Thủ tướng chỉ đạo rút ngắn thời gian thi công cầu Rạch Miễu 2 xuống 6 tháng

Thành Nhân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tiền Giang, Bến Tre phải khẩn trương giải phóng mặt bằng sạch, giao cho nhà thầu thi công Dự án Cầu Rạch Miễu 2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thay đổi biện pháp thi công, “3 ca, 4 kíp” để rút ngắn thời gian thi công xuống 6 tháng.

Ngày 15.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác thi công Dự án cầu Rạch Miễu 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân
Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 bị ảnh hưởng với diện tích 62,38ha, trong đó, Tiền Giang bị ảnh hưởng diện tích khoảng 26,56ha, tương ứng với số hộ bị ảnh hưởng 878 hộ; còn phía Bến Tre, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 35,82ha.

Tuy nhiên đến nay, công tác giải phóng mặt bằng chậm. Cụ thể, phía Tiền Giang chỉ bàn giao mặt bằng 2,18/7,95km, chỉ đạt 27,4%, còn phía Bến Tre đã bàn giao 7,38/9,65%, đạt 76,4%. Do công tác giải phóng mặt bằng chậm, bàn giao mặt bằng không liên tục, tiến độ khối lượng đã thực hiện đạt 14,55%.

Ngoài ra, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt là 1.279 tỉ đồng. Nhưng sau khi hoàn chỉnh phương án tổng thể, chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên khoảng 1.613 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị xem xét chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, có bổ sung tăng chi phí giải phóng mặt bằng để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại buổi kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thay đổi biện pháp thi công,  “3 ca, 4 kíp” để rút ngắn thời gian thi công xuống 6 tháng.

Thủ tướng cũng yêu cầu nhà thầu tư vấn dự án nghiên cứu đầy đủ, bám sát tình hình thực tiễn. Việc giải phóng mặt bằng đã tăng vốn đội lên gấp đôi, sẽ phá vỡ kế hoạch nguồn vốn đầu tư. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải kiểm tra, chấn chỉnh lại đấu thầu và tư vấn dự án, phải công khai minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm động viên, và trao quà công nhân lao động thi công dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm động viên, và trao quà công nhân lao động thi công dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm động viên và trao quà công nhân lao động thi công dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu 2 địa phương Bến Tre và Tiền Giang khẩn trương giải phóng mặt bằng sạch để giao cho nhà thầu thi công. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngày mai (16.2 - PV) có cuộc họp giữa Tiền Giang và Bến Tre về công tác giải phóng mặt bằng của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Trước đó, ngày 5.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Theo đó, dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài khoảng 17,5km. Điểm đầu giao cắt giữa Quốc lộ 1 với Đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Còn điểm cuối kết nối với Quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre.

Quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế là 80km/h, với tổng mức đầu tư là hơn 5.175 tỉ đồng. thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận là cơ quan giao quản lý dự án. Đối với, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư được giao 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thực hiện.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bộ GTVT “sốt ruột” về tiến độ dự án Cầu Rạch Miễu 2

Nhóm PV |

Độ mặn tăng cao, báo động cây trồng nhiều tỉnh ĐBSCL: Người bị oan sai kiện Viện KSND TP. Cà Mau, đòi bồi thường hơn 590 triệu; Bộ GTVT “sốt ruột” về tiến độ dự án Cầu Rạch Miễu 2; Bạc Liêu: Khởi tố, bắt giam các đối tượng trong đường dây mua bán người; Nỗi ám ảnh từ tiếng loa dẫn dụ chim yến ở các khu dân cư là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Cận cảnh dự án cầu Rạch Miễu 2, sau gần 1 năm khởi công

Thành Nhân |

Vào cuối tháng 3.2022, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (dự án cầu Rạch Miễu 2) được khởi công. Sau gần một năm triển khai, gói thầu XL-01 của dự án này vẫn chưa thi công do công tác giải phóng mặt bằng sạch chỉ mới đạt 3,4%.

Gần 1 năm khởi công, dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Mặt bằng sạch chỉ đạt 3,4% nên gói thầu XL-01 của dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn chưa thi công sau gần 1 năm dự án khởi công.

Công viên rộng hơn 6.000m2 giữa Hà Nội nhếch nhác, hoang tàn

Minh Ánh - Hà Chi |

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, công viên Bắc Linh Đàm (KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Tháng 4.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, địa phương sẽ tập trung nguồn lực để cải tạo, đầu tư cho dự án này. Tuy nhiên, dù đã hết quý I năm 2023, nhưng việc tu bổ và cải tạo công viên vẫn chưa hề được triển khai.

Gắn biển tuyến phố Đào Hinh: "Gia đình, dòng tộc rất biết ơn và tự hào"

Tô Thế - Việt Lâm |

Hà Nội - Danh nhân Đào Hinh là một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Con đường gắn tên ông tại quận Long Biên có độ dài 1.820m. Tại lễ gắn biển tên, gia đình của danh nhân Đào Hinh đã rất xúc động, tự hào.

Khánh Hòa công bố loạt quy hoạch, kêu gọi đầu tư tổng vốn 91.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bộ GTVT “sốt ruột” về tiến độ dự án Cầu Rạch Miễu 2

Nhóm PV |

Độ mặn tăng cao, báo động cây trồng nhiều tỉnh ĐBSCL: Người bị oan sai kiện Viện KSND TP. Cà Mau, đòi bồi thường hơn 590 triệu; Bộ GTVT “sốt ruột” về tiến độ dự án Cầu Rạch Miễu 2; Bạc Liêu: Khởi tố, bắt giam các đối tượng trong đường dây mua bán người; Nỗi ám ảnh từ tiếng loa dẫn dụ chim yến ở các khu dân cư là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Cận cảnh dự án cầu Rạch Miễu 2, sau gần 1 năm khởi công

Thành Nhân |

Vào cuối tháng 3.2022, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (dự án cầu Rạch Miễu 2) được khởi công. Sau gần một năm triển khai, gói thầu XL-01 của dự án này vẫn chưa thi công do công tác giải phóng mặt bằng sạch chỉ mới đạt 3,4%.

Gần 1 năm khởi công, dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Mặt bằng sạch chỉ đạt 3,4% nên gói thầu XL-01 của dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn chưa thi công sau gần 1 năm dự án khởi công.