc CĐ các KCN-CX TPHCM đóng góp. Cuộc thi chia làm 3 bảng thi đua: Bảng A dành cho doanh nghiệp dưới 1.000 lao động, bảng B dành cho doanh nghiệp có 1.000 - 3.000 lao động, bảng C dành cho doanh nghiệp trên 3.000 lao động. Giải nhất bảng A là Cty TNHH Dầu thực vật Cái Lân với số tiền 20.219.000 đồng; nhất bảng B là Cty TNHH Công nghiệp Đức Bổn với số tiền 35 triệu đồng; nhất bảng C là Cty TNHH Nidec VN với số tiền 69.342.000 đồng. Hoạt động thi đua nuôi “Heo béo - Heo khỏe” là hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ khó khăn, khuyến khích tinh thần học tập của con em công nhân trên địa bàn TPHCM. M.PHƯƠNG

Đà Nẵng: Sôi động ngày hội CNVCLĐ quận Liên Chiểu. Ngày 20.10, LĐLĐ quận Liên Chiểu phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận tổ chức Ngày hội CNVCLĐ quận Liên Chiểu năm 2018.

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 70 CĐ cơ sở trực thuộc và hơn 2.000 vận động viên, cổ động viên là cán bộ, đoàn viên CĐ và CNVCLĐ của 130 CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Liên Chiểu. Với 4 bộ môn thi đấu gồm kéo co, bánh xe đoàn kết, đổ nước vào chai và nhảy bao bố. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quận, là hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa; tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các CĐ cơ sở; giữa cán bộ, đoàn viên CĐ và CNVCLĐ trên địa bàn quận. HOÀNG VINH

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tháng 10.2017, CĐ TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã phát động thi đua trong toàn TCty và thống nhất lựa chọn công trình thi công đóng mới tàu “Hoa Tiêu 02” do Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI thực hiện, để đăng ký gắn biển cấp ngành là công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN. Chiều 22.10, tại Nghệ An, CĐ GTVT Việt Nam và TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN. Tàu “Hoa Tiêu 02” là loại tàu vỏ thép, được khởi công đóng mới ngày 22.1.2018, dự kiến đưa vào sử dụng ngày 31.10.2018 với tổng kinh phí 8,9 tỉ đồng. Đây là công trình quan trọng của Cty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI nhằm bổ sung các phương tiện phục vụ đưa đón hoa tiêu để hoàn thành nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do TCty giao. QUỐC THẾ

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho con CNLĐ. Ban Nữ công (LĐLĐ tỉnh Nam Định) phối hợp với CĐ các KCN tỉnh vừa tổ chức trao kinh phí 43 triệu đồng hỗ trợ mổ tim của Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam cho 3 cháu là con CNLĐ làm việc tại Cty TNHH Youngone và 1 cháu con CNLĐ thuộc Cty cổ phần Việt Thuận. Dịp này, Ban Nữ công (LĐLĐ tỉnh) trực tiếp tuyên truyền về chế độ chính sách cho nữ CNLĐ tại Cty Việt Thuận, giúp nữ CNLĐ nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, Luật BHXH để thực hiện tốt nội quy, quy chế của DN, tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng DN ngày càng phát triển. Q.CHI

PV
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.