Công an Đắk Lắk ra quân, trấn áp mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen".

Ngày 15.11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt từ ngày 15.11 đến ngày 5.2.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Bảo Trung
Toàn cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Bảo Trung

Riêng đơn vị Công an TP.Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện đến ngày 15.3.2023 để phục vụ lễ hội cà phê.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Ban giám đốc yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để người dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn.

Các lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng chống đối tại địa bàn; Phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT…".

Các lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Đắk Lắk sẵng sàng ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Bảo Trung
Các lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng ra quân trấn áp tội phạm vào cuối năm. Ảnh: Bảo Trung

Theo thiếu tướng Lê Vinh Quy: Cơ quan chuyên môn tập trung điều tra làm rõ các vụ án, phấn đấu tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen", tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mại dâm.

Đợt này, Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung trấn áp mạnh tội phạm hoạt động “tín dụng đen“. Ảnh: Bảo Trung
Đợt này, Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung trấn áp mạnh tội phạm hoạt động “tín dụng đen". Ảnh: Bảo Trung

Đặc biệt, lưu ý phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới - World Cup 2022.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp điều tra viên trong công an nhân dân được kéo dài tuổi phục vụ

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về hạn tuổi phục vụ của Điều tra viên trong Công an nhân dân như sau:

Trường hợp nào sĩ quan Công an nhân dân được kéo dài hạn tuổi phục vụ?

Bảo Hân |

Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân như sau:

Công an Hà Nội yêu cầu cây xăng hạn chế bán lẻ bằng chai, lọ cho khách hàng

PHẠM ĐÔNG |

Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết hạn chế bán lẻ xăng, dầu cho người dân vào các dụng cụ, thiết bị chứa như chai, lọ, can, thùng, phuy… để phòng chống cháy, nổ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường hợp điều tra viên trong công an nhân dân được kéo dài tuổi phục vụ

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về hạn tuổi phục vụ của Điều tra viên trong Công an nhân dân như sau:

Trường hợp nào sĩ quan Công an nhân dân được kéo dài hạn tuổi phục vụ?

Bảo Hân |

Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân như sau:

Công an Hà Nội yêu cầu cây xăng hạn chế bán lẻ bằng chai, lọ cho khách hàng

PHẠM ĐÔNG |

Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết hạn chế bán lẻ xăng, dầu cho người dân vào các dụng cụ, thiết bị chứa như chai, lọ, can, thùng, phuy… để phòng chống cháy, nổ.