Quy định về chứng chỉ dạy cao đẳng nghề theo quy định mới

Phương Minh |

Nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.

Anh Lê Tân học sư phạm nghề từ ngày 27.12.2010 đến ngày 17.4.2011, được cấp chứng chỉ theo mẫu trong Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 6.12.2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (không có dòng chữ dạy trình độ trung cấp, cao đẳng).

"Vậy, chứng chỉ sư phạm dạy nghề của tôi có đủ điều kiện dạy trình độ cao đẳng không, hay tôi phải học lại chứng chỉ theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16.12.2011 (có dòng chữ dạy trình độ trung cấp, cao đẳng)?" - anh Lê Tân hỏi.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại Chinhphu.vn vấn đề này như sau:

Ngày 6.12.2006, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề để cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo theo chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

(Chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-TCDN ngày 7.12.2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề dùng cho đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng phạm kỹ thuật và đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho các đối tượng đã có trình độ chuyên môn kỹ thuật để làm giáo viên dạy nghề).

Do đó, nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.

Tiêu chuẩn về nghiệp vụ để dạy trình độ cao đẳng được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10.3.2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Cách nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay

Phương Minh |

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 diễn ra từ ngày 4.5.2022 đến 17h ngày 13.5.2022. Thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay như thế nào?

Lưu ý về chương trình lớp 6, lớp 7 năm học 2022 - 2023 theo quy định mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra một số lưu ý cụ thể về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7.

Quy định về thời gian học trung cấp, cao đẳng

ANH THƯ |

Thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo đến 3 năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cách nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay

Phương Minh |

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 diễn ra từ ngày 4.5.2022 đến 17h ngày 13.5.2022. Thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay như thế nào?

Lưu ý về chương trình lớp 6, lớp 7 năm học 2022 - 2023 theo quy định mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra một số lưu ý cụ thể về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7.

Quy định về thời gian học trung cấp, cao đẳng

ANH THƯ |

Thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo đến 3 năm.