LĐLĐ An Giang: Gần 23.000 lượt đoàn viên được ưu đãi trên 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2018, các cấp công đoàn (CĐ) An Giang đã ký kết với 34 đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện Chương trình Ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, giúp cho gần 23.000 lượt đoàn viên thị hưởng ưu đãi 7,2 tỉ đồng.

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình Ưu đãi cho đoàn viên công đoàn năm 2018 do LĐLĐ An Giang tổ chức tại TP. Long Xuyên vào sáng ngày 17.4, LĐLĐ An Giang đã cho biết, năm 2018, LĐLĐ cấp huyện tích cực vận động và ký kết nhiều chương trình ưu đãi với nhiều sản phẩm thiết thực, dịch vụ đa dạng mang đến những lợi ích thiết thực, cụ thể cho đoàn viên.

Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách ưu đãi cho đoàn viên CĐ năm 2018. Ảnh: Lục Tùng
Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách ưu đãi cho đoàn viên CĐ năm 2018. Ảnh: Lục Tùng

LĐLĐ huyện, thị, thành phố và CĐ ngành giáo dục cũng ký kết thỏa thuận với 12 DN, đơn vị thực hiện Chương trình Ưu đãi cho đoàn viên công đoàn với nhiều loại hình như: Dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch, hàng hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, viễn thông, đào tạo ngoại ngữ, tin học,… mức giá ưu đãi từ 5% - 40% tùy theo loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Tính đến hết tháng 10.2018, đã có trên 14.000 đoàn viên CĐ tham gia sử dụng các sản phẩm và dịch vụ với giá ưu đãi của các DN cung cấp với số tiền được giảm gần 7 tỉ đồng. Ngoài ra, theo thống kê số liệu báo cáo của 6 LĐLĐ huyện, thị, thành phố và CĐ ngành giáo dục có ký kết chính sách ưu đãi cho đoàn viên, đã có gần 8.477 lượt đoàn viên CĐ tham gia sử dụng các sản phẩm và dịch vụ với giá ưu đãi của các DN, đơn vị cung cấp với số tiền được giảm gần 217,56 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và người lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.3, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”. Sau 2 năm, đã có hàng chục doanh nghiệp tham gia, với nhiều ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

7 định hướng truyền thông chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

LĐ |

“Trong năm 2019, định hướng truyền thông của LĐLĐ An Giang là tập trung 7 nội dung chính để chào mừng sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN”, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền với cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018, vừa tổ chức vào ngày cuối tuần qua.

LĐLĐ An Giang: Họp mặt cán bộ Nữ công

Lục Tùng |

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, thiết thực kỷ kiệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 70 năm truyền thống Ban Nữ công CĐVN, sáng 7.3, tại TP. Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người đặt nền móng cho tổ chức CĐVN - LĐLĐ An Giang tổ chức sinh hoạt Họp mặt cán bộ nữ Công đoàn. Có 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50 ngàn CNVCLĐ nữ toàn tỉnh về dự.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Thêm nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và người lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.3, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”. Sau 2 năm, đã có hàng chục doanh nghiệp tham gia, với nhiều ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

7 định hướng truyền thông chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

LĐ |

“Trong năm 2019, định hướng truyền thông của LĐLĐ An Giang là tập trung 7 nội dung chính để chào mừng sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN”, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền với cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018, vừa tổ chức vào ngày cuối tuần qua.

LĐLĐ An Giang: Họp mặt cán bộ Nữ công

Lục Tùng |

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, thiết thực kỷ kiệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 70 năm truyền thống Ban Nữ công CĐVN, sáng 7.3, tại TP. Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người đặt nền móng cho tổ chức CĐVN - LĐLĐ An Giang tổ chức sinh hoạt Họp mặt cán bộ nữ Công đoàn. Có 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50 ngàn CNVCLĐ nữ toàn tỉnh về dự.