Tử tù oan Hàn Đức Long: Nợ nần cả tỉ đồng, bổ sung hơn 200 loại giấy tờ đề nghị bồi thường

Nguyễn Hà |

Trao đổi với phóng viên, ông Hàn Đức Long cho biết trong suốt hơn 4 tháng qua vợ chồng ông đã phải lên xuống Hà Nội hơn chục lần để hoàn tất các thủ tục bồi thường.

Đến giờ gia đình đã phải bổ sung hơn 200 loại giấy tờ liên quan, số nợ của gia đình lên tới hơn 1 tỉ đồng. 

Ông Long cho biết, sau khi gia đình có đơn yêu cầu Tòa án bồi thường số tiền hơn 20 tỉ, Tòa án Cấp cao Hà Nội có phản hồi yêu cầu gia đình cung cấp thêm các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan cho việc bồi thường oan sau này.

Ngày 27.10, ông cùng vợ đón xe lên Tòa án Nhân dân Cấp cao Hà Nội để nộp các chứng từ liên quan đến việc bồi thường cho ông khi ông bị kết án oan sai tội giết người và hiếp dâm.

Bà Nguyễn Thị Mai – vợ ông Hàn Đức Long cho biết: “Ngay từ tháng 5 khi tòa án yêu cầu chúng tôi đã gửi bản án, giấy tờ liên quan qua đường bưu điện. Vì quá nhiều năm nên nhiều loại giấy tờ cũng bị thất lạc, vợ chồng chúng tôi đã thu thập được hơn 200 loại giấy tờ liên quan để nộp lên tòa án”.

Trong suốt quá trình mang án oan về tội giết người và hiếp dâm, vợ chồng ông Hàn Đức Long phải chịu rất nhiều chi phí như thăm nuôi, đi lại, khám chữa bệnh, thuê luật sư…

Ông Hàn Đức Long cho biết, “trong số các khoản tiền phải chi cho quá trình kêu oan của tôi thì số tiền thuê luật sư là nặng nhất lên tới hơn 100 triệu, các văn phòng khác lấy lẻ tẻ số tiền 5, 7 triệu. Tổng cộng tất cả các chi phí mà gia đình tôi nợ nần các nơi là hơn 1 tỉ đồng. Bằng ấy năm trời, anh em họ hàng đã vay mượn cho vợ chồng tôi trong quá trình kêu oan, đến nay đã cố gắng trả bớt nhưng vẫn còn nợ chừng ấy tiền”.

Hiện tại sức khỏe của ông Hàn Đức Long đã yếu đi nhiều, những lần đi khám bệnh viện đều yêu cầu nằm lại để chữa trị nhưng vì gia đình còn nợ nần nhiều chưa có điều kiện nên ông Long đành ở nhà nghỉ ngơi. “Hiện tại mong muốn lớn nhất của tôi là sớm nhận được tiền bồi thường để chi trả các khoản nợ, khám chữa bệnh và sửa sang lại nhà cửa” – ông Long nói.

Trước đó, như tin đã đưa, ông Hàn Đức Long vướng lao lý xảy ra từ 12 năm trước khi bị kết án Giết người và hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tiên vào đầu năm 2007, ông Long bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố ba tội: Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em, Giết người. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm tuyên tháng 3.2007 lại xác định ông không phạm tội Hiếp dâm. Với hai tội còn lại, ông Long phải nhận án tử hình.

Sau nhiều năm kêu oan, cuối tháng 5, một tháng sau khi TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai, ông Long đã đề nghị được bồi thường hơn 20 tỷ đồng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.