Doanh nghiệp 20 năm liên tục đạt chuẩn văn hóa:

Mọi quyết sách quan trọng đều lấy ý kiến người lao động

Đức Thiệm |

Công ty Bảo Việt Lâm Đồng nâng cao năng lực cạnh tranh và đời sống người lao động nhờ xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Liêm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Bảo Việt Lâm Đồng - cho biết, cơ duyên để trở thành đơn vị duy nhất đại diện cho khối các doanh nghiệp vừa được UBND TP.Đà Lạt khen thưởng tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Ông Liêm không nói nhiều về đơn vị mình, nhưng nét văn hóa riêng ở đây có lẽ được bắt đầu từ một nền tảng vững chắc, đó là dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Mọi quyết sách quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, các nội quy, quy chế nội bộ đều được thảo luận công khai và lấy ý kiến góp ý của tập thể người lao động trước khi lãnh đạo công ty quyết định. Kết quả kinh doanh hằng năm của công ty và tiền lương, thu nhập của người lao động ở đây luôn được công khai, minh bạch… đã tạo dựng được niềm tin của người lao động và xây dựng được khối đoàn kết trong toàn công ty.

Cùng với đó, lãnh đạo công ty quan tâm, đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động về điều kiện, nơi làm việc, sinh hoạt đoàn thể, học tập nâng cao tay nghề. Công ty còn trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao; hằng năm đều tổ chức các hoạt động tham quan du lịch và vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động...

Việc xây dựng hình ảnh của công ty cũng được ban chấp hành Công đoàn cơ sở ở đây bắt tay vào cuộc, chú trọng từ công tác truyên truyền, vận động người lao động mặc đồng phục, đeo bảng tên, logo theo nội quy của công ty, trang phục gọn gàng, lịch sự, trang bị và sử dụng đúng phương tiện bảo vệ cá nhân; chấp hành tốt quy định của pháp luật và của công ty như không hút thuốc lá ở nơi làm việc và nơi hội họp, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, không để trường hợp người lao động nào vi phạm, xây dựng và giữ gìn doanh nghiệp luôn “Xanh - sạch - đẹp - đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.

Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2020 là trên 10,5 triệu đồng/người/ tháng, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao. Đã có trên 90% số người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 4 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 cá nhân được đề nghị Bộ Tài chính tặng bằng khen trong năm 2020.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Gần 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NGUYỄN TRI |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sau Tết, người lao động trở lại TPHCM phải khai báo y tế

Hữu Huy - Anh Nhàn |

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh vừa đề nghị người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Sau khi trở lại TPHCM, người lao động phải khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ.

Thái Bình: Vừa chống dịch, vừa chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Mặc dù thời điểm tổ chức Tết sum vầy diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình linh hoạt hoạt động chăm lo đời sống người lao động dịp Tết.

LĐLĐ TP Phú Quốc: 1 năm hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2020 các cấp Công đoàn LĐLĐ TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỷ đồng.

Cần Thơ trao 250 suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 2.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn - đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại quận Thốt Nốt.

Tặng 1.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

1.500 suất quà sẽ được LĐLĐ TP. Huế trao tận tay cho đoàn viên, người lao động dịp Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Gần 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NGUYỄN TRI |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sau Tết, người lao động trở lại TPHCM phải khai báo y tế

Hữu Huy - Anh Nhàn |

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh vừa đề nghị người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Sau khi trở lại TPHCM, người lao động phải khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ.

Thái Bình: Vừa chống dịch, vừa chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Mặc dù thời điểm tổ chức Tết sum vầy diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình linh hoạt hoạt động chăm lo đời sống người lao động dịp Tết.

LĐLĐ TP Phú Quốc: 1 năm hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2020 các cấp Công đoàn LĐLĐ TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỷ đồng.

Cần Thơ trao 250 suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 2.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn - đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại quận Thốt Nốt.

Tặng 1.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

1.500 suất quà sẽ được LĐLĐ TP. Huế trao tận tay cho đoàn viên, người lao động dịp Tết.