Mong mỏi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1.1.2023

Trang Hà |

Người lao động đề xuất tăng lương cơ sở nhằm cải thiện đời sống trong tương lai gần. Và họ mong mỏi thời điểm tăng lương được đẩy lên sớm hơn, cụ thể là từ 1.1.2023.

Sau khi đăng tải bài viết "Tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 cho giáo viên, y bác sĩ có được không?", Báo Lao Động nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc. Nhiều người cho rằng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, do đó, thay vì tăng từ 1.7.2023 như đề xuất thì nên tăng từ 1.1.2023.

Bạn đọc Trần Thị Hương cho biết, bản thân tốt nghiệp đại học và làm công việc tại thư viện trường học hơn 15 năm, lương hiện tại là 4,7 triệu đồng. Mức lương này hiện không đủ để trang trải cuộc sống.

"Nên tăng lương cơ sở vào tháng 1.2023 thay vì 1.7.2023 vì thời gian tăng lương đã bị trì hoãn quá lâu (lần gần nhất 1.7.2019). Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng quá nhanh khiến đời sống của phần lớn cán bộ, công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn. Nếu để đến tháng 7.2023 mới tăng chắc chắn sẽ làm giảm phần nào ý nghĩa của việc tăng lương, vì chưa giải quyết nhu cầu cấp bách" - bạn đọc Hương bày tỏ.

Còn bạn đọc Nguyễn Duyên cho biết, lương giáo viên ra trường sau khi trừ bảo hiểm xã hội, công đoàn 1%, quỹ ủng hộ các loại tương đương 12% lương, chỉ còn hơn 3 triệu đồng.

Trong khi đó, giá phòng trọ rẻ nhất ở TPHCM là 1,5 triệu đồng/tháng. Giáo viên ra trường nhận lương về trả tiền trọ, điện nước còn khoảng gần 2 triệu để chi trả toàn bộ chi phí ăn uống, xăng xe, điện thoại, thăm hỏi...

"Mức thu nhập so với chi phí sinh hoạt như vậy, giáo viên bỏ việc hàng loạt là điều tất yếu vì chưa lập gia đình còn chật vật, nói gì đến những người phải chăm con.

3 năm rồi mới có đề xuất tăng lương cơ sở, tăng chỉ 310.000 đồng là thấp so với mức tăng giá. Vì vậy, cần tăng ngay từ 1.1.2023 để động viên, khích lệ kịp thời công chức, viên chức" - bạn đọc Duyên chia sẻ.

Bạn đọc Uyên Châu bày tỏ: "Chúng tôi mỏi mòn chờ tăng lương. Đi làm đến nay đã gần 15 năm lương chỉ được 6 triệu. Vật giá leo thang, nuôi 2 đứa con ăn học nữa, tôi phải cân não lắm để tính toán trang trải qua ngày. Mong nhà nước tăng lương từ 1.1.2023 để giúp đỡ chúng tôi".

Còn bạn đọc Minh Kiều chia sẻ, mức lương hiện tại không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. Nếu muốn người có năng lực làm việc trong bộ máy nhà nước rất cần mức lương hấp dẫn để họ toàn tâm, toàn ý làm việc.

"Nguồn tiền lương gia tăng này nên coi là phần tiền đầu tư và sẽ thu lại là hiệu quả kinh tế - xã hội mà lực lượng cán bộ công chức, viên chức có năng lực mang lại. Vì vậy, cần tăng lương cơ sở sớm nhất có thể" - bạn đọc Minh Kiều nêu quan điểm.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoài tăng lương cơ sở, nhân viên y tế mong mỏi được tăng phụ cấp nghề

Phùng Nhung |

Bên cạnh mong mỏi được tăng lương cơ sở từ ngày 1.1.2023, nguyện vọng của nhiều nhân viên y tế là được nâng hệ số lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề vì hiện tại áp lực công việc như vòng kim cô.

Tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 cho giáo viên, y bác sĩ có được không?

Trang Thiều |

Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.7.2023 là quá chậm. Đặc biệt, với đối tượng chịu áp lực công việc lớn như giáo viên và y bác sĩ cần tăng ngay từ 1.1.2023.

Giáo viên mong được tăng lương để nghỉ làm ruộng, dừng may rèm cửa

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, họ đang mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày và xa hơn là cải cách tiền lương, giảm gánh nặng về sổ sách, hội họp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngoài tăng lương cơ sở, nhân viên y tế mong mỏi được tăng phụ cấp nghề

Phùng Nhung |

Bên cạnh mong mỏi được tăng lương cơ sở từ ngày 1.1.2023, nguyện vọng của nhiều nhân viên y tế là được nâng hệ số lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề vì hiện tại áp lực công việc như vòng kim cô.

Tăng lương cơ sở từ 1.1.2023 cho giáo viên, y bác sĩ có được không?

Trang Thiều |

Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.7.2023 là quá chậm. Đặc biệt, với đối tượng chịu áp lực công việc lớn như giáo viên và y bác sĩ cần tăng ngay từ 1.1.2023.

Giáo viên mong được tăng lương để nghỉ làm ruộng, dừng may rèm cửa

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, họ đang mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày và xa hơn là cải cách tiền lương, giảm gánh nặng về sổ sách, hội họp.