Trả lời PV Báo Lao Động các thông tin về định hướng quy hoạch và phát triển tỉnh Bến Tre hướng ra biển, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: Vừa qua, Hội đồng Quốc gia đã thông qua quy hoạch của tỉnh Bến Tre từ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng quốc gia về quy hoạch của tỉnh và làm hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Quy hoạch này.
Theo quy hoạch, tỉnh Bến Tre xác định mục tiêu đạt mức khá ở khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và đạt mức khá so với cả nước vào năm 2030. Trên cơ sở đó, địa phương xác định tập trung phát triển đột phá vào 3 lĩnh vực gồm: Công nghiệp, Hạ tầng và Đô thị.
Hiện nay, Trung ương đã phê duyệt cho tỉnh Bến Tre có 7 khu Công nghiệp, tỉnh cũng đã đề ra 15 cụm công nghiệp. Hiện tại đã hoàn thành 2 khu công nghiệp (Giao Long và An Hiệp), đang xây dựng khu công nghiệp Phú Thuận. Một số khu công nghiệp còn lại sẽ phát triển theo hướng Đông (hướng đưa ra hướng biển) của tỉnh Bến Tre.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng thông tin thêm: Đối với lĩnh vực đầu tư ở các khu - cụm công nghiệp, địa phương xác định kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến. Bến Tre có 40.000 hecta nuôi tôm, trong đó định hướng phát triển 4.000 hecta nuôi tôm công nghệ cao. Hiện nay tỉnh đã thực hiện phát triển được gần 3.000 hecta nuôi tôm công nghệ cao và đến thời điểm này cũng đã có 2 doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Phú Thuận.
Bến Tre có tiềm năng và lợi thế nào để phát triển hướng ra biển?
Theo ông Trần Ngọc Tam, Bến Tre có lợi thế với 65km bờ biển, rất thuận lợi để phát triển lĩnh vực điện gió. Hiện nay, đang có 19 dự án điện gió đã được phê duyệt với trên 1.000 MW. Hiện đã xây dựng xong đưa vào hoạt động được 100 MW, còn 270 MW đã xây dựng xong lắp đặt nhưng chưa hòa vào lưới điện, số còn lại đang thực hiện các bước để triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, Bến Tre quy hoạch khoảng 11.000 MW điện gió ngoài khơi, khi có cơ chế và chính sách về giá phù hợp thì các dự án sẽ triển khai. Đây là tiềm năng thế mạnh giúp Bến Tre phát triển hướng biển trong tương lai.
Bên cạnh điện gió, địa phương cũng đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 2 dự án nhà máy sản xuất Hydrogen xanh. Đây là dự án khi phát triển trong tương lai. Kết quả của dự án này là sản phẩm sẽ thay thế cho nguyên liệu xăng dầu. Do đây là nguyên liệu mới, trong nước chưa sử dụng sẽ xuất khẩu nước ngoài.
Để phát triển, Bến Tre cần phá được thế "ốc đảo". Tỉnh Bến Tre định hướng đầu tư hạ tầng giao thông thế nào?
Về hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết thêm, dự án cầu Rạch Miễu 2 dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, còn có dự án cầu Đình Khao đã được Chính phủ đồng ý cho phép Bến Tre phối hợp với Vĩnh Long triển khai thực hiện. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép Bến Tre khởi động cầu Tân Phú có điểm đầu dự kiến giao với Quốc lộ 57B cách phà Tân Phú khoảng 800m, điểm cuối cách phà hiện hữu khoảng 1km về phía thị trấn Chợ Lách. Khi hoàn thành các cây cầu này, sẽ giúp kết nối giao thông, phá thế “ốc đảo” cho tỉnh Bến Tre.
Bên cạnh các dự án trên, tuyến đường ven biển kết nối Bến Tre với các tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh đã có chủ trương và có gợi ý nguồn vồn đầu tư. Các tuyến quốc lộ trong tỉnh, đặc biệt là Quốc lộ 57, cũng đang kêu gọi nguồn vốn để nâng cấp. Khi các dự án giao thông trên hoàn thiện sẽ kết nối đồng bộ, giúp Bến Tre phát triển hướng ra biển.