Đạt điểm 10 môn thi đại học, nam sinh vẫn chọn trường nghề

LƯƠNG HẠNH |

Đạt 10 điểm thi môn Lịch sử và với số điểm xét tuyển đại học khối C00 là 26,25 điểm, Vũ Đức Mạnh vẫn chọn học ngành công nghệ ôtô của một trường cao đẳng nghề.

Hiểu nghề từ sớm

Vũ Đức Mạnh (SN 2004, quê Cẩm Khê, Phú Thọ) có số điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 là 26,25 điểm. Để đạt được 10 điểm môn Lịch sử, 9 điểm môn Địa lý và 7,25 điểm môn Ngữ Văn, Đức Mạnh luôn chăm chỉ, cố gắng học tập từng giây, phút.

Sau khi nhận được kết quả thi, nam sinh vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Công sức học tập thời gian dài của em đã có kết quả xứng đáng. Tuy nhiên, nam sinh quyết định dùng số điểm này để nộp hồ sơ vào một trường nghề tại Hà Nội.

Đức Mạnh cho biết, mẹ em tốt nghiệp đại học sư phạm, sau đó về làm giáo viên mầm non gần nhà. Gần 10 năm nay, mẹ em vẫn là một giáo viên hợp đồng với mức lương chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Đây cũng là một trong những lí do khiến nam sinh chọn học nghề thay vì học đại học.

 
Đức Mạnh đã học tập tại trường nghề được gần 1 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Hoàn cảnh gia đình em không quá khó khăn, nếu đi học đại học bố mẹ em vẫn nuôi được. Nhưng em nghĩ rằng, việc sau khi học đại học sẽ khó có việc làm. Một phần nữa là do mẹ em nhiều năm làm giáo viên lương thấp nên bố mẹ luôn động viên, tôn trọng quyết định của em” – Đức Mạnh chia sẻ.

Hơn 1 năm học tập tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chuyên ngành công nghệ ô tô, Mạnh đã phần nào hiểu được công việc sau này của mình. Để giúp đỡ gia đình, em cũng đã bắt đầu đi làm thêm ở các quán cà phê. Sang năm học thứ 2, Mạnh dự định xin vào các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô rèn luyện tay nghề.

“Học ở trường nghề có cơ sở vật chất đầy đủ, thầy cô có kiến thức chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, đầu vào ở các trường nghề khá dễ, nhiều học sinh với học lực khác nhau nên chênh lệch lớn về ý thức học tập. Việc này cũng khiến em bị ảnh hưởng” – Mạnh tâm sự.

Theo Mạnh, các bạn cùng khóa cấp 3 của em gần như đều đi làm, chỉ có số ít là học đại học hoặc đi học nghề. Những bạn học đại thường hay rỉ tai nhau “lý thuyết nhiều quá!” khiến Mạnh càng khẳng định, quyết định học nghề của mình là đúng đắn.

Chỉ dừng ở việc học nghề

Được một người chú định hướng nghề nghiệp, Lê Trung Phong (SN 2004, quê Phú Thọ) cũng chọn học trường nghề. Phong cũng có điểm thi tốt nghiệp THPT là 26,85 điểm với môn Địa lý đạt 9,75 điểm.

Theo Phong, chú của em từng là sinh viên trường nghề. Sau khi tốt nghiệp, chú của Phong đã mở một xưởng cơ khí, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Có chú hướng nghề, Phong cũng quyết định theo học chuyên ngành cơ khí.

Trung Phong (bên trái) đã được thực hành nghề nghiệp ngay từ năm nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trung Phong (bên trái) đã được thực hành nghề nghiệp ngay từ năm nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Vừa học ở trường, vừa đi làm thêm để kiếm tiền, học nghề từ chú, Phong đã nhận được nhiều bài học thực tế nghề nghiệp.

“Mỗi tháng em có thêm vài triệu đồng để chi tiêu mà không cần phải xin tiền bố mẹ. Em cố gắng sắp xếp giữa việc học ở trường với đi làm ở xưởng của chú sao cho cân đối; hôm nào học chiều thì em đi làm sáng và ngược lại” – Trung Phong nói.

Với số điểm thi tốt nghiệp THPT cao, Phong được nhận học bổng từ nhà trường. Năm đầu học cao đẳng nghề, Phong chỉ phải đóng số tiền học phí là 6 triệu đồng.

"Ở Việt Nam hiện nay vẫn chuộng bằng cấp. Nếu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước hay các công ty yêu cầu bằng đại học, có lẽ em sẽ tiếp tục học lên. Còn xác định chỉ làm nghề cơ khí như chú em chỉ dừng ở việc học tập trong trường nghề" - Phong tâm sự.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2022, trong 51,2 triệu người lao động, chỉ 11% có kỹ năng nghề cao và hơn 26% có bằng cấp, đã qua đào tạo, chứng chỉ.

Do đó, việc tăng số người học nghề, đào tạo lao động có kỹ năng được coi là mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong những năm tới.

Tháng 12.2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết năm qua các trường nghề tuyển được gần 2,45 triệu học viên, tăng 500.000 người so với năm 2021 và cao nhất trong 5 năm qua.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Liên thông trình độ cao đẳng nghề lên đại học gặp "khó"

LƯƠNG HẠNH |

Học liên thông vừa là nhu cầu của người học, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong việc đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên trình độ đại học.

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu khai giảng năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 18.11, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 chào đón gần 300 học viên, sinh viên và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Quy định về chứng chỉ dạy cao đẳng nghề theo quy định mới

Phương Minh |

Nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Liên thông trình độ cao đẳng nghề lên đại học gặp "khó"

LƯƠNG HẠNH |

Học liên thông vừa là nhu cầu của người học, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong việc đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên trình độ đại học.

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu khai giảng năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 18.11, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 chào đón gần 300 học viên, sinh viên và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Quy định về chứng chỉ dạy cao đẳng nghề theo quy định mới

Phương Minh |

Nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.