Hai tấm huy chương bạc lịch sử của tay nghề Việt Nam

LƯƠNG HẠNH |

2 tấm Huy chương Bạc trong Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022 (tổ chức tại Đức) được trao tặng cho Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Thái. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi này sau 8 lần tham dự.

Vững vàng tâm lý

Vượt qua đại diện của 22 quốc gia, Nguyễn Thanh Tùng giành được tấm Huy chương Bạc nghề phay CNC với 741 điểm, trong khi thí sinh Huy chương Vàng đạt 751 điểm. Hai tháng sau khi cuộc thi kết thúc, Thanh Tùng vẫn nhớ như in cảm giác tự hào khi khoác trên mình lá cờ Tổ quốc, đứng lên bục nhận huy chương.

Từ khi còn học cấp 3, Thanh Tùng đã mê mẩn những động cơ xe máy, ôtô. Tự tìm hiểu qua sách vở, ti vi, lúc đó, với chàng trai sinh năm 1999, nghề phay CNC là một khái niệm quá xa vời. Tùng chỉ mới mò mẫm biết đến ngành cơ khí và quyết tâm thi vào các trường đại học có đào tạo chuyên ngành này.

Sau khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Tùng nộp hồ sơ vào ngành Kỹ thuật – Cơ khí của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Cuối cùng, đỗ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tùng tiến dần hơn đến đam mê của mình.

Trước khi biết đến kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, Thanh Tùng tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường về nghề cơ khí. Cuối năm 2019, khi biết thông tin DENSO – một trong những doanh nghiệp liên kết với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cần tìm ứng viên cho cuộc thi này, chàng sinh viên năm thứ 3 mạnh dạn đăng ký.

Tranh tài cùng Tùng tại vòng sơ tuyển là hơn 200 thí sinh đến từ các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Tháng 12.2019, 24 người có kết quả tốt nhất được đào tạo trong 3 ngày. Sau 3 ngày này, Tùng tiếp tục ở lại 8 thí sinh nổi bật khác.

Để tập trung ôn luyện cho các vòng thi tiếp theo, Tùng xin phép gia đình bảo lưu kết quả học tập. Nguyễn Thanh Tùng cùng Nguyễn Xuân Thái được ôn luyện tại Viện Đào tạo Kỹ năng nghề DENSO (Hà Nội) cùng chuyên gia Trương Thế Diệu, Phan Văn Quốc - hai thí sinh từng dự thi kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2019.

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình ôn luyện, Thanh Tùng cho hay: “Vì dịch COVID-19, cuộc thi phải lùi lại mất một năm. Tinh thần, tâm lý của các thí sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã cố gắng lấy lại tinh thần, tự trấn an, động viên bản thân việc cuộc thi bị lùi lại đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có thêm thời gian ôn luyện, sẵn sàng thi đấu”.

Trong gần 3 năm, nhiều lần Thanh Tùng cũng cảm thấy nản lòng với những bài tập thật khó của người hướng dẫn. Có những bài, phải giải đến 5 lần và cố gắng tìm nhiều cách giải khác nhanh hơn, cho kết quả chính xác nhất.

“Những lần không làm được, kết quả bị lỗi hay không ra kết quả như ý tôi cảm thấy vô cùng nản lòng. Khi đã đến với cuộc thi này, tất cả thí sinh đã đều có kỹ năng ở một tầm nhất định. Do đó, quan trọng nhất là tâm lý. Tâm lý vững - các thí sinh mới có thể phô diễn kỹ năng, tay nghề của mình được”, Thanh Tùng chia sẻ.

Làm hết sức mình đến giây phút cuối của cuộc thi

Nghề tiện CNC có 21 thí sinh tranh tài, Nguyễn Xuân Thái được 748 điểm giành Huy chương Bạc, sau thí sinh đạt Huy chương Vàng Hongyu Wu (Trung Quốc) 12 điểm. Xuân Thái là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt giải Bạc nghề Tiện CNC trong kỳ thi này.

Xuân Thái đam mê môn hình học ngay từ những năm học cấp 3 và cũng chọn Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm nơi bắt đầu cho đam mê của mình.

Trong kỳ ôn luyện vừa qua, Xuân Thái cũng may mắn được Phan Văn Quốc dẫn dắt. Những bài học người này rút ra qua kỳ thi trước đó đã giúp Xuân Thái có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Nguyễn Xuân Thái (bên trái) và Nguyễn Thanh Tùng đã giành 2 huy chương cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Nhân vật  cung cấp
Nguyễn Xuân Thái (bên trái) và Nguyễn Thanh Tùng đã giành 2 huy chương cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Anh Diệu và anh Quốc đều là những người anh đi trước, có nhiều kinh nghiệm thi đấu để chỉ bảo chúng tôi. Khi nhiều bạn đồng trang lứa đã đi làm thì chúng tôi – những thí sinh thi đấu trong kỳ thi này vẫn bảo lưu kết quả học tập gần 3 năm để ôn luyện. Nếu không có sự ủng hộ, động viên từ gia đình, bạn bè, tôi cũng khó vượt qua” - Xuân Thái tâm sự.

Bắt tay vào quá trình thi, Xuân Thái tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khác. Vì kỳ thi phải lập trình và gia công trực tiếp trên máy tính nên máy móc có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng bài thi. Dù đã luyện tập rất kỹ với các máy móc hiện đại, nhưng tới hôm thi, đúng giờ thi của Xuân Thái thì máy hỏng, phải dùng máy và dụng cụ dự phòng chưa từng được thử trước nên không nắm được các thông số cần thiết. Điều này khiến thời gian làm bài bị kéo dài - kết quả không như mong muốn.

“Ở Đức, sau khi kết thúc bài thi thứ 2, trở về khách sạn, tâm trạng tôi tụt dốc kinh khủng. Sau đó, tôi được bạn bè, gia đình động viên và cố gắng nghĩ tích cực hơn. Tôi gạt bỏ kết quả đó ra khỏi suy nghĩ. Tôi tập trung hết sức để làm tốt nhất bài thi cuối cùng”, Xuân Thái chia sẻ.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp bền vững

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022 thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 62 nghề. Theo các chuyên gia của kỳ thi này, có thể hình dung, những bài thi như một cuộc đua marathon.

Trong 3-4 ngày, thí sinh thực hiện những bài thi liên hoàn. Mỗi người phải chứng tỏ được kiến thức chuyên môn, thành thạo những trang thiết bị hiện đại trên thế giới, nhất là có tư duy giải quyết vấn đề chính xác.

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Giám sát Trung tâm đào tạo của Công ty TNHH DENSO - cho biết, từ tháng 10.2019 trung tâm này đã bắt đầu quá trình tuyển chọn những sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tham gia dự  Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46. Sau các bài thi tay nghề chung, trung tâm chọn được 8 ứng viên. 4 ứng viên thể hiện tốt nhất trụ lại để được huấn luyện chuyên sâu. Tại đây, họ được chia thành hai cặp với tâm thế một loại một, chọn ra hai đại diện sau cùng. Ngoài tập luyện tại công ty, trường học, họ còn được cử tham gia thêm một số giải đấu tầm khu vực nhằm tăng tính cọ xát.

Ông Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐTBXH cho biết, kỳ thi lần này vấp phải khó khăn chưa từng có do dịch COVID-19. Hai thí sinh tham gia kỳ thi đã rất cố gắng, nỗ lực gấp bội, chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, ghi nhận sự tham gia rất sâu từ phía các doanh nghiệp. Không chỉ vậy, để đạt được những thành tích đáng mừng như vậy, các thí sinh và doanh nghiệp đã làm tốt chiến lược hướng dẫn từ phía ban tổ chức, thực hiện từng bước theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Chí Trường khẳng định, ngoài việc mang về những giải thưởng cao, mục đích cuối cùng của kỳ thi là những thí sinh, giáo viên tham dự rút ra được bài học trong quá trình ôn luyện, thi đấu; rút kinh nghiệm cho quá trình đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

“Từ thành công nhất định của kỳ thi, chúng ta sẽ tiếp giáo dục được nhiều thí sinh đạt giải; làm sao có nhiều thí sinh dự thi trong nhiều nghề khác nhau hơn nữa. Qua đó, đúc kết quá trình đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, vươn lên bền vững, sánh vai với các cường quốc” - ông Trường chia sẻ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngành nghề thiếu lao động thời vụ dịp cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, rất nhiều ngành nghề như thương mại - dịch vụ; dịch vụ khách sạn - nhà hàng; sản xuất, bán lẻ... đang cần tuyển dụng lao động thời vụ.

Mua bán, lên đồ nâng cấp xe ôtô: Nghề hốt bạc nay thất thu dịp cận Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trái ngược hẳn với những năm trước, năm nay ngành nghề thường được ví là hốt bạc dịp cận Tết như kinh doanh, tân trang, nâng cấp xe ôtô... đang rơi vào cảnh trầm lắng. Việc nhập thêm hàng hóa đầu vào phục vụ cho giai đoạn cao điểm cũng được nhiều chủ doanh nghiệp cắt giảm để tránh việc hàng tồn kho, đọng vốn vào dịp Tết.

Hơn 600.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm: Đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ

Minh Hương |

Báo cáo của các cấp công đoàn mới đây cho thấy, có 441 doanh nghiệp với tổng số 624.786 lao động tại 25 tỉnh, thành phố, bị ảnh hưởng, trong đó có 562.400 lao động bị giảm giờ làm, 31.370 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 31.012 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương ngừng việc. Nắm bắt được tình hình đó, LĐLĐ một số tỉnh ở phía Nam đã có những giải pháp để kết nối việc làm cho người lao động mất việc, giảm việc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày xét xử thứ 3, ngày 16.3, bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, nói lời sau cùng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Ngành nghề thiếu lao động thời vụ dịp cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, rất nhiều ngành nghề như thương mại - dịch vụ; dịch vụ khách sạn - nhà hàng; sản xuất, bán lẻ... đang cần tuyển dụng lao động thời vụ.

Mua bán, lên đồ nâng cấp xe ôtô: Nghề hốt bạc nay thất thu dịp cận Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trái ngược hẳn với những năm trước, năm nay ngành nghề thường được ví là hốt bạc dịp cận Tết như kinh doanh, tân trang, nâng cấp xe ôtô... đang rơi vào cảnh trầm lắng. Việc nhập thêm hàng hóa đầu vào phục vụ cho giai đoạn cao điểm cũng được nhiều chủ doanh nghiệp cắt giảm để tránh việc hàng tồn kho, đọng vốn vào dịp Tết.

Hơn 600.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm: Đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ

Minh Hương |

Báo cáo của các cấp công đoàn mới đây cho thấy, có 441 doanh nghiệp với tổng số 624.786 lao động tại 25 tỉnh, thành phố, bị ảnh hưởng, trong đó có 562.400 lao động bị giảm giờ làm, 31.370 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 31.012 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương ngừng việc. Nắm bắt được tình hình đó, LĐLĐ một số tỉnh ở phía Nam đã có những giải pháp để kết nối việc làm cho người lao động mất việc, giảm việc.