Khảo sát đánh giá ngoài Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 10.3, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Tham dự Lễ khai mạc, có TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình - Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Lê Cao Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cùng các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và giảng viên, học viên 5 ngành học.

Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 10 - 15.3.

Đoàn chuyên gia đánh giá sẽ tiến hành nghiên cứu các hồ sơ minh chứng; phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan; quan sát cơ sở vật chất của Trường Đại học Công đoàn để xác thực các thông tin và dữ liệu theo báo cáo tự đánh giá của trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng giới thiệu về Trường đại học Công đoàn tại khai mạc. Ảnh: Kiều Vũ
PGS.TS. Lê Mạnh Hùng giới thiệu về Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng khẳng định, hoạt động kiểm định chất lượng được nhà trường hết sức quan tâm, coi trọng, là một trong những giải pháp then chốt để đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

Việc đánh giá thể hiện sự khách quan, cái nhìn đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo từ xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cũng như vấn đề việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, từ đó nhà trường tiếp tục khắc phục, hoàn thiện chương trình đào tạo và các hoạt động nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động và khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường đối với xã hội.

Thông qua kết quả của hoạt động đánh giá nhà trường cũng nhìn lại một cách tổng quát những kết quả, thành tựu đã đạt được, phát huy hơn nữa các thế mạnh, quan trọng hơn nữa là tìm ra được những điểm còn tồn tại, đưa ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công đoàn.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện đăng ký tham dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện như thế nào và một năm có mấy lần kiểm định?

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm và chúc Tết Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết tập thể viên chức, người lao động Trường Đại học Công đoàn.

Trường Đại học Công đoàn: Cần mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự và phát biểu. Tới dự còn có các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường và đại diện các thế hệ sinh viên.

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện đăng ký tham dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện như thế nào và một năm có mấy lần kiểm định?

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm và chúc Tết Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết tập thể viên chức, người lao động Trường Đại học Công đoàn.

Trường Đại học Công đoàn: Cần mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự và phát biểu. Tới dự còn có các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường và đại diện các thế hệ sinh viên.