Hải Phòng đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của con công nhân, lao động

Mai Dung |

Không còn tình trạng quá tải như mọi năm, năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non gần khu công nghiệp ở Hải Phòng đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của công nhân, lao động (CNLĐ).

Giảm số trẻ mầm non là con công nhân, lao động

Huyện Thuỷ Nguyên là một trong những địa phương tập trung đông CNLĐ ngoại tỉnh khi có đến 2 khu công nghiệp (KCN) đóng trên địa bàn và nhiều doanh nghiệp (DN) lớn, đông lao động.

Theo thống kê ngày 7.9 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên, số trẻ mầm non là con công nhân (CN) học tại các cơ sở giáo dục mầm non là 14.020/21.489 trẻ mầm non toàn huyện, chiếm 65,2%. Trong đó, con CN học trong các trường mầm non công lập là 13.090/19.461 trẻ, trẻ học trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là 930/2.028 trẻ.

Ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên - cho biết, địa bàn Thủy Nguyên có nhiều KCN, cụm công nghiệp, khu chế xuất nên dân số cơ học cao. Tuy nhiên, huyện rà soát cơ sở vật chất tại 100% các trường mầm non công lập, xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng học.

Nhằm thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non và đáp ứng nhu cầu gửi con của CN, huyện Thủy Nguyên khuyến khích, tư vấn hỗ trợ các cá nhân, DN, tổ chức thành lập các trường mầm non tư thục, các lớp mầm non độc lập cùng với trường công lập đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của CN trên địa bàn huyện.

Cô Trần Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường mầm non Thiên Hương (huyện Thuỷ Nguyên) - cho biết: Qua nắm bắt sơ bộ, số lượng trẻ là con CNLĐ cũng giảm so với mọi năm do người lao động ngoại tỉnh thời gian gần đây ít việc, thu nhập thấp nên không còn ở địa phương. Tương tự tại Trường mầm non xã Hoa Động (huyện Thuỷ Nguyên) - một trong những cơ sở có đông con CN theo học, lượng học sinh theo học năm nay cũng giảm hơn năm trước 60 cháu.

Tiếp tục hỗ trợ con CNLĐ các KCN

Ngoài hệ thống mầm non công lập, ngoài công lập, hiện, một số DN ở Hải Phòng đã có nhà trẻ cho con CN như Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Công ty May Thiên Nam (Dương Kinh), Công ty TNHH Sao Mai (Vĩnh Bảo).

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng cho hay, nhóm trẻ ở công ty được thành lập từ năm 2011, hiện có 3 lớp, với hơn 60 con CNLĐ theo học. Mỗi tháng, người lao động chỉ phải trả 300.000 đồng để gửi trẻ tại đây, thấp hơn rất nhiều so với chi phí cho con theo học tại các trường mầm non công lập, tư thục trên địa bàn. Đặc biệt, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là CN, NLĐ đang làm việc tại các KCN được DN ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Doanh nghiệp bỏ hàng chục triệu USD xây nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 32 khu công nghiệp thu hút gần 600.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó 60% là lao động nhập cư, kéo theo số lượng con công nhân cần được chăm sóc ở độ tuổi mầm non ngày tăng nhanh, gây áp lực lớn đối với địa phương.

Nhu cầu nhà trẻ cho con công nhân ở Vũng Áng đang rất lớn

TRẦN TUẤN |

Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện có gần 20.000 công nhân lao động làm việc, do đó, nhu cầu về nhà trẻ cho con công nhân rất lớn.

Doanh nghiệp và công đoàn xây trường cho con công nhân

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp đã bỏ tiền tỉ để mở trường mầm non dạy và giữ trẻ là con công nhân.

Cuộc đời hơn 40 năm binh nghiệp xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thường được hình dung là con người của hành động với tính cách quyết liệt, chắc chắn, “nói được, làm được”, không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm. Nhưng khí chất đó chỉ là phía ngoài của một bộ óc chiến lược với chiều sâu trí tuệ và sự kiên định hiếm có” – PGS.TS Bùi Chí Trung khẳng định khi trao đổi với Lao Động.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn xe tải chở đất hành dân, nguy cơ phá nát hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn hai tháng qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở đất trọng tải lớn, di chuyển từ mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chạy qua Tỉnh lộ 624B, khiến người dân ngán ngẩm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Ngày mai, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cảnh báo ngày và đêm 14.9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ. Từ ngày 14 - 15.9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to.

Đồng Nai: Doanh nghiệp bỏ hàng chục triệu USD xây nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 32 khu công nghiệp thu hút gần 600.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó 60% là lao động nhập cư, kéo theo số lượng con công nhân cần được chăm sóc ở độ tuổi mầm non ngày tăng nhanh, gây áp lực lớn đối với địa phương.

Nhu cầu nhà trẻ cho con công nhân ở Vũng Áng đang rất lớn

TRẦN TUẤN |

Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện có gần 20.000 công nhân lao động làm việc, do đó, nhu cầu về nhà trẻ cho con công nhân rất lớn.

Doanh nghiệp và công đoàn xây trường cho con công nhân

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp đã bỏ tiền tỉ để mở trường mầm non dạy và giữ trẻ là con công nhân.