Mức thưởng Tết Nguyên đán của các tỉnh thành trên cả nước như thế nào?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Qua đó thấy được mức thưởng chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

TP. Hồ Chí Minh

Sau khi 1.892 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TPHCM báo cáo về lương thưởng Tết 2019, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM - cho biết, 1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 10,032 triệu đồng một người. Năm nay, có khoảng 4 doanh nghiệp gặp khó khăn không có thưởng Tết cho người lao động.

Hà Nội

Sở LĐTBXH Hà Nội tổng hợp báo cáo của 5.025 danh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội.

Đối với thưởng Tết âm lịch 2019, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp khối doanh nghiệp FDI là 396.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất là 650.000 đồng/người thuộc về  một công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước.

Bắc Ninh

Tính tới ngày 19.12.2018, Sở LĐTBXH Bắc Ninh đã nhận được 300 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân là 5,944 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI với 350 triệu đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều là 50.000 đồng.

Thừa Thiên Huế

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Nhóm doanh nghiệp này thưởng Tết cho người lao động cao nhất là 115,6 triệu đồng, thấp nhất là 385.000 đồng.

Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 6,38 triệu đồng một người.

Quảng Trị

Trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mức thưởng cao nhất cho người lao động là 66 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người, cao hơn 400.000 đồng so với tết năm trước.

Cà Mau

Về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2018, toàn tỉnh có 385 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân là hơn 11,2 triệu đồng.

Đơn vị có mức thưởng thấp nhất là hơn 660.000 đồng, cao nhất 41 triệu đồng/người.

Đồng Nai

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này, đã có gần 1.700 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về sở mức thưởng Tết Nguyên đán 2019. Tính trung bình,  mức thưởng tết năm nay cao hơn khoảng 10% so với năm trước.

Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thưởng cho một lao động 545 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Đà Nẵng

Sở LĐTBXH Đà Nẵng công bố mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, mức thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm DN FDI với mức cao nhất 411.340.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân mức thưởng 11.189.000 đồng.

Khánh Hòa

Qua kết quả báo cáo của 128 doanh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 120 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Đối với mức thưởng dự kiến 100.000 đồng/người được cho là thấp nhất nhưng theo một thông tin cho hay, doanh nghiệp báo lại thực tế mức thưởng sẽ cao hơn con số này.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.

Hải Phòng: Không bằng lòng mức thưởng tết, hàng nghìn công nhân ngừng việc

Lê Hoa |

Chiều ngày 22.1, hàng nghìn công nhân của nhà máy sản xuất giầy da Tam Cường thuộc công ty TNHH Đỉnh Vàng (Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đồng loạt ngừng việc tập thể.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.

Hải Phòng: Không bằng lòng mức thưởng tết, hàng nghìn công nhân ngừng việc

Lê Hoa |

Chiều ngày 22.1, hàng nghìn công nhân của nhà máy sản xuất giầy da Tam Cường thuộc công ty TNHH Đỉnh Vàng (Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đồng loạt ngừng việc tập thể.