Khoảng trống pháp lý và trách nhiệm trong giải quyết các vụ chủ DN bỏ trốn

Q.Chi |

Sáng 4.6, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của NLĐ tại các DN phá sản, có chủ bỏ trốn.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Young Mo Yoon- Chuyên gia tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam chủ trì.

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến tháng 9.2018, riêng đối với DN đã giải thể, phá sản, rút giấy phép kinh doanh, chủ bỏ trốn là 2.270 DN với số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 147 tỷ đồng; ảnh hưởng đến quyền lợi của 17.728 NLĐ.

Trước những khó khăn trên của NLĐ, các cấp CĐ đã thăm hỏi hỗ trợ cho CN lấy từ quỹ phúc lợi của CĐ; đa phần hỗ trợ trong dịp Tết, hoặc tạm ứng cho CN; đặc biệt chú ý đến LĐ nữ có thai đang nuôi con nhỏ. Số tiền tạm ứng là 1.368 tỷ đồng; đòi được BHXH, trợ cấp cho NLĐ khoảng 98 tỷ đồng. CĐ cũng đã yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản 8 DN; đã khởi kiện tranh chấp lao động 1.407 vụ.

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị: Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN), TAND tối cao, Tổng Cục Thi hành án, Bộ LĐTBXH, Bộ KHĐT chia sẻ thực trạng DN bỏ trốn và phá sản, cách thức giải quyết hiện nay; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phối hợp phòng ngừa và giải quyết vụ việc chủ DN bỏ trốn và phá sản.

Về vấn đề quản lý nhà nước đối với DN sau khi DN đăng ký thành lập, theo đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, đây là trách nhiệm của tất cả các bộ ngành, chứ không chỉ riêng của ngành KHĐT; tuy nhiên, công tác phối hợp chưa tốt nên hiệu quả chưa cao.

Vẫn theo đại diện Bộ KHĐT, có 62 tỉnh, thành phố ký quy chế phối hợp quản lý DN sau khi đăng ký thành lập, nhưng chủ yếu mang tính hình thức, chưa thực chất. Cơ quan thanh tra tỉnh là đơn vị lên kế hoạch thanh kiểm tra, nhưng việc triển khai còn hạn chế vì tinh thần, cách thức phối hợp chưa khoa học, hệ thống. Đại diện Bộ KHĐT cung cấp thêm, bên cạnh đó, ý thức tuân thủ của DN tại Việt Nam còn kém. Tỷ lệ DN bỏ trốn, mất tích chiếm 50% trong DN ngừng hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, thời gian qua, liên quan đến các trường hợp DN phá sản, có chủ bỏ trốn, CĐ các cấp đã phối hợp chính quyền địa phương giải quyết, đạt nhiều kết quả. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là khoảng trống pháp lý và trách nhiệm trong giải quyết những vụ việc này. Có trường hợp CĐ nhiều lần kiến nghị chính quyền hỗ trợ trả lương cho NLĐ trong DN có chủ bỏ trốn, nhưng chính quyền kiên quyết không hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều quy định pháp lý còn đang bỏ ngỏ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội thảo.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề xuất cần có giải pháp lựa chọn thu hút các nhà đầu tư; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên địa bàn để sớm phát hiện các trường hợp chủ DN bỏ trốn. Ông cũng đề nghị bổ sung vào luật quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với các chủ DN có ý đồ bỏ trốn khỏi Việt Nam…

Q.Chi
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Đặng Chung-Cao Nguyên-Thành Trung |

Chiều 28.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Góp ý vào Dự án luật, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN) đề nghị bổ sung vào luật quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với các chủ doanh nghiệp có ý đồ bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Cần có giải pháp chấm dứt tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Quế Chi |

Sáng 22.5, LĐLĐ tỉnh Nam Định phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa UBND tỉnh với CNLĐ trong tỉnh năm 2019, với sự tham dự của hơn 200 CNLĐ và chủ tịch CĐCS trong Khu công nghiệp Bảo Minh.

Chung tay lo quyền lợi cho công nhân ở Cty có chủ bỏ trốn

Lam sơn |

Tình trạng chủ doanh nghiệp (DN) bỏ trốn thời gian qua đang là thực trạng đau đầu với nhiều ngành chức năng. Hệ lụy kéo theo là hàng loạt công nhân (CN) mất việc làm, mất quyền lợi BHXH, thai sản, BH thất nghiệp… Trong tình cảnh đó, tổ chức công đoàn (CĐ) và cơ quan BHXH chính là những “đầu mối” đứng ra lo lắng, đeo bám và tìm phương án nhằm vớt vát những quyền lợi sau cùng cho người lao động (NLĐ), đem lại sự tin tưởng cho họ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Đặng Chung-Cao Nguyên-Thành Trung |

Chiều 28.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Góp ý vào Dự án luật, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN) đề nghị bổ sung vào luật quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với các chủ doanh nghiệp có ý đồ bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Cần có giải pháp chấm dứt tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Quế Chi |

Sáng 22.5, LĐLĐ tỉnh Nam Định phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa UBND tỉnh với CNLĐ trong tỉnh năm 2019, với sự tham dự của hơn 200 CNLĐ và chủ tịch CĐCS trong Khu công nghiệp Bảo Minh.

Chung tay lo quyền lợi cho công nhân ở Cty có chủ bỏ trốn

Lam sơn |

Tình trạng chủ doanh nghiệp (DN) bỏ trốn thời gian qua đang là thực trạng đau đầu với nhiều ngành chức năng. Hệ lụy kéo theo là hàng loạt công nhân (CN) mất việc làm, mất quyền lợi BHXH, thai sản, BH thất nghiệp… Trong tình cảnh đó, tổ chức công đoàn (CĐ) và cơ quan BHXH chính là những “đầu mối” đứng ra lo lắng, đeo bám và tìm phương án nhằm vớt vát những quyền lợi sau cùng cho người lao động (NLĐ), đem lại sự tin tưởng cho họ.