Loạt sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng

Quyết Chiến - Bảo Hân |

Sau hơn 10 năm công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), anh Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1990 - Tổ trưởng phòng Kỹ thuật cơ khí, Bí thư chi đoàn công ty - đã có hàng loạt sáng kiến, qua đó làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất (Công ty Thống Nhất) chuyên sản xuất các loại cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, lắp đặt cơ khí dân dụng, công nghiệp và xây dựng.

Nhà xưởng sản xuất cửa thép vân gỗ của công ty là nhà xưởng 2 tầng, việc di chuyển hàng hóa nội bộ lên xuống liên tục đòi hỏi một thiết bị máy móc có khả năng nâng hạ hàng nặng, siêu nặng để tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng, giảm nhân công bốc vác đưa hàng từ tầng 1 lên, từ tầng 2 xuống tầng 1 và nâng hàng lên thùng xe ôtô. Mất 3 tháng trăn trở suy nghĩ, lên bản vẽ thiết kế và 3 tháng thi công, anh Thiết cho ra đời thang nâng hạ hàng hóa tải trọng 2.000kg.

Trước đây khi vận chuyển hàng hóa lên, xuống tầng, chuyển hàng lên xe ôtô đều làm bằng thủ công sức người khuân vác trung bình mỗi ngày cần 5 nhân công, chi phí nhân công khoảng 2 triệu đồng/ngày. Sau khi thang nâng ra đời thì trung bình mỗi ngày cần 2 nhân công, chi phí nhân công khoảng 800.000 đồng/ngày, giảm chi phí nhân công 1,2 triệu đồng/ngày tương đương 374,4 triệu đồng/năm.

Đồng thời, từ việc giảm thời gian, nhân công vận chuyển, trung bình mỗi ngày còn tạo ra thêm 2 triệu đồng vào năng suất sản xuất. Từ khi sử dụng thang nâng hạ hàng, công ty tiết kiệm chi phí sản xuất mỗi năm hàng tỉ đồng.

Trong 5 năm vừa qua, anh Thiết liên tục được Ban Giám đốc công ty biểu dương khen thưởng. Năm 2021 anh đạt giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020-2021.

Năm 2023 anh được Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV. Tháng 7.2023, anh được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Bên cạnh đó, với sự hướng dẫn của anh Thiết, phòng kỹ thuật cơ khí của công ty đã có rất nhiều sáng kiến khác giúp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, hiệu quả lao động.

Tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, anh Thiết cho biết, được học chuyên ngành xây dựng, nhưng khi ra trường anh làm trong lĩnh vực cơ khí. Trải qua thời gian dài làm việc, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, anh được tin tưởng giao chức Tổ trưởng phòng Kỹ thuật cơ khí.

“Tôi thường xuyên ở cùng với công nhân trực tiếp sản xuất, quan sát quá trình làm việc, nếu thấy điều kiện sản xuất chưa phù hợp, tôi sẽ mày mò nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, sau đó cùng với công nhân lao động cải tiến để phù hợp hơn với mô hình sản xuất của công ty” - anh Thiết nói.

Vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Thiết còn tích cực tham gia hoạt động của Đoàn Thanh niên. Anh Thiết là Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Lạc (xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang) - nơi anh cư trú, đồng thời là Bí thư chi đoàn công ty. Anh còn là thành viên của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn công ty.

Với cương vị Bí thư chi đoàn, anh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, như ra quân dọn vệ sinh, môi trường tại nơi công ty đứng chân; hay các hoạt động thể dục, thể thao… thu hút thanh niên là công nhân lao động trong công ty tham gia. Anh được kết nạp Đảng vào năm 2014.

Chia sẻ bí quyết vừa có thể hoàn thành tốt công việc chuyên môn, vừa có thể tham gia các hoạt động đoàn thể, anh Thiết cho rằng, quãng thời gian thanh niên trôi qua rất nhanh, nên anh muốn có thật nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, không chỉ đối với cộng đồng, xã hội, mà còn là đối với chính bản thân mình.

“Điều quan trọng nhất là phải có tinh thần trách nhiệm cao để làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Đồng thời, tôi cũng mong muốn các đoàn viên thanh niên ủng hộ, tham gia đầy đủ hơn các phong trào mà Đoàn Thanh niên đưa ra” - anh Thiết chia sẻ.

Quyết Chiến - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh có hàng nghìn sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và người lao động

Phương Ngân |

Tính đến ngày 31.8.2023, toàn tỉnh Tây Ninh có 23.352 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trong đó, có 22.112 sáng kiến hợp lệ cập nhật trên phần mềm, đạt tỉ lệ 122,16% so với chỉ tiêu đăng ký.

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Vàng SJC rơi tự do, mất mốc 80 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường sau vụ đòi nợ

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Người phụ nữ 60 tuổi tử vong bất thường sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện và trước đó có người đến đòi nợ. Công an đã tiến hành trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Người dân nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Lò Đúc (Hà Nội) đang cảm thấy tiếc nuối và bày tỏ nghi vấn cây sao đen hàng trăm năm tuổi trước số nhà 65 bị bức tử trước khi đốn hạ, đào gốc sáng 25.3.

Nhận định tuyển Việt Nam - Indonesia, lượt về vòng loại thứ 2 World Cup

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công dù phía trước họ sẽ là không ít cạm bẫy từ đối thủ Indonesia.

Nga chỉ rõ chủ mưu chính vụ tấn công khủng bố nhà hát

Ngọc Vân |

RT đưa tin, ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall hôm 22.3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của Chính phủ Ukraina.

Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Hàng trăm hộ dân tại Hà Tĩnh khốn khổ vì xe tải cày nát đường liên huyện

SỸ THÔNG |

Hà Tĩnh - Hàng trăm hộ dân xã Kim Hoa và Sơn Bình (huyện Hương Sơn) hàng ngày phải chịu cảnh bụi ngập mặt khi trời nắng; bùn đầy chân, ổ voi ổ gà những ngày trời mưa khi đi lại trên tuyến đường liên huyện do xe tải từ các mỏ đá cày nát.

Tây Ninh có hàng nghìn sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và người lao động

Phương Ngân |

Tính đến ngày 31.8.2023, toàn tỉnh Tây Ninh có 23.352 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trong đó, có 22.112 sáng kiến hợp lệ cập nhật trên phần mềm, đạt tỉ lệ 122,16% so với chỉ tiêu đăng ký.