Hỗ trợ kịp thời công nhân để phòng chống nạn tín dụng đen cuối năm

Nam Dương |

Do ảnh hưởng của việc thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm thời giờ làm việc dẫn đến đời sống NLĐ gặp khó khăn. Để phòng chống nạn tín dụng đen trong công nhân dịp cuối năm, các cấp công đoàn TPHCM đã có nhiều giải pháp hỗ trợ.

Công nhân khó khăn có thể vay từ CEP

Mới đây, khi Công ty TNHH Tỷ Hùng (Q. Bình Tân, TPHCM) thông báo chấm dứt HĐLĐ với gần 1.200 CN do thiếu đơn hàng, ngay lập tức các cấp CĐ đã hỗ trợ cho CN gặp khó khăn, tránh rơi vào nạn tín dụng đen. Ông Nguyễn Anh Vịnh - Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Bình Tân - cho biết, sau khi biết thông tin, chi nhánh đã cử nhân viên đến làm việc với CĐCS của Công ty Tỷ Hùng để nắm bắt nhu cầu vay vốn của CN. Trước mắt đã gặp gần 100 CN của Công ty Tỷ Hùng có nhu cầu vay vốn.

Ông Vịnh cho biết thêm, hiện nay CEP đã có mặt ở hầu hết các địa phương của TPHCM. NLĐ của công ty chỉ cần CĐCS xác nhận sẽ được CEP làm thủ tục cho vay vốn; người đã chấm dứt HĐLĐ có nhu cầu vay vốn thì về nơi đang sinh sống để xác nhận, được khu phố hướng dẫn gặp nhân viên CEP phụ trách địa bàn để làm thủ tục.

“Từ đầu năm đến nay, CEP chi nhánh Bình Tân đã giúp 1.768 khách hàng là CNLĐ vay trên 44,3 tỉ đồng. Từ nay đến cuối năm, do một số doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng phải chấm dứt HĐLĐ với CN hoặc giảm giờ làm, nên dự kiến nhiều CN sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị hỗ trợ thêm 150 lượt CN vay khoảng 3 tỉ đồng để tránh trường hợp CNLĐ do khó khăn phải tìm đến tín dụng đen”, ông Vịnh nói.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết, để phòng, chống nạn tín dụng đen dịp cuối năm, LĐLĐ quận đã đẩy mạnh tuyên truyền về hệ lụy của vấn đề này. Đồng thời, yêu cầu các CĐCS trực thuộc tăng cường tuyên truyền cho CN có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với chi nhánh CEP để được vay vốn lãi suất thấp. Song song đó, các CĐCS cần liên hệ với các ngân hàng để có những gói vay ưu đãi cho CNLĐ.

Chú trọng chăm lo đoàn viên, công nhân bị mất việc

Mới đây, CĐCS Nissei Electric Việt Nam đã đến thăm và tặng quà đột xuất cho một số trường hợp CN gặp khó khăn, trong đó có những trường hợp rất thương tâm như có chồng chết vì COVID-19 hoặc con cái bị bệnh nan y phải chữa trị dài ngày rất tốn kém... Hầu hết những trường hợp này đều phải tốn kém chi phí điều trị, trong khi thu nhập của CN thấp, không có tích lũy.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, mức hỗ trợ của CĐCS không nhiều, nếu NLĐ quá khó khăn, CĐ sẽ phát động và quyên góp CN trong công ty ủng hộ. Theo bà Vân, CN gặp khó khăn mà không có nguồn tiền xoay xở thường có xu hướng tìm đến tín dụng đen. Nếu vay tín dụng đen thì sẽ rất khổ, thậm chí công ty cũng bị làm phiền nếu người vay không trả được nợ.

Bà Vân cho biết thêm, hiện công ty đơn hàng cũng bị giảm từ 20-30%, NLĐ không còn tăng ca, trong khi tiền tăng ca chiếm khoảng 50% tổng thu nhập của NLĐ trong tháng. Để phòng chống nạn tín dụng đen khi CN gặp khó khăn, CĐCS sẽ  tích cực tuyên truyền, phổ biến để CN biết nếu có nhu cầu vay vốn thì thông qua CĐCS để vay từ CEP với lãi suất phù hợp.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, trong kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023, tổ chức CĐ TPHCM sẽ chú trọng đến đoàn viên CĐ, NLĐ bị mất việc làm do DN khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết tại thời điểm chăm lo Tết, lao động nữ đang mang thai, đoàn viên CĐ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công an Đắk Lắk ra quân, trấn áp mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen".

Bắt 24 đối tượng ở các tỉnh phía Bắc chuyên cho công nhân vay tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.11, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 6 vụ án, bắt giam 24 đối tượng chuyên cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay tín dụng đen, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Đắk Lắk ra quân, trấn áp mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen".

Bắt 24 đối tượng ở các tỉnh phía Bắc chuyên cho công nhân vay tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.11, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 6 vụ án, bắt giam 24 đối tượng chuyên cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay tín dụng đen, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.