Bắt 24 đối tượng ở các tỉnh phía Bắc chuyên cho công nhân vay tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.11, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 6 vụ án, bắt giam 24 đối tượng chuyên cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay tín dụng đen, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, 24 đối tượng bị bắt phần lớn từ các tỉnh, thành khu vực phía Bắc vào địa bàn TP Biên Hòa thuê nhà trọ để hoạt động “tín dụng đen”. Các đối tượng đã phân chia địa bàn và bố trí khu vực để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

Mức lãi suất mà các đối tượng này cho vay dao động từ khoảng 20 đến 60%/tháng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào tối 28.10, lực lượng tuần tra công an phát hiện Bùi Văn Trọng (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đang điểu khiển xe máy chở Bùi Văn Công (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đi thu tiền góp của một người dân tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa.

Khám xét phòng trọ của Trọng và Công, công an tiếp tục phát hiện 6 đối tượng đang tá túc tại đây.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, Công an TP Biên Hòa xác định cùng tham gia hoạt động cho vay nặng lãi trong đường dây này còn có Hoàng Ngọc Khánh (35 tuổi) và Hoàng Mạnh Cường (65 tuổi) đều quê tỉnh Ninh Bình.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an mở rộng kiểm tra, khám xét một số địa điểm khác nhau tại địa bàn P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa và đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.

Nhận diện và đẩy lùi tín dụng đen trong công nhân lao động

Cẩm Tú |

An Giang - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn khẳng định: Nhiều vấn đề được làm sáng tỏ tại buổi tọa đàm chuyên đề phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang. Buổi tọa đàm này diễn ra vào ngày 8.11 do Sở Tư pháp chủ trì với sự tham gia diễn giả của lãnh đạo các ngành công an, tư pháp, viện kiểm sát, tòa án nhân dân, ngân hàng nhà nước, LĐLĐ tỉnh và Trường Đại học An Giang.

Kết quả sau 3 năm xử lý tín dụng đen của Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.

Nhận diện và đẩy lùi tín dụng đen trong công nhân lao động

Cẩm Tú |

An Giang - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn khẳng định: Nhiều vấn đề được làm sáng tỏ tại buổi tọa đàm chuyên đề phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang. Buổi tọa đàm này diễn ra vào ngày 8.11 do Sở Tư pháp chủ trì với sự tham gia diễn giả của lãnh đạo các ngành công an, tư pháp, viện kiểm sát, tòa án nhân dân, ngân hàng nhà nước, LĐLĐ tỉnh và Trường Đại học An Giang.

Kết quả sau 3 năm xử lý tín dụng đen của Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.