Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

ĐỖ PHƯƠNG |

Tổng LĐLĐVN vừa tổ chức Hội thảo “Công đoàn (CĐ) phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2019 - 2023” với sự tham gia của các đại biểu đến từ các Viện nghiên cứu, CĐ ngành, CĐCS và đại diện lãnh đạo DN.

Cơ cấu nguồn nhân lực nhiều bất cập

Theo Tổng LĐLĐVN, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL) là yêu cầu cần thiết, quan trọng để phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Chính sách Kinh tế - xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN - cho biết, thực tế hiện nay đang có sự bất cập lớn về cơ cấu NNL trong các DN nước ta, đặc biệt là cơ cấu NNL theo trình độ đào tạo. Theo đó, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong các DN chỉ chiếm khoảng 40% trong tổng số lao động và chủ yếu ở trình độ sơ cấp và trung cấp.

Các DN hiện rất thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật ở trình độ cao. Hơn nữa, việc đào tạo NNL ở các cơ sở giáo dục, đào tạo của VN hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của các DN. Theo khảo sát của Viện Khoa học lao động xã hội, 2/3 số lao động đang thiếu hụt kỹ năng về lao động và kỹ thuật; 55% số DN cho rằng rất khó tìm kiếm nguồn lao động có chất lượng cao. Điều này cho thấy, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng NNL trong các DN là rất lớn.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu CĐ phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nâng cao chất lượng NNL tại DN, các cấp CĐVN cần chủ động phối hợp với NSDLĐ thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Tuyên truyền vận động NLĐ tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề do DN tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, đồng thời nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đoàn viên và NLĐ; Xây dựng, thương lượng, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể chú trọng các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng NNL tại DN...

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tại hội thảo, đại diện CĐ Đường sắt VN đã đề xuất CĐ cần phối hợp NSDLĐ kích thích vật chất như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho NLĐ; kích thích về tinh thần như tôn vinh lao động xuất sắc; đưa kết quả các phong trào vào tiêu chí xét thi đua hàng năm...

Tổ chức CĐ phối hợp với NSDLĐ xây dựng môi trường làm việc văn hoá lành mạnh, giúp NLĐ tích cực tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tuân thủ kỷ luật... Đồng thời khuyến khích NLĐ tự giác học hỏi nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao năng lực sáng tạo. CĐ kịp thời động viên, giúp NLĐ vượt qua khó khăn, biểu dương khi họ đạt thành tích tốt, tạo bầu không khí tâm lý tốt trong tập thể...

Bà Đặng Ngọc Điệp - Trưởng ban Tổ chức CĐ Xây dựng VN - cho rằng, ngoài nội dung tham gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, cần quan tâm đến một số nội dung khác liên quan đến chất lượng NNL của DN. Cụ thể, CĐ cần phối hợp với NSDLĐ tham gia các hội đồng tuyển dụng, sát hạch tay nghề, thi nâng bậc, xét và công nhận sáng kiến, thi thợ giỏi. Tham gia xây dựng thang bảng lương, đơn giá tiền lương, trong đó quan tâm mức lương của loại hình lao động là chuyên gia, nghệ nhân để thu hút NNL có chất lượng cao và nâng cao khả năng cạnh tranh của DN.

Theo bà Nguyễn Thiên Lý - Phó Tổng Giám đốc TCty May 10, phải có sự tìm hiểu sát với thực tiễn của DN, cần hiểu rõ NLĐ thời cách mạng 4.0 mong muốn gì, đặc biệt là thế hệ trẻ để có cách đào tạo phù hợp. Lãnh đạo DN cần phối hợp với CĐ tập huấn cho NLĐ kỹ năng sống, trước hết phải làm người tốt thì mới có thể trở thành công nhân tốt, người có trách nhiệm với bản thân mình trước mới có trách nhiệm với DN...

ĐỖ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

P.Đ |

Sáng 30.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề án “Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023”.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với thị trường lao động

ANH NHÀN |

Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2019.

Nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao quá thiếu hụt so với yêu cầu

Kh.V |

Hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực diễn ra sâu rộng, đòi hỏi việc đào tạo nhân lực trình độ cao cần có nhiều đổi mới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

P.Đ |

Sáng 30.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề án “Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023”.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với thị trường lao động

ANH NHÀN |

Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2019.

Nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao quá thiếu hụt so với yêu cầu

Kh.V |

Hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực diễn ra sâu rộng, đòi hỏi việc đào tạo nhân lực trình độ cao cần có nhiều đổi mới.