LĐLĐ TP Phú Quốc: 1 năm hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2020 các cấp Công đoàn LĐLĐ TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỷ đồng.

“Năm 2020, các cấp Công đoàn Phú Quốc đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động số tiền hơn 7 tỉ đồng”- ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc cho biết. Bên cạnh nguồn tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn linh động vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn để tăng cường chăm lo người lao động có được cái “Tết sum vầy”.

Ông Phan Xuân TRí trao quà hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Ông Phan Xuân Trí trao quà hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó LĐLĐ TP Phú Quốc tặng quà cho 450 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khăn với tổng trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã tranh thủ các nguồn vận động... tổ chức tặng trên 1.827 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá gần 280 triệu đồng. Trong “Tháng Công nhân”, LĐLĐ Phú Quốc phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Hoạt động của “Thùng gạo Thiện nguyện” hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại trụ sở LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Hoạt động của “Thùng gạo Thiện nguyện” hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại trụ sở LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức cho trên 2.600 đoàn viên, người lao động đi tham quan, dã ngoại, cũng như tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà sinh nhật, tổ chức hội thao, văn nghệ, trò chơi dân gian với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhiều Công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền trên 350 triệu đồng/tháng.

LĐLĐ Phú Quốc còn chủ động đẩy mạnh công tác hỗ trợ gián tiếp cho đoàn viên, người lao động. Thông qua Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”, LĐLĐ Phú Quốc đã chủ động kết nối thương lượng và ký kết được 6 thỏa thuận với các doanh nghiệp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, kích cầu du lịch đến Phú Quốc.

Hoạt động khám, điều trị bệnh thông thường miễn phí cho con đoàn viên do LĐLĐ Phú Quốc vận động. Ảnh: Lục Tùng
Hoạt động khám, điều trị bệnh thông thường miễn phí cho con đoàn viên do LĐLĐ Phú Quốc vận động. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể như: Giảm giá từ 20 -50% khách sạn, khu nghỉ dưỡng; giảm giá 20% các dịch vụ khám, và chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn và NLĐ và đồng thời tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho 709 trẻ em là con của đoàn viên, NLĐ với tổng chi phí trên 350 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung thu, LĐLĐ Phú Quốc phối hợp tặng 257 phần quà cho các cháu là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng tặng trên 2.500 phần quà Tết Trung thu trị giá gần 600 triệu đồng cho con đoàn viên và người lao động...

LĐLĐ Phú Quốc tiếp nhận tài trợ để tăng cường chăm lo đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng
LĐLĐ Phú Quốc tiếp nhận tài trợ để tăng cường chăm lo đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng

Nổi bật nhất chính là hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh việc kêu gọi đoàn viên, người lao động hỗ trợ nông dân tiêu thụ được 26 tấn nông sản, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 500 thùng mì cho người lao động gặp khó khăn... LĐLĐ Phú Quốc còn sáng tạo tự thực hiện và triển khai 5 “Thùng gạo thiện nguyện” và đồng thời vận động được hơn 60 tấn gạo để hỗ trợ cho hơn trên 35.000 lượt người gặp khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao Công nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp cho công trình Thùng gạo Thiện nguyện của LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao Công nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp cho công trình Thùng gạo Thiện nguyện của LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Mô hình “Thùng gạo thiện nguyện” được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang công nhận là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, LĐLĐ Phú Quốc còn phối hợp tổ chức thăm và trao quà trực tiếp cho gần 1.000 trường hợp đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19, trị giá mỗi suất từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tùy hoàn cảnh, điều kiện...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Phú Quốc: Liên kết khám, điều trị bệnh miễn phí cho thiếu nhi biển Tây

Lục Tùng |

Trong 10 ngày thực hiện khám, điều trị miễn phí cho thiếu nhi vùng biển Tây, Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc còn không hạn chế số lượng bệnh cũng như chủng loại thuốc điều trị.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

LĐLĐ Phú Quốc: Liên kết khám, điều trị bệnh miễn phí cho thiếu nhi biển Tây

Lục Tùng |

Trong 10 ngày thực hiện khám, điều trị miễn phí cho thiếu nhi vùng biển Tây, Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc còn không hạn chế số lượng bệnh cũng như chủng loại thuốc điều trị.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.