Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Việt Lâm - Đình Hải |

Sáng 24.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu; các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

Các đồng chí Uỷ viên dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XII) tại điểm cầu Hà Nội 2. Ảnh: Việt Lâm
Các đồng chí Uỷ viên dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII) tại điểm cầu Hà Nội 2. Ảnh: Việt Lâm

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự Hội nghị.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 12 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 1. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 1. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, việc tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN theo hình thức trực tuyến sẽ được Thường trực Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, áp dụng cho những kỳ họp tiếp theo.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày các Tờ trình tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày các Tờ trình tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Hội nghị lần thứ XII, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các Tờ trình: Về dự thảo văn bản triển khai Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và tương đương;

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24.6.2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Dự thảo Quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam (thay thế Quyết định số 1395/QĐ-TLĐ ngày 8.10.2015;

Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNLĐ tại khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2020 - 2025”; Hướng dẫn, bổ sung thực hiện “Tháng công nhân năm 2020”; về việc báo cáo đánh giá tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên không gian mạng; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng các nội dung trình kỳ họp lần này sẽ định hướng cho hoạt động công đoàn trong thời gian tới, vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề nghị các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

Việt Lâm - Đình Hải
TIN LIÊN QUAN

Thư cảm ơn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B.L.Đ |

Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có thư cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong thời gian qua. Thư do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu

Việt Lâm |

Ngày 12.2, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII) diễn ra buổi làm việc thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị và cho rằng, Công đoàn (CĐ) Việt Nam cần đẩy mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là khâu then chốt.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó bí thư Thường trực thành uỷ Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thư cảm ơn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B.L.Đ |

Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có thư cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong thời gian qua. Thư do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu

Việt Lâm |

Ngày 12.2, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII) diễn ra buổi làm việc thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị và cho rằng, Công đoàn (CĐ) Việt Nam cần đẩy mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là khâu then chốt.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó bí thư Thường trực thành uỷ Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội.