Hành trình giúp cựu sĩ quan công an phục hồi Đảng tịch

Lục Tùng |

Một trong những dấu ấn tự hào là PV Báo Lao Động tại VP đại diện ĐBSCL là hành trình 7 năm đồng hành giúp cựu sĩ quan Công an phục hồi Đảng tịch sau một phần tư thế kỷ (1989-2015).
Vui sao nước mắt người lính già

Đã 7 năm trôi qua, giờ ông Nguyễn Văn Chớm đã lìa xa cõi tạm, nhưng mỗi khi có dịp ôn lại chuyện cũ, tôi vẫn nhớ cháy lòng hình ảnh người lính già vui đến rớt nước mắt vì được phục hồi Đảng tịch sau hơn 20 năm gián đoạn.

Hôm đó, đúng 1 tuần lễ sau buổi lễ trao Quyết định phục hồi Đảng tịch và phát thẻ Đảng viên, tôi trở lại ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (Tân Hồng - Đồng Tháp) thăm ông Chớm. Gương mặt rạng ngời, ông Chớm hối vợ vào buồng lấy ra bộ quân phục có gắn sẵn quân hàm thượng úy Công an nhân dân, còn mình thì tự tay mở tủ kính giữa nhà, lấy tấm Thẻ Đảng viên mới toanh ra khoe. Sau khi trang phục chỉnh tề, ông Chớm lấy ra cây đàn mandolin mới cáu cạnh ra đánh bài Quốc ca. “Đoàn quân.... Việt Nam đi...” - tiếng đàn có phần ngập ngừng phát ra từ đôi tay chai sần vì lam lũ và vì có lẽ vì lâu lắm rồi chưa có dịp..., nhưng có vẻ ông Chớm vui lắm nên cứ đàn.

 

Đôi mắt nhắm nghiền như phiêu theo sóng nhạc của ông bỗng dưng đỏ hoe, rồi những giọt lóng lánh lăn dài theo dấu chân chân chim... Thấy tôi nhìn, ông nhanh tay lau vội rồi phân bua: “Vui quá xá nhà báo ơi!”. Theo lời ông Chớm, sau khi được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xem xét phục hồi Đảng tịch, ông dùng tiền tích cóp gởi lên Sài Gòn mua cây đàn mandolin giá 800.000 đồng với ý định sẽ đàn bài Quốc ca tại lễ chào cờ của buổi sinh hoạt Đảng đầu tiên tại văn phòng chi bộ ấp. “Giờ tuổi cao, đâu còn hơi để ca, tôi định mượn tiếng đờn để thể hiện tấm lòng Đảng viên trước quốc kỳ, trước đồng chí....” - ông Chớm chia sẻ. Và tôi nhớ mãi lời người lính già hôm đó: “Cám ơn Báo Lao Động đã đồng hành và giúp tôi được phục hồi Đảng tịch!”.

Hành trình bảo vệ người yếu thế

Năm 1989, khi huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tách thành 2 huyện: Hồng Ngự và Tân Hồng, ông Nguyễn Văn Chớm (sinh năm 1934) được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ký quyết định số 38/QĐ cho nghỉ hưu theo chế độ tuổi quân (quy đổi được 41 năm 8 tháng) với cấp hàm Thượng úy. Sau nhiều lần trực tiếp đến cơ quan Công an và Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Ngự (sau này là thị xã Hồng Ngự) liên lạc, nhưng ông vẫn không nhận được hồ sơ đảng viên để nộp cho địa phương theo quy định. Lúc này ông lại được Công an huyện Tân Hồng hợp đồng quản lý rừng phòng hộ biên giới, nên Chớm xin và được cho sinh hoạt Đảng tại Chi bộ văn phòng Công an Tân Hồng. Với tinh thần trách nhiệm đó, ông nhiều lần được lãnh đạo Đảng của Công an Tân Hồng biểu dương... Thế nhưng, được 5 tháng thì ông Chớm nhận được thông báo: Không tiếp tục sinh hoạt vì không có giấy chuyển sinh hoạt Đảng...

Ông Chớm nhiều lần “gõ cửa” và bị phía cơ quan chức năng “đá bóng trách nhiệm”, khi thì cho rằng đã chuyển hồ sơ Đảng, khi thì đổ cho ông Chớm không có kiến nghị bằng văn bản… Trong khi đó bản thân ông, phần vì gia đình khó khăn, phải giăng câu, bắt ốc nuôi 5 con nhỏ, phần vì trình độ văn hóa có hạn và nhất là việc đi lại vào thời điểm đó rất khó khăn - mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đò dọc cho tuyến đường Hồng Ngự - Tân Hồng, nên không đủ sức để đeo đuổi...

Năm 2008, tình cờ trong lần đi thực tế phát hiện sự việc, phóng viên Lao Động lên tiếng giúp ông Chớm bằng bài viết: “Đồng Tháp: Một đảng viên 15 năm không có chỗ sinh hoạt” (4.9.2008). Sau quá trình nhiều lần đi - lại, tìm gặp nhiều nhân chứng, người có trách nhiệm... đến 31.7.2009, Lao Động tiếp tục có bài: “Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm”, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. Sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2000) thành công, nhận thấy lực lượng cán bộ lãnh đạo mới của tỉnh có quyết tâm đổi đổi mới trong công tác quản lý, điều hành nên lãnh đạo VP Báo Lao Động tại ĐBSCL tiếp tục chỉ đạo triển khai tiếp. Thế là đến ngày 13.7.2015, chúng tôi tiếp tục có bài viết: “Đồng Tháp: “Mòn mỏi xin được sinh hoạt… Đảng”. Và đúng như dự đoán, ngay trong ngày bài báo phát hành, ngành chức năng Đồng Tháp đã vào cuộc...

Ông Hoan “giải oan”

“Ngay sau khi Báo Lao Động phát hành bài viết về trường hợp đồng chí Chớm, anh Sáu Hoan (tức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, nay là Bộ trưởng Bộ NNPTNT - PV) đã gửi link vào hộp thư điện tử cá nhân tôi kèm thông điệp: “Rà soát, xem xét giải quyết dứt điểm” - ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp nhớ lại. Lúc đó, công việc sau những ngày vừa xong đại hội rất bộn bề, bản thân ông Thắng vừa được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng vẫn chưa kịp bố trí nhiệm vụ mới nên vẫn giữ chức danh Phó Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.

“Mệnh lệnh quyết liệt từ người lãnh đạo cao nhất tỉnh đã mở ra tinh thần làm việc hoàn toàn mới” - ông Thắng cho biết. Theo đó, ngày 7.9.2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ đảng viên của ông Chớm do đích thân ông Phan Văn Thắng làm trưởng đoàn. Thuận lợi lớn là hầu hết các cán bộ trong Đoàn cũng như lãnh đạo Thị ủy Hồng Ngự, Huyện ủy Tân Hồng làm việc lần này là người “mới” nên cách làm cũng hết sức thẳng thắn. Hơn thế nữa, cách làm việc của đoàn công tác cũng rất đổi mới. Không lặp lại cách làm “gom một số cán bộ lại trao đổi” như trước đó, Đoàn bố trí làm việc riêng với từng địa phương để lắng nghe cán bộ đương chức, nghỉ hưu có liên quan trực tiếp trao đổi vấn đề một cách gan ruột.

Chính sự cầu thị này đã tạo điều kiện và động viên các nhân chứng nói hết sự thật mà có người lâu nay chưa có dịp bày tỏ. Đại tá Lê Quang, nguyên Trưởng Công an huyện (thị xã) Hồng Ngự, thủ trưởng trực tiếp của ông Chớm thời điểm đó, bày tỏ: “Ngoài việc cung cấp chứng cứ, tôi cũng trình bày cho Đoàn hiểu thêm những câu chuyện mà một số cá nhân dựng lên xung quanh đồng chí Chớm với ý đồ thiếu lành mạnh”.

Sau khi ghi nhận toàn bộ ý kiến tại 2 địa phương, Đoàn tiếp tục phân tích, tổng hợp thành văn bản và mời các nhân vật có liên quan từ 2 địa phương đến tiếp tục đóng góp, thậm chí là phản biện nhau. “Trên cơ sở này, cộng với kết quả xác minh từ Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, nơi ông Chớm cư trú, Đoàn đi đến kết luận: Chưa đủ cơ sở để khẳng định Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Ngự đã chuyển giao hồ sơ đảng viên cho đồng chí Chớm. Bản thân đồng chí Chớm vẫn giữ phẩm chất đạo đức và nhiệt tình với Đảng. Từ 2 cơ sở này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp làm tờ trình báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy. Sau khi lắng nghe, tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đi đến quyết định: Đồng ý phục hồi Đảng tịch cho đồng chí Chớm” - ông Thắng nhớ lại.

Ngày 27.10.2015, tại buổi lễ trang trọng, dưới sự chứng kiến của ông Phan Văn Thắng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng Phan Văn Hòa đã trao Quyết định phục hồi Đảng tịch và Thẻ Đảng viên cho ông Nguyễn Văn Chớm. Đặc biệt là cộng luôn cả 5 tháng ông đã sinh hoạt “ké” tại cơ sở Đảng của Công an huyện Tân Hồng, đã nâng tổng tuổi Đảng của ông Chớm lên 15 năm, 02 tháng. Như vậy sau hơn 7 năm đồng hành, Báo Lao Động đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lính già. Nhưng mừng hơn là sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức cất cho ông Chớm ngôi “Nhà Tình nghĩa”; Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên, Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Ngự, Huyện ủy Tân Hồng và các cá nhân liên quan.

Những hiệu ứng thiết thực này không chỉ nâng cao uy tín Đảng bộ Đồng Tháp nói riêng về tư duy đột phá trong xử lý thông tin, mà còn khẳng định tinh thần quyết tâm phê và tự phê của Đảng trong mắt bạn bè quốc tế. Hơn thế nữa, qua đó, góp phần khẳng định thêm “thương hiệu” Báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại vùng đất Chín Rồng trong lòng bạn đọc Đất Sen hồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.