Bắc Giang: Nhà đầu tư "om hàng", công nhân phải mua nhà ở xã hội giá chênh

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Do hầu hết căn hộ bán ra tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang đã được các nhà đầu tư "đặt cọc, giữ chỗ", vì vậy công nhân, người thu nhập thấp muốn mua thì chỉ còn cách mua lại từ các cá nhân này với giá chênh so với thẩm định của Sở Xây dựng. Tuy vậy, việc mua bán cũng không dễ nếu nhà đầu tư có ý định "om hàng", đợi lên giá...

Nhà đầu tư “ôm" nguyên một tầng nhà ở xã hội

Cuối tháng 2, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng hàng loạt nhà đầu tư dù không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng lại góp vốn tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang) thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, trong khi dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngày 29.3, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Everland - đơn vị môi giới tại dự án. Số tiền xử phạt là 140 triệu đồng.

Sau quyết định xử phạt trên khoảng 1 tháng, kể từ đầu tháng 5.2022 đến nay, chúng tôi lại liên tục nhận được điện thoại liên hệ của các môi giới tại dự án Evergreen, mời chào đầu tư, mua nhà tại dự án này.

Nhân viên môi giới của sàn giao dịch bất động sản Tâm Thành Land cho biết, sau khi dự án đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, việc mời chào đầu tư tại dự án lại diễn ra như bình thường.

 
Các sàn giao dịch bất động sản đặt lại các điểm tư vấn tại dự án Evergreen Bắc Giang từ tháng 5.2022. Ảnh: PV

Theo đó, nhà đầu tư, dù không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội, chỉ cần đặt cọc 30% giá trị căn hộ và thanh toán theo tiến độ là có thể ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư.

“Hợp đồng có thời hạn trong vòng 1 năm, trong khoảng thời gian 1 năm, anh phải tìm được người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội để bán lại. Do dự án nằm gần nhiều khu công nghiệp, tập trung hàng trăm nghìn công nhân tại huyện Việt Yên nên việc tìm người mua lại không quá khó. Bên sàn cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho anh trong việc tìm khách hàng để bán lại” - nhân viên môi giới sàn Tâm Thành Land nói và thông tin, các căn hộ tại dự án có tiềm năng sinh lời lớn, đặc biệt khi bán lại cho công nhân.

Nhân viên sàn bất động sản Iland, đặt quầy giao dịch ngay tại khu vực đang xây dựng dự án, cho biết, hiện nếu công nhân muốn mua căn hộ toà G1, G2 để về ở sớm thì chỉ có thể mua qua các nhà đầu tư, do các căn hộ đã được các nhà đầu tư “ôm” từ cách đây nhiều tháng. Có nhà đầu tư “ôm” cả một tầng, gồm hàng chục căn hộ.

“Ngoài mức giá là 12,3 triệu đồng/m2 đã được Sở Xây dựng phê duyệt, nếu mua lại của nhà đầu tư thì phải mất thêm tối thiểu 30 triệu đồng/căn hộ. Nhà đầu tư phải được giá thì người ta mới bán ra” - nhân viên này cho hay.

Không chỉ mua qua tay, nếu mua trực tiếp từ chủ đầu tư (thời điểm hiện tại - PV), người mua nhà cũng sẽ mất một khoản tiền chênh từ 10 - 20 triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

“Chủ đầu tư yêu cầu các sàn phải thu chênh. Căn 1 ngủ chênh 10 triệu đồng, căn 2 ngủ chênh 15 triệu đồng, căn 2 ngủ ở góc thì chênh 20 triệu đồng. Tiền chênh thì chủ đầu tư không xuất hoá đơn được. Các sàn sẽ tự viết phiếu thu cho khách hàng” - nhân viên sàn BGG land thông tin.

Nhà đầu tư thứ cấp "om hàng" nhà ở xã hội là trái luật

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc chủ đầu tư nhà ở xã hội huy động vốn đối với các nhà đầu tư thứ cấp, không thuộc đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở nhà xã hội (thông qua các văn bản thoả thuận, góp vốn), là không đúng quy định của pháp luật.

“Luật quy định chỉ các đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội thì mới được góp vốn mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Đồng thời, chủ đầu tư chỉ được huy động vốn khi đã xây xong phần móng và đã được Sở Xây dựng xác nhận người mua thuộc đúng đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội”, ông Châu khẳng định.

 
Hầu hết căn hộ tại 2 toà G1, G2 tại dự án Evergreen Bắc Giang đã được các nhà đầu tư "ôm" cách đây nhiều tháng. Công nhân, người thu nhập thấp hiện chỉ có thể mua sang tay với giá chênh.

Đồng quan điểm, luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội nói thêm, việc chủ đầu tư có chủ trương thu tiền chênh ngoài hợp đồng của người mua nhà ở xã hội là đi ngược với chính sách nhân văn của Nhà nước về an sinh cho người thu nhập thấp.

"Việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng cũng gây nguy cơ thất thu thuế cho Nhà nước", luật sư Lực phân tích.

Nhân viên môi giới nói về khoản “tiền chênh” tại dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang.

Dự án nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hay còn gọi là dự án Evergreen Bắc Giang do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích khoảng 3,2ha. Tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng.

Được chính thức khởi công vào ngày 24.10.2021, dự kiến hoàn thành vào quý 2.2023, dự án này có quy mô 10 tòa chung cư, mỗi toà cao 20 tầng và có 1 tầng hầm. Sau khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ giải quyết khoảng 12.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Lãnh đạo các đơn vị ở TPHCM không gửi lời hứa về đầu tư công sẽ bị loại

MINH QUÂN |

TPHCM - Chậm nhất đến giữa tuần sau, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải nhận được các lời hứa về giải ngân đầu tư công của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư ở TPHCM. Ai không hứa coi như bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

Kết luận vụ nhân viên trung tâm y tế tự tử vì cho rằng bị trù dập ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với ông T.V.S - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu xôn xao vì một nhân viên y tế huyện Phước Long tên T.T.Đ lên mạng xã hội thông báo tự tử, sau đó tự tử thật tại cơ quan.

Hiện trạng, tiến độ tháo dỡ chung cư mini xây chui bị yêu cầu cắt ngọn ở Thạch Thất

Đinh Thiện |

Sau 2 ngày tiến hành tháo dỡ các hạng mục sai phạm, hiện chung cư mini My House (công trình được xác định là xây sai phép có quy mô 9 tầng, với gần 200 căn hộ) ở Thạch Thất đã được tháo dỡ gần như toàn bộ phần mái.

Cưỡng chế hai hộ dân để giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Cẩm Khê đã tiến hành cưỡng chế đối với 2 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.