Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình An” tại 3 công ty: Công ty CP thép Hoà Phát; Công ty Xi măng Phúc Sơn; Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên và trao tặng 83 suất quà Tết, mỗi suất 600.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên và Công ty Xi măng Phúc Sơn cũng trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Theo Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn, đến thời điểm này, đã có nhiều công đoàn cơ sở đã thông báo tiền thưởng Tết cho CNLĐ. Cụ thể, có 20/45 doanh nghiệp có tháng lương thứ 13; nhiều công ty có mức thưởng cao như Công ty CP thép Hoà Phát, Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên, Công ty CP Công nghệ Môi trường xanh MHB….

Đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn mỗi khi tết đến, xuân về; động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, mang cái tết đầm ấm, đủ đầy hơn tới công nhân viên chức, người lao động. Đồng thời tạo ra động lực ngay từ đầu năm mới, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng cao hơn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Trước đó, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn đến thăm, tặng suất quà 5 triệu đồng cho chị Lê Thị Thuý - đoàn viên Công đoàn Trường MN Hiệp Sơn, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đợt Tết Sum vầy năm 2022, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn sẽ trao 162 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng.

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc về kiểm soát biến chủng mới Omicron

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.