Gần 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NGUYỄN TRI |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, công tác chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn được chú trọng, nhất là trong các dịp Lễ, Tết Nguyên đán.

Trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 340 triệu đồng: Tổ chức 16 chương trình “Tết sum vầy” và nhiều hoạt động gala tri ân người lao động tại Công đoàn cơ sở... qua đó đã trao tặng 27.485 phần quà với tổng số tiền hơn 11,8 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động.

Đề chuẩn bị cho đoàn viên, người lao động đón cái Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh phúc các cấp công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng kế hoạch chỉ trả lương, thưởng sớm cho người lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện của Công đoàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2016-2020. Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện của công đoàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2016-2020. Ảnh: N.T

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn để chuẩn bị đón Tết; kết quả thống kê đến nay, các cấp công đoàn đã tặng 8.451 suất quà với số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.

Đối với LĐLĐ tỉnh, hoạt động Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” đã sớm được triển khai tại 2 doanh nghiệp nhân chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tổng Liên đoàn; đồng thời tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” hôm nay để trao tặng 1.464 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19, lũ lụt, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền trên 1,77 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định trao kinh phí từ nguồn quỹ "Mái ấm công đoàn" để xây mới 7 nhà mới mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ trường hợp. Ảnh: N.T

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, ông Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Bình Định đã hoan nghênh sự nỗ lực của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các cấp trong việc chăm lo đời sống cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Toàn cũng mong rằng các hoạt động này sẽ được LĐLĐ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa để sự chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp, sự chăm lo của xã hội đối với công nhân viên chức người lao động ngày một lan tỏa.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện của công đoàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2016-2020.

ông Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Bình Định
Ông Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Bình Định tặng bảng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Ngoài ra, LĐLĐ cũng trao hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn để sửa chữa 5 nhà với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/trường hợp; xây mới 7 nhà mới mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ trường hợp. Tổng kinh phí được trao trong đợt này là 310 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Tết sum vầy” năm nay, LĐLĐ tỉnh có sự điều chỉnh về hình thức trao quà. Theo đó, 15 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 32 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp nhận số tiền của LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và dịch COVID-19.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.2, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao quà Tết năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: CĐCS tặng quà Tết cho hơn 2.600 đoàn viên, NLĐ

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Tân Sửu 2021, CĐCS Công TNHH Dệt sợi Continental tại Tây Ninh vừa tổ chức trao tặng 40 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng.

Công đoàn Cần Thơ chúc tết và trao 373 phần quà cho đoàn viên công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 3.2, LĐLĐ TP.Cần Thơ thành lập 2 đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ và đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ đi thăm và trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.2, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao quà Tết năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: CĐCS tặng quà Tết cho hơn 2.600 đoàn viên, NLĐ

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Tân Sửu 2021, CĐCS Công TNHH Dệt sợi Continental tại Tây Ninh vừa tổ chức trao tặng 40 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng.

Công đoàn Cần Thơ chúc tết và trao 373 phần quà cho đoàn viên công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 3.2, LĐLĐ TP.Cần Thơ thành lập 2 đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ và đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ đi thăm và trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn.