Kịp thời nắm bắt thông tin để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) trên địa bàn để từ đó chăm lo và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Tăng cường giám sát, phản biện

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre ngày 21.2, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre báo cáo về tình hình giám sát, phản biện về triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24.8.2021 của HĐND tỉnh Bến Tre quy định về chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trẻ mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương (đứng bên trái) phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre báo cáo về tình hình việc doanh nghiệp chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn cũng như công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động của các cấp Công đoàn tỉnh Bến Tre; báo cáo tình hình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Thành Nhân
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Thành Nhân

LĐLĐ tỉnh Bến Tre cho biết, trên cơ sở báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ mỗi giáo viên trên địa bàn tỉnh 600.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre, đến cuối năm 2022, trên địa bàn có hơn 1.400 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền khoảng 79 tỉ đồng.

Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1 tỉnh Bến Tre thực hiện vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Tuy nhiên, giai đoạn 2 vẫn chưa đạt. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu.

Kịp thời nắm bắt thông tin đoàn viên, người lao động

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre khảo sát người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, nắm chắc số lượng người lao động trong doanh nghiệp chưa phải là đoàn viên để vận động tham gia tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre phát triển lực lượng đoàn viên công đoàn nòng cốt để kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn, để từ đó chăm lo và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần quán triệt đến cơ sở trong việc phối hợp đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Quang Cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Nhân
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Nhân

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre giám sát, phản biện các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bến Tre triển khai trên địa bàn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Ngày 30.4.2023 tất cả công đoàn cơ sở sẽ tổ chức xong đại hội

Thành Nhân |

Sáng ngày 21.2, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII  Công đoàn Việt Nam và phát triển đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

3 lĩnh vực đột phá sẽ giúp Bến Tre phát triển kinh tế hướng ra biển

Thành Nhân |

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, địa phương xác định tập trung phát triển đột phá 3 lĩnh vực vào công nghiệp, hạ tầng và đô thị để tạo động lực giúp Bến Tre phát triển theo hướng ra biển.

Mở không gian phát triển về hướng biển để tạo động lực mới cho Bến Tre

Thành Nhân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển; trong đó định hướng phát triển về hướng Đông, mở ra không gian phát triển về hướng biển, tạo động lực phát triển mới.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bến Tre: Ngày 30.4.2023 tất cả công đoàn cơ sở sẽ tổ chức xong đại hội

Thành Nhân |

Sáng ngày 21.2, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII  Công đoàn Việt Nam và phát triển đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

3 lĩnh vực đột phá sẽ giúp Bến Tre phát triển kinh tế hướng ra biển

Thành Nhân |

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, địa phương xác định tập trung phát triển đột phá 3 lĩnh vực vào công nghiệp, hạ tầng và đô thị để tạo động lực giúp Bến Tre phát triển theo hướng ra biển.

Mở không gian phát triển về hướng biển để tạo động lực mới cho Bến Tre

Thành Nhân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển; trong đó định hướng phát triển về hướng Đông, mở ra không gian phát triển về hướng biển, tạo động lực phát triển mới.