LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và Báo Lao Động: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018 – 2023

LAM PHƯƠNG |

Chiều 29.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Tổng LĐLĐVN, tổng kết chuyên đề “Văn hóa thể thao” năm 2017, tổng kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và Báo Lao Động giai đoạn 2013 - 2018.

Kịp thời thông tin về hoạt động công đoàn

Khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Báo Lao Động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01. Qua đó, hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời cập nhật tin tức về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của tỉnh Quảng Nam trên báo Lao động. Nội dung báo Lao Động có trang số 4 “Người lao động và Công đoàn”, trang số 5 “Công đoàn và Người lao động” tập trung phản ánh về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền các hoạt động “Tết sum vầy”, hưởng ứng “Tháng công nhân”, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật CĐ, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước.

Hiện nay, ngoài số lượng 500 tờ báo/ngày do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cấp phát miễn phí cho các CĐCS, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành cũng ký hợp đồng với Báo Lao Động phát hành 531 tờ báo/ngày đến các CĐCS trực thuộc, nâng tổng số CĐCS có báo Lao Động trên địa bàn tỉnh lên 1.031 CĐCS. Việc phát hành rộng rãi báo Lao Động đến các CĐCS giúp đoàn viên, NLĐ kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó giúp cán bộ CĐCS tìm hiểu thông tin về hoạt động CĐ trong cả nước, tham khảo nội dung hoạt động, cách thức, phương pháp tổ chức cũng như nghiệp vụ CĐ; học hỏi kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn tại đơn vị mình.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền

Những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở các đơn vị triển khai việc mua, đọc báo Lao Động tại các CĐCS, đồng thời đề nghị CĐ cấp trên quản lý tài chính, cân đối nguồn kinh phí đặt mua thêm báo Lao Động cấp phát cho các đơn vị chưa có báo để phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS các cấp thường xuyên phối hợp với phóng viên Báo Lao Động thường trú tại địa phương cung cấp thông tin, phản ánh kết quả các hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ trong toàn tỉnh gửi về cho Báo Lao Động.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định, thông tin trên báo giấy nói chung và báo Lao Động nói riêng bao giờ cũng chính thống và chính xác hơn thông tin trên báo điện tử. Do đó, việc trang bị báo Lao Động đến các CĐCS, đoàn viên là rất cần thiết. Báo giấy là công cụ tuyên truyền bắt buộc phải có, do đó không thể loại bỏ và thay thế báo giấy bằng bất kỳ hình thức nào khác. Qua đây, Tổng Biên tập Báo Lao Động cũng gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đóng góp vào sự phát triển bền vững của Báo Lao Động thông qua việc mua và sử dụng báo Lao Động ở các cấp CĐ.

Tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương tiếp tục ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ giai đoạn 2018-2023” nhằm thực hiện Chỉ thị 01 của Tổng LĐLĐVN và triển khai các hoạt động tuyên truyền đến toàn thể CNVCLĐ trên toàn tỉnh, giúp bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Bên cạnh đó, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Báo Lao Động đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, vật chất giúp đỡ các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nhân dịp “Tháng công nhân”, Tết Nguyên đán. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trên 5 tỉ đồng. Số tiền hỗ trợ này giúp xây dựng nhà trẻ cho con CNLĐ, mua thiết bị y tế cho Phòng khám đa khoa tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, xây nhà “Mái ấm CĐ”, hỗ trợ ngư dân, giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhân dân thiệt hại do thiên tai.

LAM PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực trầm trọng, cán bộ bị khởi tố vẫn đi làm hết công suất

Cường Ngô - Hoài Anh |

Các đăng kiểm viên bị cấm đi khỏi nơi cư trú đang làm việc hết công suất để phục vụ người dân đến xét xe. Họ vẫn phải đảm bảo năng suất do lực lượng đăng kiểm thiếu người trầm trọng.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…