GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Khó khăn, thử thách là động lực của sáng tạo, thành công

HOÀNG CÔNG |

Đó là chia sẻ của anh Vũ Văn Khởi - Đội trưởng Đội bảo dưỡng máy và thiết bị phụ trợ, Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS VINA Hải Phòng - về thực tiễn sản xuất của công ty.

Từ niềm đam mê kỹ thuật

Sinh ra tại miền quê thuần nông tại xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng niềm đam mê với những hệ thống máy móc công nghiệp đã thôi thúc anh Khởi trở thành một kỹ sư cơ khí. Năm 1997, anh vào làm tại Cty CP Cáp điện và Hệ thống LS VINA Hải Phòng (Cty) - đơn vị chuyên sản xuất các loại cáp điện từ dân dụng đến chuyên dụng. Với tính cách cần cù chăm chỉ cùng tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, anh giúp Cty cải tạo nhiều máy móc, từ hệ thống máy quấn cáp loại nhỏ dân dụng, đến hệ thống quấn cáp trung thế 40,5kV, cao thế 230kV… mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng. Sau hơn 20 năm gắn bó với Cty, đến nay người kỹ sư ngoài 50 tuổi vẫn say mê với công việc, sáng xuống nhà xưởng kiểm tra máy móc, tối lại nghiên cứu hệ thống mới nâng cao năng suất lao động.

Anh Khởi chia sẻ: “Nếu không có tâm huyết, không sáng tạo thì sẽ không thể vượt qua được những khó khăn trong thực tiễn sản xuất. Không chỉ vậy, mỗi kỹ sư phải luôn ý thức đổi mới, cải tiến những thiết bị đang vận hành để đạt năng suất cao hơn nữa”. Khi được hỏi động lực nào giúp anh vẫn giữ được lửa nghề và sự sáng tạo không ngừng, anh cười và cho biết đó là nhờ phong trào thi đua “sáng kiến, sáng tạo” do CĐCS phối hợp với lãnh đạo Cty phát động. Hưởng ứng phong trào thi đua, anh chị em CNLĐ đã phát huy ý tưởng sáng tạo và được ban giám đốc tiếp nhận và ủng hộ. Đến nay “sáng tạo, sáng kiến” không chỉ là một phong trào, mà trở thành nếp sống của anh chị em.

Ông Lê Văn Luyện - Phó Chủ tịch CĐCS Cty - cho biết: “Mỗi năm, Cty có hơn 1.000 sáng kiến khác nhau từ nhỏ đến lớn. Đây chính là môi trường, động lực để những cá nhân như anh Khởi ươm mầm và phát triển”.

Những cải tiến, sáng tạo mang lại giá trị cao

Đầu năm 2017, số lượng các đơn hàng cáp điện cao thế của Cty xuất khẩu sang thị trường Châu Âu ngày càng lớn, yêu cầu thời gian sản xuất nhanh. Nếu dùng hệ thống máy móc cũ không thể đáp ứng kịp sản lượng đúng tiến độ. Trong khi đó, mua máy móc của nước ngoài lại tốn hàng chục tỉ đồng mỗi bộ và mất nhiều thời gian triển khai. Không đành lòng thấy Cty phải chậm tiến độ vì hệ thống máy không đáp ứng yêu cầu, anh Khởi quyết tâm cải tiến máy móc.

Trong quá trình sản xuất, anh nhận thấy nguyên nhân chính là do máy quấn cáp cũ có chiều dài của lô quá ngắn không bảo đảm đủ kích thước sợi cáp mới. Vậy nên, chỉ cần mở rộng chiều dài của lô sẽ đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nghĩ là làm, anh khởi mạnh dạn, đề xuất ban giám đốc về ý tưởng cải tiến. Được sự đồng ý, anh Khởi cùng các đồng nghiệp thực hiện sáng kiến “cải tiến mở rộng phần thu Under roll”. Sau khi lắp đặt thành công, máy quấn cáp mới có thể quấn những lô cáp có chiều rộng gần 4 mét, với trọng lượng 34 tấn/một lô cáp, lớn gấp đôi so với hệ thống cũ. Trong khi đó, kinh phí cải tạo dưới 120 triệu đồng/hệ thống máy, tiết kiệm 5 lần chi phí so với nhập khẩu máy từ nước ngoài. Do tự thiết kế, nên hệ thống dễ lắp đặt và vận hành được ngay, bảo đảm hoàn thành thời gian sản xuất, làm lợi cho nhà máy trên 500 triệu đồng.

Từ năm 2013-2017, với 4 sáng kiến của anh Vũ Văn Khởi khi áp dụng vào sản xuất đã làm lợi cho doanh nghiệp trên 1,3 tỉ đồng. Từ những sáng kiến thiết thực của mình, trong 5 năm 2014-2018, anh Khởi đều đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc. Năm 2016 anh vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN. Nhận xét về người đội trưởng nhiều sáng kiến, ông Lê Văn Luyện cho biết: “Mặc dù là tổ trưởng, nhưng ít khi anh Khởi ngồi văn phòng mà thường xuyên xuống cùng kiểm tra máy móc với anh em. Nhiều lần, sau giờ làm việc, anh Khởi lại ngồi máy tính thiết kế, cải tiến máy móc để tăng hiệu quả, năng suất lao động cho anh em. Không chỉ tâm huyết với công việc chuyên môn, anh Khởi còn là một đoàn viên CĐ năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Cty và quận Hồng Bàng tổ chức”.

HOÀNG CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.