Lắng nghe người lao động, chìa khoá tháo gỡ khó khăn

Văn Tùng |

Sau mỗi cuộc đối thoại giữa người đứng đầu các địa phương, tổ chức công đoàn với công nhân, người lao động (NLĐ), những kiến nghị, đề xuất được kịp thời giải quyết - không chỉ góp phần củng cố thêm tin của người lao động mà còn cho thấy việc gặp gỡ, lắng nghe NLĐ cũng là một phương cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Anh Hà Như Khoa, đoàn viên Công ty CP Xi măng Tuyên Quang vẫn nhớ kiến nghị về việc bố trí bữa ăn ca cho người lao động với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang tại cuộc đối thoại tháng 5.2023.

“Tôi được biết bữa ăn ca là kết quả thương lượng giữa Công đoàn với người sử dụng lao động, vì vậy có nơi triển khai, có nơi không triển khai; có doanh nghiệp thực hiện mức ăn ca rất thấp. Tôi đã đề nghị Đại biểu Quốc hội nghiên cứu góp ý để có quy định thống nhất, cụ thể về vấn đề này” - anh Khoa cho biết.

Vấn đề anh Khoa đưa ra đã được Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang rất quan tâm, có chỉ đạo tới các cơ quan liên quan ngay tại cuộc đối thoại trả lời làm rõ thắc mắc của anh. Không chỉ vậy, Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với các bộ ngành để nghiên cứu xây dựng quy định thống nhất về bữa ăn ca, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

“Công ty tôi hiện duy trì khẩu phần ăn ca ở mức 20 nghìn đồng/người/bữa, đây cũng là mức cao so với một số đơn vị. Sau cuộc đối thoại vừa rồi công ty thông báo sẽ bố trí thêm kinh phí nâng mức hỗ trợ ăn ca lên 30 nghìn đồng/người/bữa. Tôi được biết kiến nghị của mình và nhiều công nhân khác đã được đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị tới Quốc hội, chúng tôi rất mừng vì nguyện vọng của mình đã được lắng nghe kịp thời” - anh Khoa tâm sự.

Vợ chồng chị Phạm Thị Nhung (tỉnh Thái Bình) hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Newone Vina (Thái Nguyên) luôn trăn trở về việc làm sao để có một ngôi nhà an cư lạc nghiệp. Đã có lúc vợ chồng chị Nhung nghĩ về quê vì không thể mua được nhà.

Chị Nhung cho biết: “Cuối tháng 5 vừa rồi, tôi được dự cuộc đối thoại của lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên với công nhân. Tôi đã mạnh dạn nói lên nguyện vọng của mình và nhiều NLĐ thu nhập thấp khác mong muốn có nhà ở xã hội giá rẻ bán với giá ưu đãi cho công nhân để ổn định cuộc sống...”.

Lắng nghe tâm tư của người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định: “Nhà ở xã hội cho công nhân là một trong những vấn đề tỉnh đặc biệt quan tâm nên đã và đang triển khai các dự án nhà ở xã hội, đất ở xã hội và sự kiến sẽ có thêm hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN trong những năm tới”.

Khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh như tiếp thêm động lực để vợ chồng chị Nhung có thêm quyết tâm gắn bó với trung tâm công nghiệp này.

“Nghe lãnh đạo tỉnh nói chúng tôi rất mừng, việc xây dựng thêm nhiều nhà giá rẻ giúp công nhân chúng có cơ hội mua được. Vợ chồng tôi sẽ tập trung làm việc, tích góp để có tiền mua nhà”, chị Nhung nói.

Quan tâm, lắng nghe người lao động chính là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Thủ tướng đề nghị, tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phải sống cuộc sống của người lao động...

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lắng nghe

LÊ VINH |

Lắng nghe là một nghệ thuật, nhưng nghe và hành động ngược lại là cấp số nhân của sự… bảo thủ.

Lắng nghe cán bộ Công đoàn Thái Bình trải lòng về những khó khăn, vướng mắc

TRUNG DU |

Ngày 30.5, tại tỉnh Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".

Nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tăng không đáng kể sau những trận mưa lớn

Minh Chuyên |

Sau những ngày mưa lớn, lượng nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình đã có thay đổi nhưng không đáng kể.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Vì sao Blackpink chọn Hà Nội để tổ chức đêm diễn triệu USD?

Huyền Chi |

Hà Nội sẽ là điểm đến tiếp theo của Blackpink trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Lắng nghe

LÊ VINH |

Lắng nghe là một nghệ thuật, nhưng nghe và hành động ngược lại là cấp số nhân của sự… bảo thủ.

Lắng nghe cán bộ Công đoàn Thái Bình trải lòng về những khó khăn, vướng mắc

TRUNG DU |

Ngày 30.5, tại tỉnh Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".