Ít việc, công nhân chật vật dịp cận Tết

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Nhiều công nhân lao động tại khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) hiện rơi vào tình cảnh thiếu việc, giảm giờ làm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống dịp cận Tết. 

Ít việc, CNLĐ phải nghỉ làm thường xuyên

Thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều nhà trọ dành cho công nhân làm trong Khu công nghiệp Yên Phong thuê.

Hơn 5 năm làm công nhân tại khu công nghiệp này, chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Nhung rơi vào cảnh ít việc, phải nghỉ làm, ở phòng trọ thường xuyên như thế này.

Trước đây, khi công việc ổn định, làm thêm thường xuyên, nữ công nhân này có thu nhập khoảng 12-13 triệu đồng/tháng; nếu không làm thêm, thu nhập chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, công ty ít việc, một tháng, chị phải nghỉ việc khoảng 6-7 ngày. Công ty ít việc nên công nhân nào có việc bận, có con nhỏ cần chăm sóc nếu muốn nghỉ đều được công ty đồng ý.

“Những ngày nghỉ làm, tôi được hưởng 85% lương; tổng thu nhập một tháng bị giảm so với trước từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Đối với công nhân, một vài trăm nghìn cũng đáng quý, vì cuộc sống xa nhà, có con nhỏ có rất nhiều thứ phải chi” - chị Nhung cho hay.

Trong 1 tháng, chị Nhung thường nghỉ không quá 10 ngày. Ít việc, được nghỉ ở nhà nhiều hơn, có thời gian chăm con nhỏ nhiều hơn, nhưng thu nhập giảm, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của công nhân như chị.

Tổng thu nhập của vợ chồng chị khoảng 15 triệu đồng/tháng, nhưng theo như lời chị nói, tiền kiếm được của tháng nào tiêu hết tháng đó, không để dành dụm được một đồng nào.

Tình cảnh khó khăn dịp cận Tết 

Trọ cách nhà chị Nhung không xa, chị Hoàng Thị Mai (quê Lạng Sơn) cũng chưa bao giờ phải trải qua quãng thời gian ít việc như hiện nay.

“So với các xưởng khác trong công ty, xưởng nơi tôi làm vẫn có việc, chỉ là không được tăng ca. Trước đây, khi chưa có dịch COVID-19, công ty tổ chức tăng ca nhiều, còn hiện nay, số giờ tăng ca cả tháng dưới 25 tiếng. Thi thoảng tôi mới đi tăng ca” - chị Mai cho hay.

Nếu đi làm 5 ngày một tuần, 1 tháng làm thêm 2 ngày thứ 7, thu nhập của chị Mai được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ít được tăng ca, đồng nghĩa với thu nhập của nữ công nhân này giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng 8 triệu đồng/tháng.

“Chồng tôi cũng có thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng. Chúng tôi chi tiêu tiết kiệm, chỉ dùng hết thu nhập của chồng; còn lương của tôi phải dành dụm để trả nợ tiền xây nhà ở quê” - nữ công nhân cho biết.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - cho biết, qua nắm bắt, trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có tình trạng doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, công nhân bị giảm giờ làm. Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp đang yêu cầu các công đoàn cơ sở báo cáo về tình hình này.

“Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp để đảm bảo chế độ cho người lao động bị giảm giờ làm. Theo đó, các doanh nghiệp cam kết đảm bảo tiền lương; thưởng Tết đầy đủ cho người lao động, ở mức giống như năm ngoái” - ông Nguyễn Thế Quyết cho biết.

Bảo Hân - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Áp lực với công nhân thiếu việc làm

Phương Linh |

Công nhân lao động ở Khánh Hòa hiện rất khó khăn do thiếu việc làm dịp cuối năm. Ai cũng lo sợ khi nghĩ đến vật giá tăng cao...

5.000 công nhân thiếu việc, đến nhà máy dọn dẹp vẫn hưởng đủ lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – 5.000 công nhân một xưởng sản xuất đồ dùng gia dụng tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị thiếu việc làm 2 tháng, nhưng hằng ngày vẫn vào nhà máy làm các công việc như nhổ cỏ, lau kiếng, lắng nghe tuyên truyền về luật lao động… và vẫn được hưởng đầy đủ lương.

Nhiều doanh nghiệp may mặc, da giày gặp khó, công nhân thiếu việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là trong ngành giày da, ngành gỗ lâm vào tình trạng thiếu đơn hàng khiến cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng, thị trường lao động cũng trở nên ảm đạm khi các doanh nghiệp này có xu hướng ngưng tuyển lao động.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Khánh Hòa: Áp lực với công nhân thiếu việc làm

Phương Linh |

Công nhân lao động ở Khánh Hòa hiện rất khó khăn do thiếu việc làm dịp cuối năm. Ai cũng lo sợ khi nghĩ đến vật giá tăng cao...

5.000 công nhân thiếu việc, đến nhà máy dọn dẹp vẫn hưởng đủ lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – 5.000 công nhân một xưởng sản xuất đồ dùng gia dụng tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị thiếu việc làm 2 tháng, nhưng hằng ngày vẫn vào nhà máy làm các công việc như nhổ cỏ, lau kiếng, lắng nghe tuyên truyền về luật lao động… và vẫn được hưởng đầy đủ lương.

Nhiều doanh nghiệp may mặc, da giày gặp khó, công nhân thiếu việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là trong ngành giày da, ngành gỗ lâm vào tình trạng thiếu đơn hàng khiến cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng, thị trường lao động cũng trở nên ảm đạm khi các doanh nghiệp này có xu hướng ngưng tuyển lao động.