Khó tuyển sinh nghề được cho là kém sang

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi tốt nghiệp, một số nghề đem lại mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng nhưng các trường nghề vẫn rất khó tuyển được người học.

Sinh viên chưa ra trường, doanh nghiệp đã đến tuyển dụng là thực tế tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (Hải Phòng). Ông Đỗ Đức Lợi - Trưởng Ban tuyển sinh của nhà trường - cho biết, hiện tại, nhà trường đã tuyển đủ số lượng sinh viên.

Số sinh viên đăng ký vào các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu thủy chiếm tỉ trọng cao.

"Nhóm ngành đi biển là thế mạnh của nhà trường. Chúng tôi là một trong những đơn vị đào tạo nhân lực chủ lực trong những ngành này. Đặc biệt, sinh viên theo học còn được miễn 70% học phí. Lương trung bình của một sinh viên mới ra trường là 15-20 triệu đồng/tháng. Đây lại là những ngành đang rất cần nhân lực nên sinh viên không lo thiếu việc làm" - ông Lợi cho biết.

Sinh viên thực hành nghề nghiệp tại
Sinh viên thực hành nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải I. Ảnh: Trường Cao đẳng Hàng hải I

Theo ông Lợi, ngoài ra, có những ngành mà sinh viên chưa ra trường, doanh nghiệp đã đến tuyển dụng như ngành Logistic, Công nghệ ôtô. Nhà trường "mở cửa" cho các doanh nghiệp tới tuyển dụng, các khoa chủ động tìm đối tác cho sinh viên thực tập.

"Quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp là quan hệ hai chiều. Không chỉ nhà trường đi mời gọi doanh nghiệp đến tuyển dụng mà doanh nghiệp cũng chủ động tìm đến để giải quyết bài toán nhân lực" - ông Lợi nói.

Còn ông Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - chia sẻ: Năm học 2022-2023, ngôi trường này đã đón khoảng 1.200 sinh viên nhập học, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 1.500 sinh viên. Như vậy, số sinh viên cần tuyển thêm là 300.

Theo ông Khánh, năm học 2021, khoảng 87% sinh viên của trường đã tốt nghiệp có việc làm, mức lương thấp nhất đạt từ 6 triệu đồng/tháng, cao nhất đạt 17 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tìm đến nhà trường để tuyển dụng nhân lực luôn “khát” lao động thuộc nhóm ngành Cơ khí. 

Ông Đỗ Đức Lợi cho hay, dù có mức thu nhập khá cao sau khi tốt nghiệp và được hỗ trợ nhiều ưu đãi trong quá trình học, Trường Cao đẳng Hàng hải I vẫn không thể tuyển được sinh viên nghề hàn, công nghệ ôtô, sửa chữa tàu trong 3 năm liên tục.

Trường Cao đẳng Hàng hải I đã không thể tuyển được sinh viên ngành hàn trong 3 năm. Ảnh: Trường Cao đẳng Hàng hải I.
Trường Cao đẳng Hàng hải I đã không thể tuyển được sinh viên ngành hàn trong 3 năm. Ảnh: Trường Cao đẳng Hàng hải I

Ông Lợi lí giải, quan điểm chung của các thí sinh và phụ huynh là nghề hàn, công nghệ ôtô, sửa chữa tàu là những nghề "kém sang". Các phụ huynh thường lo ngại con, em phải tiếp xúc với dầu mỡ, nặng nhọc, độc hại. Còn thí sinh cho rằng, những nghề này đem lại mức thu nhập thấp.

Hiện tại, cơ hội việc làm rất nhiều nhưng định hướng tương lai của nhiều sinh viên lại không rõ ràng. "Thí sinh mong muốn một ngành học sạch sẽ, trong quá trình học vẫn có thể giải trí, lướt Facebook, Tiktok... buổi tối được đi chơi. Những ngành chỉ mới mặc bảo hộ lao động, nóng bức... là các em không theo học, cho là "kém sang". Tuy nhiên, chính những ngành này hiện nay cho mức thu nhập cao và rất thiếu nhân lực" - ông Lợi nhận định.

Cũng theo ông Lợi, hiện nay, số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng của ngôi trường này chiếm khoảng 70-80%. Số còn lại là sinh viên các ngành kinh tế, kế toán với mức lương chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. Đây không phải là thế mạnh của ngôi trường này.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trên 80% sinh viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp có thu nhập ổn định

LƯƠNG HẠNH |

Chất lượng đào tạo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại tỉnh Bắc Ninh ngày càng được cải thiện. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định đạt trên 80%.

Kỳ vọng việc làm thu nhập cao, nhiều sinh viên chọn trường nghề

Phan Liên |

Nhiều sinh viên không chọn đại học mà vào học các trường nghề với hy vọng sau khi tốt nghiệp có việc làm thu nhập cao.

Đạt điểm 10 môn thi đại học, nam sinh vẫn chọn trường nghề

LƯƠNG HẠNH |

Đạt 10 điểm thi môn Lịch sử và với số điểm xét tuyển đại học khối C00 là 26,25 điểm, Vũ Đức Mạnh vẫn chọn học ngành công nghệ ôtô của một trường cao đẳng nghề.

Dự báo thời tiết 20.4: Nắng nóng cháy da vẫn tiếp diễn, có nơi trên 40 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Lôi kéo "bốc đầu xe" dịp Giỗ Tổ trên Facebook, thanh niên bị triệu tập

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 19.4, Công an TP Việt Trì đã triệu tập L.Q.V - quản trị viên của nhóm Facebook “Việt Trì Xịn 19” vì nhiều hành vi sai trái trên không gian mạng.

Cơ quan tư pháp đã hướng dẫn cựu tử tù Hàn Đức Long đòi bồi thường oan sai

Vương Trần |

Hiện nay, TAND cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn theo yêu cầu của ông Hàn Đức Long và giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã thôi việc

Ái Vân |

Một trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và được giải quyết cho thôi việc.

Trên 80% sinh viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp có thu nhập ổn định

LƯƠNG HẠNH |

Chất lượng đào tạo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại tỉnh Bắc Ninh ngày càng được cải thiện. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định đạt trên 80%.

Kỳ vọng việc làm thu nhập cao, nhiều sinh viên chọn trường nghề

Phan Liên |

Nhiều sinh viên không chọn đại học mà vào học các trường nghề với hy vọng sau khi tốt nghiệp có việc làm thu nhập cao.

Đạt điểm 10 môn thi đại học, nam sinh vẫn chọn trường nghề

LƯƠNG HẠNH |

Đạt 10 điểm thi môn Lịch sử và với số điểm xét tuyển đại học khối C00 là 26,25 điểm, Vũ Đức Mạnh vẫn chọn học ngành công nghệ ôtô của một trường cao đẳng nghề.