Niềm hạnh phúc của nữ đoàn viên khó khăn
Năm 2014, chị Nguyễn Thị Nghĩa (đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG) lập gia đình. Vợ chồng anh chị sống trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, được xây dựng từ năm 1976. Đây là ngôi nhà bố mẹ chồng để lại cho con trai. Các con lần lượt ra đời khiến cuộc sống trong ngôi nhà cũ ngày càng chật chội, bất tiện hơn. “Ngôi nhà được lợp mái ngói, bị dột nhiều nơi. Mỗi khi trời mưa bão, gia đình tôi không dám ở mà phải ở nhờ căn nhà cấp 4 được mẹ chồng tôi thuê” - chị Nghĩa kể lại.
Dù đã muốn xây căn nhà mới từ lâu, nhưng do không dành dụm đủ tiền, nên chị đành gác lại. Thu nhập của chị bình quân rơi vào khoảng 6 triệu đồng/tháng. Nếu làm thêm nhiều, chị được thêm từ 2,5-3 triệu đồng/tháng nữa. Do sức khoẻ không tốt nên chồng chị không làm được việc nặng, thu nhập không ổn định. Cả gia đình với 8 người (mẹ chồng, vợ chồng chị, 3 con và 2 cháu là con của anh trai chồng) trông chờ vào khoản thu nhập này.
Biết được mong muốn của chị Nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng để nữ công nhân này có thêm kinh phí xây dựng nhà mới.
Công trình xây dựng nhà ở của gia đình chị Nghĩa được khởi công từ tháng 2.2022; tổng vốn đầu tư xây dựng là 400 triệu đồng. Trong đó gia đình tiết kiệm được số tiền 30 triệu đồng; vay mượn của anh em họ hàng 100 triệu đồng; vay ngân hàng 150 triệu đồng; huyện, xã và công ty hỗ trợ 55 triệu đồng; bà con, anh em trong Tổ dân phố hỗ trợ ngày công và vật liệu trị giá 35 triệu đồng; Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng. Đến nay, căn nhà của gia đình chị Nghĩa đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do chưa có nguồn kinh phí nên chị chưa thể sơn nhà, làm trần nhựa chống nóng…
Trong ngày khánh thành nhà mới đây, chị Nghĩa không giấu được niềm hạnh phúc, bày tỏ lời cảm ơn tổ chức Công đoàn và các cấp, các ngành đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí kịp thời giúp gia đình chị có được ngôi nhà mới, khang trang; đồng thời hứa sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hỗ trợ 306 hộ gia đình trong hơn 10 năm
Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn đã được LĐLĐ tỉnh Bắc Giang triển khai được hơn 10 năm (từ năm 2008), đến nay, đã hỗ trợ kinh phí cho 306 hộ gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, với số trên 8 tỉ đồng.
Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí từ Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 38 nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng, mức hỗ trợ từ 20-50 triệu đồng/căn nhà xây mới hoặc sửa chữa. Các đoàn viên được hỗ trợ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bản thân bệnh tật hoặc người thân trong gia đình ốm đau bệnh tật, chi phí điều trị tốn kém, chồng hoặc vợ không có khả năng lao động nên không có thu nhập, bố mẹ già yếu, bản thân đoàn viên là lao động chính trong gia đình; gia đình đoàn viên đang ở nhà xây lâu năm đã hư hỏng không đảm bảo an toàn hoặc chưa có nhà ở đang phải ở nhờ nhà của anh em họ hàng.
Qua rà soát, trong tỉnh còn nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh rất khó khăn, đang ở trong những căn nhà không đảm bảo an toàn hoặc có đất ở nhưng không có điều kiện xây nhà để ở. LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục trích kinh phí để hỗ trợ, giúp đoàn viên xây dựng nhà ở từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn.
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, do kinh phí của Quỹ Mái ấm Công đoàn vận động hàng năm còn ít, mức vận động thấp (mức vận động từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng), nên mức hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở mới chỉ đáp ứng được 1/10 giá trị công trình nhà ở (mức hỗ trợ xây mới từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/căn, sửa chữa từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng). Vì vậy, khi các đoàn viên có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ phải có thêm nguồn tiền rất lớn mới xây mới, sửa chữa được căn nhà, nhất là trong điều kiện lạm phát ngày một tăng cao như hiện nay, do đó sẽ hạn chế việc xây mới, sửa chữa nhà ở của đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu mức vận động mỗi đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ thì mức hỗ trợ cho đoàn viên xây nhà ở sẽ cao hơn, sẽ giúp đoàn viên, CNVCLĐ giảm bớt khó khăn hơn.