Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, hôm 14.2, ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang lên kế hoạch gây áp lực buộc Ukraina phải đàm phán hòa bình với Nga nếu ông thắng trong cuộc tái đấu với đương kim Tổng thống Joe Biden. Theo Bloomberg, nếu ông Trump trở thành tổng thống, ông cũng có thể rút lại một số cam kết quốc phòng với một số đồng minh NATO.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các cố vấn của ông Trump đã bàn cách đưa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán ngay sau lễ nhậm chức, nếu đắc cử.

Theo Bloomberg, một cố vấn cho rằng, Washington có thể thúc ép Kiev hợp tác với Mátxcơva bằng cách đe dọa cắt giảm viện trợ quân sự quy mô lớn. Đồng thời, Mỹ có thể gây sức ép với Nga bằng cách dọa tăng viện trợ cho Ukraina.

Các nguồn tin của Bloomberg nhấn mạnh, các trợ lý của ông Trump không thảo luận vấn đề này với các quan chức Nga, vì việc các thực thể tư nhân của Mỹ thay mặt chính quyền đàm phán với các chính phủ nước ngoài là bất hợp pháp.

Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraina, nhưng lưu ý rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào sẽ chỉ diễn ra sau khi ông Zelensky hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Mátxcơva. Nhà lãnh đạo Ukraina đưa ra lệnh cấm vào mùa thu năm ngoái sau khi 4 khu vực cũ của Kiev bỏ phiếu sáp nhập Nga.

Cũng theo Bloomberg, một khía cạnh khác trong chính sách đối ngoại được cho là của ông Trump dường như là khái niệm về “liên minh NATO hai tầng”, trong đó điều khoản phòng thủ chung sẽ chỉ được áp dụng cho những quốc gia đạt đến ngưỡng chi tiêu quốc phòng nhất định, nhưng quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra.

Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý, cách tiếp cận như vậy có thể “đảo ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ” đồng thời có nguy cơ “làm rạn nứt” liên minh quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump liên tục thúc đẩy các nước NATO tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP, một ngưỡng mà nhiều nước khó đạt được. Tính đến tháng 7.2023, chỉ có 11 thành viên NATO đạt hoặc vượt mức đó.

Bài viết của Bloomberg được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố vào tuần trước rằng, khi còn đương chức, ông đã đe dọa sẽ không bảo vệ những thành viên NATO không chi đủ 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng nếu họ bị Nga tấn công.

Phát biểu của ông Trump vấp phải chỉ trích của cả Nhà Trắng và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Nga nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch hay quan tâm đến việc tấn công khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin tiết lộ người ưa thích hơn giữa ông Trump - Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân bầu chọn, nhưng khi được hỏi ai sẽ tốt hơn cho nước Nga, ông Putin trả lời dứt khoát: Ông Biden.

Thực hư việc Tổng thống Nga Putin được thừa kế 2 tỉ USD

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là người thừa kế bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 2 tỉ USD.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.

Dự báo bất ngờ về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố ngày 11.2 cho thấy, ông Donald Trump chiếm 47% phiếu bầu, so với chỉ 42% dành cho Tổng thống Joe Biden, phần còn lại ủng hộ ứng cử viên khác hoặc không chắc chắn.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Bổ nhiệm, chỉ định, chuẩn y nhân sự ở Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 12.2 - 6.2), các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, TPHCM đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định, phê chuẩn nhân sự.

Ca sĩ Đoan Trang: Mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta đều có giá trị riêng

hào hoa (thực hiện) |

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp, Đoan Trang từng được biết đến với vẻ đẹp hoang dã, được ví như cô gái Digan với làn da nâu, mặc váy bohemian sặc sỡ hát tình ca. Giai đoạn sung sức, Đoan Trang hoạt động năng nổ với nhiều bản hit như: "Tóc hát", "Bâng khuâng", "Quạt giấy"...

Madam Pang và giấc mơ World Cup với bóng đá Thái Lan

TAM NGUYÊN |

Một trong những thông tin đáng chú ý dịp Tết Giáp Thìn là Liên đoàn bóng đá Thái Lan có tân Chủ tịch, một nhân tố rất mới nhưng cũng rất quen - Madam Pang.

Tổng thống Putin tiết lộ người ưa thích hơn giữa ông Trump - Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân bầu chọn, nhưng khi được hỏi ai sẽ tốt hơn cho nước Nga, ông Putin trả lời dứt khoát: Ông Biden.

Thực hư việc Tổng thống Nga Putin được thừa kế 2 tỉ USD

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là người thừa kế bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 2 tỉ USD.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.

Dự báo bất ngờ về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố ngày 11.2 cho thấy, ông Donald Trump chiếm 47% phiếu bầu, so với chỉ 42% dành cho Tổng thống Joe Biden, phần còn lại ủng hộ ứng cử viên khác hoặc không chắc chắn.