5.000 công nhân thiếu việc, đến nhà máy dọn dẹp vẫn hưởng đủ lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – 5.000 công nhân một xưởng sản xuất đồ dùng gia dụng tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị thiếu việc làm 2 tháng, nhưng hằng ngày vẫn vào nhà máy làm các công việc như nhổ cỏ, lau kiếng, lắng nghe tuyên truyền về luật lao động… và vẫn được hưởng đầy đủ lương.

Đi nhổ cỏ, nghe tuyên truyền pháp luật vẫn nhận đủ lương

Tại tỉnh Đồng Nai, hiện nay các doanh nghiệp ngành giày da, may mặc và ngành gỗ là khó khăn nhất do giảm đơn hàng từ 20% - 50%, dẫn tới việc số lao động dôi dư không có việc làm rất lớn.

Tuy nhiên, trong khó khăn cũng nổi lên những Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã nỗ lực thương lượng với Ban giám đốc Công ty để giữ được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, không để xảy ra cắt giảm lao động.

Như tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có khoảng 25.000 lao động. Thời gian qua, do khó khăn về đơn hàng, doanh nghiệp đã tìm đủ mọi cách xoay xở, tìm các đơn hàng gia công từ các công ty nhỏ về để người lao động có việc làm, nhờ đó phần lớn người lao động tại công ty vẫn có thu nhập ổn định.

Người lao động Công ty TNHH Pousung Việt Nam tham gia các buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật, các cuộc thi do công đoàn tổ chức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động Công ty TNHH Pousung Việt Nam tham gia các buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật, các cuộc thi do công đoàn tổ chức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuy nhiên, Công ty cũng có một xưởng sản xuất đồ dùng gia dụng với khoảng 5.000 công nhân gặp khó về đơn hàng, các tháng đầu năm 2022 thì hàng rất nhiều, nhưng vừa qua 5.000 người lao động tại xưởng này phải nghỉ sản xuất gần 2 tháng.

Dự báo được người lao động khi phải nghỉ làm ở phòng trọ, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tốn kém nhiều chi phí cũng như dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội, Ban chấp hành công đoàn Công ty cùng Ban giám đốc Công ty thương lượng với người lao động để họ tiếp tục vào nhà máy mỗi ngày, làm các công việc khác như vệ sinh nhà xưởng, nhổ cỏ, lau kiếng, tham gia các buổi tuyên truyền về pháp luật lao động, tham gia các cuộc thi thể dục thể thao, thi kiến thức pháp luật… và được người lao động chấp thuận.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam cho biết: “Trong 2 tháng đó người lao động vẫn được hưởng lương đầy đủ mà không bị trừ đồng nào. Chứ để người lao động ở nhà thì họ sẽ phải tiêu tốn nhiều chi phí lắm. Khi vào nhà máy người công nhân còn được bữa cơm công ty, được làm thêm cái này cái kia, công đoàn cũng ủng hộ chủ trương này”.

Theo đó, khi vào nhà máy, người lao động sẽ được tham gia các buổi tuyên truyền về các chính sách về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội... để người lao động nắm bắt và hiểu rõ các quyền lợi của mình. Đồng thời, công đoàn còn tổ chức các cuộc thi về thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động để người lao động tham gia. Sau đó, người lao động đi vệ sinh nhà xưởng, nhổ cỏ, lau kiếng dọn dẹp cảnh qua…

Cũng theo ông Lê Nhật Trường, sau những khó khăn của việc thiếu đơn hàng, thì đến nay 5.000 công nhân tại xưởng sản xuất đồ dụng gia dụng trên đã có đơn hàng trở lại.  "Về tình hình chung, tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam người lao động vẫn được tăng ca vì còn nhiều đơn hàng đang rất gấp" - ông Trường chia sẻ thêm.

Doanh nghiệp không cắt giảm lao động

Không chỉ tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam, tại nhiều doanh nghiệp khác tại Đồng Nai, dù khó khăn về đơn hàng vẫn còn hiện hữu nhưng nhiều công đoàn cơ sở đã thương lượng với ban giám đốc công ty không cắt giảm lao động.

Theo đại diện Công ty TNHH gỗ Tân Dương (Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa), Công ty có khoảng 300 công nhân, hiện đơn hàng giảm hơn 50% so với năm ngoái, nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì không cắt giảm lao động, từ nay đến cuối năm vẫn đảm bảo được công việc cho người lao động.

Công ty TNHH Timber Industries (sản xuất đồ gỗ nội thất, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) có 3.466 lao động. Thời gian qua do thiếu đơn hàng, hàng trăm người lao động đã bị tạm hoãn hợp đồng, nhưng đến nay doanh nghiệp này đã tìm được một số đơn hàng mới và dự kiến đầu năm 2023 sẽ gọi trở lại làm việc đối với toàn bộ số lao động đang tạm hoãn hợp đồng.

Còn Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hòa) có khoảng 35.000 lao động, chuyên gia công giày da, để không cắt giảm lao động, mỗi tháng doanh nghiệp này phải chấp nhận giảm bớt 2-3 ngày làm việc của NLĐ/tháng, trong đó sẽ có 1 ngày nghỉ phép năm, những ngày còn lại doanh nghiệp sẽ trả lương tối thiểu vùng cho người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ tiền thưởng Tết cho công nhân tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp ngành may mặc, giày da và ngành gỗ giảm sâu từ 20-50%, công đoàn cơ sở vẫn cố gắng thương lượng với chủ doanh nghiệp để giữ mức thưởng Tết Âm lịch 2023 (lương tháng 13) cho người lao động (NLĐ) ít nhất bằng so với những năm trước đây.

Doanh nghiệp Đồng Nai cho NLĐ nghỉ Tết dài ngày, tiền lương tính ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Do thiếu đơn hàng để sản xuất, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, giày da, may mặc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày hơn so với mọi năm, thời gian nghỉ kéo dài từ 10 ngày tới 1 tháng. Điều này dẫn đến câu hỏi: Tiền lương của người lao động những ngày nghỉ Tết được tính ra sao?

Doanh nghiệp ngành gỗ ở Đồng Nai dự tính cho NLĐ nghỉ Tết kéo dài 1 tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ ở tỉnh Đồng Nai dự kiến cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 kéo dài tới 1 tháng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hé lộ tiền thưởng Tết cho công nhân tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp ngành may mặc, giày da và ngành gỗ giảm sâu từ 20-50%, công đoàn cơ sở vẫn cố gắng thương lượng với chủ doanh nghiệp để giữ mức thưởng Tết Âm lịch 2023 (lương tháng 13) cho người lao động (NLĐ) ít nhất bằng so với những năm trước đây.

Doanh nghiệp Đồng Nai cho NLĐ nghỉ Tết dài ngày, tiền lương tính ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Do thiếu đơn hàng để sản xuất, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, giày da, may mặc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày hơn so với mọi năm, thời gian nghỉ kéo dài từ 10 ngày tới 1 tháng. Điều này dẫn đến câu hỏi: Tiền lương của người lao động những ngày nghỉ Tết được tính ra sao?

Doanh nghiệp ngành gỗ ở Đồng Nai dự tính cho NLĐ nghỉ Tết kéo dài 1 tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ ở tỉnh Đồng Nai dự kiến cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 kéo dài tới 1 tháng.