LĐLĐ An Giang: Họp mặt cán bộ Nữ công

Lục Tùng |

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, thiết thực kỷ kiệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 70 năm truyền thống Ban Nữ công CĐVN, sáng 7.3, tại TP. Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người đặt nền móng cho tổ chức CĐVN - LĐLĐ An Giang tổ chức sinh hoạt Họp mặt cán bộ nữ Công đoàn. Có 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50 ngàn CNVCLĐ nữ toàn tỉnh về dự.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Họp mặt cán bộ Nữ công. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi sinh hoạt Họp mặt cán bộ Nữ công. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình văn nghệ do đoàn viên CĐ CĐCS ĐH An Giang phục vụ tại buổi họp mặt. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình văn nghệ do đoàn viên CĐ CĐCS ĐH An Giang phục vụ tại buổi họp mặt. Ảnh: Lục Tùng

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ An Giang, ông Nguyễn Thiện Phú Chủ tịch LĐLĐ An Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống “Anh dũng - vẻ vang - đảm đang - hiền dịu” và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu chúc mừng và tôn vinh chị em phụ nữ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu chúc mừng và tôn vinh chị em phụ nữ. Ảnh: Lục Tùng

Đồng chí nhấn mạnh: “Tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang của thế hệ đi trước, lực lượng nữ CNVCLĐ tỉnh An Giang đã không ngừng phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo cấp ủy, công tác quản lý, các cơ quan đảng, đoàn thể đều từ 30% trở lên.

Với tinh thần, nhiệt huyết không ngại gian khó, lực lượng nữ CNVCLĐ trên quê hương Bác Tôn đã phát huy trí tuệ, khẳng định năng lực, sở trường công tác, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và khéo léo, chu toàn, đảm đang trách nhiệm của người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Đặc biệt, cùng đóng góp vào sự phát triển đó, trong những năm qua, các cấp CĐ và đội ngũ cán bộ làm công tác Nữ công - cánh tay nối dài của tổ chức CĐ, là cầu nối, gắn kết giữa lực lượng nữ CNVCLĐ với tổ chức CĐ- đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo trong cách nghĩ, đổi mới trong cách làm, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Lục Tùng
Đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Lục Tùng

Đến nay hệ thống CĐ tỉnh An Giang, có 1 Ban Nữ công nghiệp vụ, 949 Ban Nữ công quần chúng với 2.883 ủy viên Ban Nữ công CĐ các cấp. Lực lượng lao động nữ ở An Giang là 51.864/104.927 CNVCLĐ, chiếm gần 50% CNVCLĐ cả tỉnh. Đội ngũ cán bộ nữ CĐ các cấp đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tham mưu BCH CĐ cùng cấp làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; chăm lo toàn diện hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, sáng tạo, chủ động thực hiện có hiệu quả đường lối phụ vận của Đảng.

Kết thúc bài diễn văn, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ An Giang, ông Nguyễn Thiện Phú dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến tất cả phụ nữ: “Chúc chị em mãi luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc, tự tin, khẳng định vị thế và luôn tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, xứng đáng người con quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu”.

Dịp này LĐLĐ An Giang cũng tổ chức sinh hoạt giao lưu, tặng hoa và quà cho các đại biểu.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế kí kết phối hợp với công tác Cục thuế tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Chiều 6.3.2019, LĐLĐ tỉnh và Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm ngày 8.3

Kỳ Quan |

Ngày 5.3, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2019) và 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

LĐLĐ Kiên Giang làm Trưởng Khối thi đua Đoàn thể tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 5.3, Khối thi đua Đoàn thể tỉnh Kiên Giang (khối 7) do LĐLĐ Kiên Giang làm trưởng khối đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế kí kết phối hợp với công tác Cục thuế tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Chiều 6.3.2019, LĐLĐ tỉnh và Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm ngày 8.3

Kỳ Quan |

Ngày 5.3, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2019) và 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

LĐLĐ Kiên Giang làm Trưởng Khối thi đua Đoàn thể tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 5.3, Khối thi đua Đoàn thể tỉnh Kiên Giang (khối 7) do LĐLĐ Kiên Giang làm trưởng khối đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019.