Tham dự còn có các đồng chí Vũ Đức Bảo - Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề năm 2020: ”Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”; Tình hình CNVCLĐ trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020, kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020; Công tác chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và Thành phố Hà Nội.
Trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, các cấp CĐ Thủ đô Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa 95.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.
Riêng LĐLĐ Thành phố Hà Nội chi trên 7,6 tỉ đồng cho hoạt động chăm lo đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm CĐ trị giá 1,8 tỉ đồng; Trao 7.100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng: Tặng 1.811 vé xe ôtô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thăm, trao quà 16 CĐCS phục vụ Tết…
Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội, CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố chuẩn bị đón Xuân, vui Tết trong không khí phấn khởi, tiết kiệm, không có diễn biến phức tạp xảy ra. Các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức CĐ Thủ đô đã đi vào thực chất hơn, hướng tới lợi ích thiết thực của Đoàn viên, CNVCLĐ.
Nhiều hoạt động của tổ chức CĐ tạo được dấu ấn, mang lại hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, từ đó nhiều tổ chức, Doanh nghiệp cũng đã quan tâm, chăm lo nhiều hơn đối với người lao động. Đặc biệt là Chương trình “Tết Sum vầy”, tổ chức “Xe đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê miễn phí”, các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, động viên của tổ chức CĐ đối với CNVCLĐ, đã được lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Thành ủy Hà Nội và đông đảo CNVCLĐ đánh giá cao.
Chính sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của CĐ và doanh nghiệp đã góp phần để CNLĐ nhận rõ trách nhiệm của bản thân, trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Theo tổng hợp của LĐLĐ Thành phố, tính đến 10h00 ngày 30.01.2020 (tức ngày 06 Tết Nguyên đán), có 85% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 98,1% số CNLĐ trở lại làm việc (tập trung doanh nghiệp Khu công nghiệp và chế xuất, ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn)...
Về công tác chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona, ngày 31.1, LĐLĐ Hà Nội đã có văn bản gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, các CĐCS, các đơn vị trực thuộc về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra.
Theo đó, yêu cầu các cấp CĐ chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này. Mỗi cấp CĐ, mỗi cán bộ CĐ phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho NLĐ và nhân dân, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm bệnh dịch này.