Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

PV |

Ngày 22.4, tại Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, TP.Hà Nội), CĐ Giáo dục VN phối hợp với Bộ GDĐT, Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 - Đài Truyền hình VN tổ chức lễ phát động “Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.

Tới dự có Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch CĐ GDVN Vũ Minh Đức.

Thời gian qua, CĐ GDVN đã xây dựng và ban hành kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới’’ với mục đích hỗ trợ, tăng cường nhận thức và năng lực nghề nghiệp cho NGNLĐ ở các trường học, góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng nhà giáo trong ngành có những hành vi ứng xử không phù hợp, vi phạm đạo đức nhà giáo. Kế hoạch có thông điệp, các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo hãy thay đổi để hướng tới môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, thân thiện với giá trị cốt lõi; yêu thương, an toàn và tôn trọng,... Tại lễ phát động, CĐ GDVN đề nghị các thầy cô giáo không ngừng tự mình trang bị cho mình, giúp đỡ đồng nghiệp hiểu biết thêm về những quy định, quy phạm về trách nhiệm và quyền hạn của người giáo viên.

Bộ trường Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao và biểu dương CĐ GDVN đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành nâng cao năng lực, đạo đức nhà giáo bằng các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các Sở GDĐT, các nhà trường vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với CĐ GD các cấp triển khai thực hiện thành công kế hoạch này. T.TRUNG - HƯƠNG LẠI

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Lễ ký kết giao ước thi đua đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại Dự án “Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng” (công suất thiết kế: 1 X 600MW, tổng mức đầu tư: 23.926 tỉ đồng; ngày khởi công: 23.4.2016) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, CĐ Điện lực Việt Nam và TCty Phát điện 3 tổ chức tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31.10.2019 (sớm hơn 2 tháng so với tiến độ hợp đồng), sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện cho hệ thống điện nói chung và cho các tỉnh, thành phía Nam nói riêng, góp phần cung cấp đủ điện cho nền kinh tế đất nước, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu kêu gọi tập thể, cá nhân của các đơn vị tham gia xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng phấn đấu đẩy mạnh các hạng mục, tập trung nguồn lực, tăng năng suất LĐ để nhà máy phát điện thương mại sớm hơn dự kiến, cũng như thực hiện đúng những nội dung ký kết. Tại đây, Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam đã tặng quà cho các đơn vị, nhà thầu thi công nhà máy. Đ.L

CĐ Ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa phát động Tháng Công nhân: Trao 10 suất hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, CĐ ngành GTVT vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019. Đây là CĐ ngành đầu tiên trong toàn tỉnh phát động chương trình cụ thể với mục tiêu “Một lợi ích đoàn viên” đến 30 CĐCS để thực hiện trong tháng 5. Có 3 nội dung cơ bản được CĐ ngành tập trung thực hiện là tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của GCCN trong thi đua lao động “năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”; chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ như đối thoại, tặng quà CNLĐ khó khăn, tạo điều kiện để CNLĐ tiếp cận nhiều hơn các chương trình phúc lợi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền ATVSLĐ, xây dựng môi trường lao động xanh...

Ngay lễ phát động, CĐ ngành trao 10 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí xây dựng nhà mái ấm. Đồng thời, CĐ ngành phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tư vấn trực tiếp cho 200 đoàn viên giải đáp những thắc mắc liên quan đến BHXH, Luật LĐ, tổ chức CĐ, chính sách ưu đãi cho đoàn viên,… P.LINH

LĐLĐ Khánh Hòa: Ký kết hợp tác tiết kiệm điện và thanh toán không sử dụng tiền mặt. Chiều 22.4, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Cty CP Điện lực Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện và thanh toán tiết kiệm điện không dùng tiền mặt giai đoạn 2019 - 2020.

Theo thỏa thuận ký kết, từ tháng 4.2019, hai bên tập trung tuyên truyền công tác sử dụng điện tiết kiệm theo chỉ thị của Thủ tướng và UBND tỉnh đến đoàn viên, CNLĐ. Đến tháng 6.2019, tất cả đoàn viên công đoàn đều thực hiện thanh toán tiền điện qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt và duy trì thường xuyên hình thức này. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” tại TP.Nha Trang và Cam Ranh với tiêu chí tiết kiệm ít nhất 10% trở lên lượng điện năng tiêu thụ của 4 tháng liên tục; tổ chức phong trào thi đua thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua các kênh ngân hàng, ví điện tử

Sau lễ ký kết 2 bên phát động phong trào thi đua sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hơn 100.000 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tỉnh. P.LINH

Bến Tre: Dạy tiếng Nhật miễn phí cho học sinh, sinh viên và công nhân. Thông tin từ Trường Cao đẳng Bến Tre ngày 22.4 cho biết, trường đang liên kết với một cơ sở đào tạo ở TPHCM tổ chức các lớp dạy tiếng Nhật miễn phí cho học sinh, sinh viên. Cùng với tiếng Nhật, học viên còn được giúp tiếp cận văn hóa, tập quán của người Nhật. Đây là bước chuẩn bị để giúp các học sinh, sinh viên có ý định đi lao động có thời hạn tại Nhật Bản.

Cùng với học sinh và sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp ở tỉnh Bến Tre cũng đang là đối tượng chuẩn bị được dạy tiếng Nhật miễn phí, giúp người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản có thêm kiến thức và điều kiện làm việc. KỲ QUAN

PV
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.