Khánh Hòa: Áp lực với công nhân thiếu việc làm

Phương Linh |

Công nhân lao động ở Khánh Hòa hiện rất khó khăn do thiếu việc làm dịp cuối năm. Ai cũng lo sợ khi nghĩ đến vật giá tăng cao...

Gần 3 tháng nay, công việc của chị Trần Hạnh Phúc - công nhân Công ty Cổ phần Kho lạnh Biển Sáng (đóng tại KCN Suối Dầu) giảm dần. Không còn tăng ca cuối năm, thậm chí còn phải nghỉ vì không có hàng. Chị Phúc đang phải thuê trọ gần KCN Suối Dầu để ở đi làm với chị phí tiền nhà 800.000 đồng/tháng, tiền điện 4.000 đồng/số, nước 15.000 đồng/m3. Tổng chi phí tiền điện, tiền nhà tiền nước hết hơn 1 triệu đồng trong khi tiền lương của chị Phúc bình quân mấy tháng nay chỉ còn được 4 triệu. “Lương giảm 40%, giá thực phẩm tăng khiến tôi rất áp lực vì phải tính toán, căn cơ để đủ chi tiêu với đồng lương eo hẹp” - chị Phúc tâm tư.

Căn phòng trọ rộng 10m2 ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, chị Cao Thị Ngọc Lam (19 tuổi) - công nhân Công ty TNHH Mariso Việt Nam thuê ở cùng 2 công nhân khác. Quê ở huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, chị Lam xuống thuê trọ ở thôn Dầu Sơn để đi làm công nhân được hơn 1 năm nay. Thời gian gần đây công việc ít đi nên chị Lam được về sớm. Chị Lam cho hay, chị và bạn ở trọ tiết kiệm hết sức nhưng vẫn khó khăn do lương không tăng, thu nhập giảm vì giãn việc mà nhiều hàng hóa thiết yếu tăng giá mạnh thời gian qua.

Ông Võ Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp (FLD) cho rằng: “Doanh nghiệp đang nỗ lực rất nhiều để cố có việc cho công nhân làm, để họ có lương trang trải cuộc sống, nhất là Tết sắp đến. Trước đây chúng tôi đã rất kỳ vọng dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân sớm được thực hiện thì CNLĐ ở xa sẽ được vào thuê những ngôi nhà này với giá rẻ, điện nước được tính theo giá Nhà nước. Thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa thành hiện thực”.

Theo bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập, việc làm của công nhân lao động; đồng lương ít ỏi nhưng nhiều khoản phải chi trả, giá nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng. Đặc biệt, khi hay tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất tăng giá điện, chúng tôi lo ngại sẽ kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá; giá nhà trọ của công nhân lao động cũng tăng. Để công nhân lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh, giá điện nên tăng theo lộ trình.

Cũng theo bà Hương, thời gian qua các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa cố gắng có nhiều giải pháp để chăm lo phúc lợi, lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: Ký kết với nhiều đối tác để mang lại nhiều chính sách ưu đãi, hoạt động  động phúc lợi cho công nhân lao động; thường xuyên thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ khó khăn; tai nạn lao động; bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ tiền xây nhà mái ấm công đoàn. Từ đó tạo niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với chính quyền chuyên môn, người sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điểm có lợi cho công nhân lao động như tăng lương, tăng giá trị bữa ăn ca, tăng tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi vào dịp lễ, Tết; hỗ trợ tiền hoặc phương tiện xe đưa đón đối với công nhân ở xa nơi làm việc, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ…

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xác minh vụ cán bộ bị tố ăn chặn tiền quỹ dự phòng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành y tế đã có thông tin chính thức xung quanh đơn thư nặc danh tố cáo cán bộ bệnh viện có dấu hiệu ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Khắc phục, thu hồi tài sản thất thoát sau thanh tra ở Khánh Hòa còn chậm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Việc khắc phục, thu hồi tài sản sau các kết luận sai phạm của cơ quan Trung ương tại Khánh Hòa còn chậm. Nhiều cử tri mong muốn địa phương sẽ công khai số liệu liên quan đến việc khai phục, xử lý sau thanh tra.

Chủ tịch Khánh Hòa nói về việc vắng mặt dự các phiên tòa hành chính

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhiều cử tri chất vấn việc lãnh đạo địa phương không tham gia các phiên tòa hành chính. Việc này ảnh hưởng đến công tác xét xử tại tòa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kết quả xác minh vụ cán bộ bị tố ăn chặn tiền quỹ dự phòng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành y tế đã có thông tin chính thức xung quanh đơn thư nặc danh tố cáo cán bộ bệnh viện có dấu hiệu ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Khắc phục, thu hồi tài sản thất thoát sau thanh tra ở Khánh Hòa còn chậm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Việc khắc phục, thu hồi tài sản sau các kết luận sai phạm của cơ quan Trung ương tại Khánh Hòa còn chậm. Nhiều cử tri mong muốn địa phương sẽ công khai số liệu liên quan đến việc khai phục, xử lý sau thanh tra.

Chủ tịch Khánh Hòa nói về việc vắng mặt dự các phiên tòa hành chính

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhiều cử tri chất vấn việc lãnh đạo địa phương không tham gia các phiên tòa hành chính. Việc này ảnh hưởng đến công tác xét xử tại tòa.