Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Lạc tỷ Hậu Giang - cho biết, do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty đang cần tuyển thêm 9.000 lao động, nhưng đến thời điểm hiện tại số lượng lao động tuyển mới chưa được 40% chỉ tiêu đặt ra.

Theo ông Trường, nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt lao động tại công ty hiện nay một phần do sau dịch COVID-19 số công nhân nhiễm bệnh nghỉ việc hàng loạt, không trở lại làm việc. Bên cạnh đó, với đặc thù của ngành giày da, may mặc có lao động nữ chiếm 60% trong hoạt động sản xuất, công ty phải giải quyết nhiều chính sách nghĩ chế độ thai sản.

Tuy nhiên, theo ông Trường, một nguyên nhân đáng chú ý xuất phát từ đặc thù sản xuất nông nghiệp phần nào đã hình thành tâm lý và tác phong nông nghiệp trong lực lượng lao động tại địa phương. Khi trở thành công nhân, làm việc trong môi trường công nghiệp với những quy định chặt chẽ, nhiều người chưa thích nghi nên dễ dẫn đến bỏ việc.

“Công ty thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ theo quy định nhà nước, hỗ trợ lao động tiền xăng xe, nhà trọ, nâng cao chính sách phúc lợi tuyển dụng nội bộ nhưng số lượng lao động tuyển vào vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất” - anh Trường chia sẻ.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Minh Phú Hậu Giang (huyện Châu Thành) liên tục thông báo tuyển gấp hơn 1.000 lao động phổ thông. Thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu. Ngoài những chính sách quy định nhà nước công ty còn hỗ trợ đào tạo nghề. Tuy nhiên, sau mấy tháng thông báo nhưng số lượng tuyển dụng tại công ty này vẫn chưa đủ nhu cầu!

Theo chủ một doanh nghiệp thủy sản tại Hậu Giang, hiện tại công ty đã đầu tư đầy đủ máy móc, trang thiết bị mà không đủ nhân lực để vận hành dây chuyền sản xuất mới. Theo thống kê, với số lượng công nhân hiện tại, nếu hoạt động tối đa công suất ngày đêm, thì cũng không kịp hoàn thành đơn hàng để trả nợ cho đối tác nước ngoài từ mấy tháng trước.

“Việc tuyển dụng đang rất gấp vì nếu không giao hàng đúng hẹn đối tác nước ngoài sẽ hủy hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tuyển được" - chủ doanh nghiệp thủy sản Hậu Giang nói.   

 
Doanh nghiệp Hậu Giang vẫn khát lao động.

Bà Phạm Hoàng Mỹ Kim - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Massan Hậu Giang - chia sẻ: "Người lao động tại miền Tây thật thà nhưng so về sức bền và khả năng chịu áp lực trong môi trường công nghiệp thấp hơn so với các tỉnh công nghiệp như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh...".

Ông Nguyễn Ngọc Phước - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang - thông tin thêm, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho 4.771 lượt lao động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ông Phước, hiện nay không chỉ Hậu Giang mà nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong khu vực cũng đang khát lao động nên mức độ cạnh tranh tuyển dụng lao động khá cao. Bên cạnh đó, người lao động vẫn còn tâm lý hoang mang sau dịch bệnh nên "án binh bất động" tại quê nhà.

“Hướng kế tiếp tỉnh ưu tiên tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các phiên việc làm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút lao động trong và ngoài tỉnh” - ông Phước nói.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu xử lý thông tin báo chí nêu về vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu xử lý thông tin báo chí nêu về vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.