Ngày 3.11, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ những mặt đạt được và thiếu sót trong 5 năm qua của các cấp Công đoàn trên toàn tỉnh.
Đáng chú ý, đối với những biến động kinh tế - xã hội, tình hình thế giới xảy ra trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh cũng đề ra nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong 5 năm tới.
Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của các cấp Công đoàn trong tỉnh là phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho công nhân lao động; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp để đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi ngành nghề do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các cấp Công đoàn phải đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, đảm bảo khoa học, kịp thời, thiết thực, cấp trên phục vụ cấp dưới. Công đoàn cơ sở gắn bó và phục vụ đoàn viên, người lao động, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Đặc biệt, phải đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ Công đoàn các cấp theo hướng giảm công tác hành chính, tăng cường đi cơ sở để lắng nghe, nắm chắc tình hình cơ sở; giải quyết hiệu quả, kịp thời phản ánh của đoàn viên, người lao động, của Công đoàn cấp dưới.
Theo ông Bảo, một việc quan trọng mà Công đoàn tỉnh cần làm nữa là phải nâng cao chất lượng công tác phối hợp với UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ là chặng đường thử thách năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk khóa XI, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí phấn đấu tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh.
Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI tin tưởng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển vững mạnh toàn diện, sớm trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của vùng Tây Nguyên.