Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với thị trường lao động

ANH NHÀN |

Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2019.

Một trong những mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu, 8 ngành dịch chuyển lao động tự do trong khối ASEAN và ngành công nghiệp hỗ trợ; thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, 4 ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất - Nhựa caosu. Song trong đó, 9 nhóm ngành kinh tế dịch vụ là các ngành: Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng - Bảo hiểm; Giáo dục - Đào tạo; Du lịch; Y tế; Kinh doanh tài sản - Bất động sản; Dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ, nghiên cứu và triển khai; Thương mại; Dịch vụ vận tải - Kho bãi - Dịch vụ cảng; Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời, chú trọng một số nhóm ngành thu hút nhiều lao động như: Dệt may - Giày da - Thủ công mỹ nghệ, Marketing, Dịch vụ - Phục vụ, Xây dựng - Kiến trúc - Môi trường.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện thực hiện rà soát, xác định thế mạnh tuyển sinh theo lĩnh vực ngành nghề đào tạo của các trường, phân công đào tạo theo từng lĩnh vực; trong đó ưu tiên cho các trường chất lượng cao, trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN, quốc gia và các ngành thuộc lĩnh vực ưu tiên của TPHCM.

Thành phố sẽ tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo của một số nước tiên tiến, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quốc gia và thành phố.

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Tạo điều kiện cho NLĐ đón đầu công nghệ 4.0

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp (DN) đang áp dụng mạnh công nghệ tự động hóa vào hoạt động sản xuất. Trong khâu sản xuất xơ sợi dệt, vải nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã đầu tư máy móc tự động hóa nhiều khâu, giảm ¾ số lao động so với trước đây.

Từ chuyện bằng lái xe đến giấc mơ 4.0

LÊ THANH PHONG |

Tại phiên giải trình trước Uỷ ban Tư pháp ngày 6.3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói: “Chúng tôi cũng đang đề xuất theo hướng tất cả những ai mất bằng lái xe thì phải thi lại toàn bộ để tránh tình trạng viện đủ lý do để xin đổi bằng. Thực tế công tác quản lý còn hạn chế nên có những trường hợp vi phạm đã lợi dụng để có thêm bằng lái thứ 2, thứ 3”.

Cách mạng công nghệ 4.0: Từ nhà chùa đến “đồng bào nữ người Mông”

Anh Đào |

Có thể, chiếc máy “xin xăm công nghệ 4.0” trong ngôi chùa ở quận 5 (TPHCM) khiến dư luận “mỉm cười”, nhưng điều đó cũng đang xác nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự diễn ra. Và nếu không có những “tín hiệu”, dù có vẻ buồn cười ấy, có lẽ nguồn tài nguyên, chẳng hạn 84% dân số sử dụng smartphone sẽ bị bỏ phí.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Tạo điều kiện cho NLĐ đón đầu công nghệ 4.0

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp (DN) đang áp dụng mạnh công nghệ tự động hóa vào hoạt động sản xuất. Trong khâu sản xuất xơ sợi dệt, vải nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã đầu tư máy móc tự động hóa nhiều khâu, giảm ¾ số lao động so với trước đây.

Từ chuyện bằng lái xe đến giấc mơ 4.0

LÊ THANH PHONG |

Tại phiên giải trình trước Uỷ ban Tư pháp ngày 6.3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói: “Chúng tôi cũng đang đề xuất theo hướng tất cả những ai mất bằng lái xe thì phải thi lại toàn bộ để tránh tình trạng viện đủ lý do để xin đổi bằng. Thực tế công tác quản lý còn hạn chế nên có những trường hợp vi phạm đã lợi dụng để có thêm bằng lái thứ 2, thứ 3”.

Cách mạng công nghệ 4.0: Từ nhà chùa đến “đồng bào nữ người Mông”

Anh Đào |

Có thể, chiếc máy “xin xăm công nghệ 4.0” trong ngôi chùa ở quận 5 (TPHCM) khiến dư luận “mỉm cười”, nhưng điều đó cũng đang xác nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự diễn ra. Và nếu không có những “tín hiệu”, dù có vẻ buồn cười ấy, có lẽ nguồn tài nguyên, chẳng hạn 84% dân số sử dụng smartphone sẽ bị bỏ phí.