LĐLĐ Tam Điệp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.7, LĐLĐ thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương các cán bộ CĐ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Đối với LĐLĐ thành phố Tam Điệp, trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ CNVCLĐ thành phố đã tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng hoạt động. Hiện toàn thành phố có hơn 14.000 đoàn viên, CNVCLĐ.

Đại diện lãnh đạo thành phố Tam Điệp tặng hoa chúc mừng LĐLĐ thành phố nhân kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo thành phố Tam Điệp tặng hoa chúc mừng LĐLĐ thành phố nhân kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam. Ảnh: NT

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các cấp CĐ thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từng bước đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, trong đó hướng mạnh vào thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, các hoạt động tết sum vầy, Tháng công nhân...

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Tam Điệp biểu dương các cán bộ đoàn viên CĐ và CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Tam Điệp biểu dương các cán bộ đoàn viên CĐ và CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: NT

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, các cấp CĐ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm theo từng thời điểm, tiêu biểu là việc vận động, ủng hộ xây nhà mái ấm công đoàn cho 18 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm CĐ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm CĐ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NT

Tại lễ kỷ niệm, có 4 cán bộ CĐ được nhận Kỷ niệm chương về xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; 30 đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố; 15 cán bộ CĐ tiêu biểu được LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cũng đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm CĐ cho 5 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và 73 năm ngày thành lập Công đoàn Ninh Bình (7.1946 – 7.2019). Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự và phát biểu tại buổi lễ quan trọng này. 

Biểu dương 73 cán bộ CĐ và CNLĐ tiêu biểu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 10 năm thành lập CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 14.7, Ban Thường vụ CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu và biểu dương 73 cán bộ CĐ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức diễn đàn “Tự hào 90 năm phấn đấu và trưởng thành”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 25 năm thành lập CĐ Yên Khánh, sáng ngày 7.7, LĐLĐ huyện Yên Khánh đã tổ chức diễn đàn “Tự hào 90 năm phấn đấu và trưởng thành”. Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Khánh và đông đảo cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và 73 năm ngày thành lập Công đoàn Ninh Bình (7.1946 – 7.2019). Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự và phát biểu tại buổi lễ quan trọng này. 

Biểu dương 73 cán bộ CĐ và CNLĐ tiêu biểu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 10 năm thành lập CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 14.7, Ban Thường vụ CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu và biểu dương 73 cán bộ CĐ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức diễn đàn “Tự hào 90 năm phấn đấu và trưởng thành”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 25 năm thành lập CĐ Yên Khánh, sáng ngày 7.7, LĐLĐ huyện Yên Khánh đã tổ chức diễn đàn “Tự hào 90 năm phấn đấu và trưởng thành”. Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Khánh và đông đảo cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ.