Sau Tết, người lao động trở lại TPHCM phải khai báo y tế

Hữu Huy - Anh Nhàn |

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh vừa đề nghị người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Sau khi trở lại TPHCM, người lao động phải khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ.

Vui Tết nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch

Cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM diễn ra chiều 2.2 đã bàn luận nhiều vấn đề về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho người lao động (NLĐ).

Ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) TPHCM - cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ban quản lý đã đề nghị NLĐ khi về quê đón Tết phải chấp hành nghiêm các quy định về khuyến cáo của cơ quan y tế và hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Sau khi trở lại TPHCM, NLĐ phải khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ. Nếu từ vùng dịch trở về và có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất. Cùng với đó, doanh nghiệp phải yêu cầu NLĐ khi trở lại TPHCM làm việc cung cấp lịch trình di chuyển trong thời điểm không có mặt ở TPHCM.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Hưng, hiện nay chủ doanh nghiệp có vận động NLĐ ở lại đón Tết tại TPHCM. Qua nắm bắt của Công đoàn các KCX, KCN thì hiện nay, rất nhiều công nhân đã quyết định không về quê ăn Tết. “Do trong năm 2020 đã có nhiều thời gian nghỉ do dịch bệnh cũng như là lũ lụt, thiên tai nên NLĐ không về. Gần đây, khi có dịch bệnh quay trở lại, NLĐ chủ động quyết định ở lại TPHCM đón Tết. Hiện khoảng 75% trong tổng số 276.000 công nhân lao động (CNLĐ) ở KCX, KCN TPHCM ở lại” - ông Hưng cho hay.

Đại diện Ban Quản lý các KCX-CN TPHCM cũng cho hay, NLĐ đang lo lắng về trường hợp sau khi về quê - về đến nơi hiện nay không có dịch bệnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ nay đến mùng 6 Tết, khi họ bắt đầu quay trở lại TPHCM thì có thể có những địa phương phát sinh ổ dịch mới. Vì vậy, họ sẽ trở về TPHCM từ địa phương có dịch và phải tự cách ly tại nhà 21 ngày.

Ông Hưng cho rằng, từ vấn đề trên sẽ phát sinh thêm vướng mắc về tiền lương, tiền công của những NLĐ trong thời gian cách ly. Theo quy định hiện nay, trường hợp đó bất khả kháng, thì đó là thoả thuận giữa doanh nghiệp và NLĐ. Cho nên, mức lương thoả thuận không quá mức lương tối thiểu.

“NLĐ cũng có lo lắng là hiện nay mức lương tối thiểu khoảng hơn 4 triệu đồng, nhưng có những NLĐ có mức lương khoảng 7 triệu, 8 triệu hoặc 10 triệu đồng. Như vậy, mức họ hưởng khi cách ly sẽ thấp hơn mức họ lao động sản xuất” - ông Hưng nêu.

Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang

Cũng trong cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận định, đến thời điểm hiện nay, TPHCM là địa phương chưa có dịch lây lan trong cộng đồng nhưng có nguy cơ rất cao khi có mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, càng cao hơn khi bước vào dịp cận Tết - thời điểm giao thương hàng hoá và đi lại giữa người dân nhiều tỉnh/thành.

“Vì vậy, phải thực hiện thật tốt quan điểm vừa chống dịch nhưng vừa phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống văn hoá tinh thần. Lấy an toàn là trên hết, an toàn để sản xuất, an toàn để có cuộc sống tốt hơn, ăn Tết cũng trên cơ sở an toàn” - ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Về các biện pháp y tế tiếp tục được áp dụng, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - một lần nữa nhắc lại việc cần tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Ngoài ra, đại diện ngành Y tế TPHCM cũng yêu cầu hạn chế tập trung đông người, đặc biệt là các sự kiện diễn ra ở không gian kín. Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người diễn ra trước và sau dịp Tết Nguyên đán đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt tổ chức thì y tế địa phương sẽ phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) để được hướng dẫn phối hợp thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch bệnh.

Về xét nghiệm COVID-19, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh nói rằng, hiện nay, thành phố có 11 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 với tổng công suất là 10.000 mẫu xét nghiệm/ngày. Chưa kể đến Viện Pasteur công suất 3.000 mẫu/ngày và các bệnh viện tuyến Trung ương như Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y dược thì tổng cộng phải đạt được 5.000 mẫu xét nghiệm/ngày. Như vậy, thành phố đảm bảo được 15.000 mẫu xét nghiệm COVID-19/ngày.

Hữu Huy - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19: Tổ chức Tết Sum vầy thành nhiều điểm nhỏ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày hội “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu” năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai (dự kiến ngày 7.2) sẽ không tổ chức chương trình tập trung đông người. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức đồng loạt 10 điểm nhà trọ công nhân để lãnh đạo, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ tỉnh về trực tiếp nhà trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho từng công nhân lao động.

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 149 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

PHẠM THỊ THU HƯƠNG |

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức trao 149 suất quà và hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm Công đoàn.

Khuyến cáo công nhân lao động không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh

Nam Dương - Huyền Trân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, TPHCM đã đưa ra khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động (CNLĐ) không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh. Sở Công Thương TPHCM cũng được giao chuẩn bị nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để cung ứng cho người dân, CNLĐ không về quê mà ở lại TPHCM đón Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19: Tổ chức Tết Sum vầy thành nhiều điểm nhỏ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày hội “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu” năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai (dự kiến ngày 7.2) sẽ không tổ chức chương trình tập trung đông người. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức đồng loạt 10 điểm nhà trọ công nhân để lãnh đạo, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ tỉnh về trực tiếp nhà trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho từng công nhân lao động.

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 149 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

PHẠM THỊ THU HƯƠNG |

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức trao 149 suất quà và hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm Công đoàn.

Khuyến cáo công nhân lao động không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh

Nam Dương - Huyền Trân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, TPHCM đã đưa ra khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động (CNLĐ) không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh. Sở Công Thương TPHCM cũng được giao chuẩn bị nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để cung ứng cho người dân, CNLĐ không về quê mà ở lại TPHCM đón Tết.