Linh hoạt để đảm bảo quyền lợi của lao động nữ

Kiều Vũ |

Với chủ đề hoạt động “Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”, công tác nữ công của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) gắn việc phát động thi đua năm 2021 với các phong trào, nội dung hoạt động có ý nghĩa thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, thu hút sự tham gia của đoàn viên, lao động nữ.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ

Theo bà Nguyễn Khánh Chi  Phó Chủ tịch CĐ NHVN, Ban Nữ công CĐ các cấp trong ngành thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của nữ CNVCLĐ, kịp thời kiến nghị, đề xuất lãnh đạo các cấp có biện pháp giải quyết thỏa đáng; Tham gia trong các hội đồng khen thưởng, kỷ luật,… góp phần làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ nữ.

Làm tốt công tác giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong ngành. Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhiều đơn vị phải áp dụng cơ chế làm việc giãn cách, “3 tại chỗ”... song đoàn viên, NLĐ nữ đều được đảm bảo quyền lợi về việc làm, tiền lương, ăn ca, thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Các cơ sở cho biết việc khám sức khỏe định kỳ, chuyên sâu cho lao động nữ vẫn luôn được đảm bảo và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế. Nhiều đơn vị vẫn tiếp tục duy trì thực hiện việc hỗ trợ thai sản, hỗ trợ tiền nhà trẻ, mẫu giáo cho lao động có con dưới 6 tuổi (mở rộng áp dụng đối với lao động nam, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019); tổ chức các hoạt động phù hợp và thực hiện khen thưởng thường xuyên cho con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập.

Ban Nữ công CĐ NHVN đã triển khai thống kê tổng hợp số lượng phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Hiện toàn ngành có hơn 80 phòng vắt và trữ sữa mẹ đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, phục vụ chị em.

Bên cạnh đó, Ban Nữ công CĐ các cấp cũng chủ động tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ ưu tú cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; đề xuất giới thiệu chị em tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ...

Chủ động và linh hoạt trong tổ chức phong trào thi đua

Khi đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát với những diễn biến phức tạp, kéo dài, các hoạt động trực tiếp, tập trung đông người bị hoãn, hủy, các đơn vị đã chủ động, linh hoạt thay đổi phương thức tổ chức, chuyển hướng qua hình thức trực tuyến đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp thực tế. Trong đó, CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật, CĐ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với cuộc thi ảnh “Đẹp - Đảm - Đỉnh”, CĐCS Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh với giải chạy offline...

Ở cấp ngành, có chuỗi chương trình tọa đàm trực tuyến “Chủ động hòa nhập và thích ứng trong mùa dịch” do CĐ HNVN phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, NLĐ toàn ngành. Các đơn vị đã phát động, tổ chức cho đoàn viên, NLĐ xem trực tuyến tại hội trường, kết hợp các nội dung sinh hoạt ý nghĩa khác, như thi cắm hoa, giao hữu thể thao, thi ảnh,...

Nhiều đơn vị tiếp tục duy trì Quỹ Khuyến học và thực hiện chi thưởng cho con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập, như CĐCS Ngân hàng Nhà nước Gia Lai; CĐ Agribank, Quỹ khuyến học cơ sở đã huy động được 4.980 triệu đồng chi thưởng cho 11.895 cháu với số tiền thưởng 4.557 triệu đồng; CĐ BIDV đã khen thưởng cho 324 cháu với tổng số gần 620 triệu đồng; CĐCS Trường đại học Ngân hàng TPHCM tặng quà cho gần 500 thiếu nhi là con cán bộ giảng viên nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6 và Tết Trung thu...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà Tết cho các gia đình chính sách

Thanh Thủy |

Trong hai ngày 13-14.2022, đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao gần 3.000 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách tại Cao Bằng và Bắc Kạn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà Tết cho các gia đình chính sách

Thanh Thủy |

Trong hai ngày 13-14.2022, đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao gần 3.000 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách tại Cao Bằng và Bắc Kạn.