Hà Nội: 12.092 DN nợ BHXH kéo dài, 67.703 lao động bị ảnh hưởng

Hà Anh |

Tính đến hết tháng 1.2023, toàn TP.Hà Nội có 12.092 đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài với tổng số tiền nợ là hơn 1.905 tỉ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của 67.703 lao động.

Việc khởi kiện gặp nhiều khó khăn

Theo BHXH TP.Hà Nội, các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN nhiều nhất là Công ty Cổ phần LILAMA3 - nợ 42,556 tỉ đồng; Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment - nợ 33,593 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 CIENCO1 - nợ 19,910 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Sông Đà 6 - nợ 19,176 tỉ đồng; Công ty Cổ phần 116 - CIENCO - nợ 18,944 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội - nợ 17,836 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Ôtô 1.5 - nợ 12,233 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai - nợ hơn12,692 tỉ đồng…

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - cho biết, việc xử lý các DN vi phạm quy định của pháp luật về BHXH còn gặp vướng mắc do sau dịch COVID-19, các DN gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh nên số DN giải thể, ngừng hoạt động lớn.

Việc tổ chức Công đoàn khởi kiện DN nợ BHXH còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, Điều 14 Luật BHXH quy định “Tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động”.

Theo Khoản 3 Điều 85 Luật Tố tụng dân sự số 92/2015, khi tổ chức Công đoàn khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH thì phải có sự ủy quyền của người lao động cho Công đoàn khởi kiện và thực hiện theo thủ tục tố tụng tranh chấp lao động của từng cá nhân.

“Những quy định trên rất khó thực hiện dẫn đến việc khởi kiện DN nợ chưa được thụ lý, giải quyết” - ông Vũ Đức Thuật cho hay.

Công khai danh sách doanh nghiệp nợ BHXH

Trước tình trạng vẫn còn nhiều DN nợ BHXH, ngay từ đầu năm 2023, BHXH TP.Hà Nội đã thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch với 58 cuộc (thanh tra chuyên ngành 12 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 21 đơn vị, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành 25 đơn vị). Thực hiện thanh tra đột xuất đối với 78 đơn vị.

Bên cạnh đó, BHXH TP.Hà Nội tổng hợp số DN, số tiền nợ đóng BHXH hằng tháng gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã. Đồng thời, chủ động phối hợp Công an TP.Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp thu, thu nợ đóng BHXH. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, DN nợ đóng BHXH và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đối với những đơn vị nợ đọng kéo dài trên một năm với số tiền nợ lớn, BHXH TP.Hà Nội sẽ mời DN, đơn vị sử dụng lao động đến làm việc để nắm được khó khăn, vướng mắc trong thanh toán nợ. Đồng thời, yêu cầu DN, đơn vị sử dụng lao động ký cam kết với nội dung thanh toán khoản nợ trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, BHXH TP.Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động; công khai danh sách các DN nợ trên các phương tiện truyền thông, Cổng Giao tiếp điện tử UBND Thành phố, Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố, Cổng UBND quận, huyện, thị xã…

Trong năm 2022, BHXH TP.Hà Nội đã thanh tra, phối hợp thanh tra liên ngành xử phạt, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHTN đối với 50 đơn vị, số tiền 6.897.825.589 đồng. Đến nay, BHXH Thành phố đã kiến nghị Công an Thành phố khởi tố hình sự 5 vụ, Công an thành phố đã tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Cũng qua thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị nộp để khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 765,6 tỉ đồng (đạt 81,9%); yêu cầu đóng và truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 416 lao động chưa đóng BHXH, đóng thiếu thời gian với số tiền đề nghị truy đóng là 6,3 tỉ đồng và 79 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền là 219,2 triệu đồng; đề nghị thoái thu BHXH, BHTN đối với 79 lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian với số tiền đề nghị thoái thu là 656,4 triệu đồng; yêu cầu trả sổ BHXH cho 208 lao động; phát hiện 231 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định với số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH là 261,8 triệu đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nợ BHXH ở Long An, cần có thêm “thuốc đặc trị”

Kỳ Quan |

Nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là nợ BHXH) ở tỉnh Long An ngày càng tăng, gây thiệt hại lớn cho người lao động (NLĐ), tác động tiêu cực đến quan hệ lao động tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần có những biện pháp quyết liệt hơn để kéo giảm tình trạng nợ BHXH kéo dài.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động bị “treo” quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) sau đó bỗng dưng mất tích hoặc trây ỳ không đóng dù nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu. Điều này đã khiến NLĐ lâm cảnh lao đao, quyền lợi bị “treo”, phải nhờ tới tổ chức Công đoàn hướng dẫn thủ tục để khởi kiện doanh nghiệp ra toà đòi quyền lợi.

Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp bị phạt, kiến nghị khởi tố vì nợ BHXH kéo dài

QUÁCH DU |

Từ năm 2020 đến năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã lập và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra, kiến nghị khởi tố đối với nhiều doanh nghiệp do nợ đóng BHXH kéo dài.

Người mua nhà ngán lãi vay, nhiều dự án tung chiêu kích cầu

Gia Miêu |

Nhiều chủ đầu tư bất động sản đang tung ra các chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu lớn cho khách hàng… nhằm đưa người có nhu cầu thật quay trở lại với thị trường trong bối cảnh lãi vay mua nhà đang neo cao.

Kinh nghiệm chặn nội dung xấu, độc trên TikTok ở Singapore, Trung Quốc

Thanh Hà |

Singapore có bộ quy tắc Internet mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Twitter chặn nội dung độc hại, trong khi Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt về nội dung chia sẻ, số giờ truy cập.

Ghép thận từ người chết não: Tôi luôn cầu nguyện và cảm ơn người hiến tạng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ ca ghép thận đầu tiên cách đây 30 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép được trên 1.100 ca có tỉ lệ thành công cao, tương đương với các nước trên thế giới.

Dậy 3 giờ sáng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh chờ đăng kiểm xe

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tình trạng quá tải đăng kiểm xe cơ giới ở Nghệ An khiến một số người dân ở Nghệ An vào Hà Tĩnh đăng kiểm xe để đảm bảo đủ điều kiện đưa xe lưu thông. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, xe cũng nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ngày này qua ngày khác.

Phụ nữ H'mong dệt vải giữa khung cảnh đẹp như tranh ở Pà Cò, Hòa Bình

Vân Hoa |

Đầu năm, vào những ngày nông nhàn, phụ nữ H'Mong ở xã Pà Cò, cách thị trấn Mai Châu 40km (Hòa Bình), rủ nhau chơi ném pao, dệt vải lanh...

Nợ BHXH ở Long An, cần có thêm “thuốc đặc trị”

Kỳ Quan |

Nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là nợ BHXH) ở tỉnh Long An ngày càng tăng, gây thiệt hại lớn cho người lao động (NLĐ), tác động tiêu cực đến quan hệ lao động tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần có những biện pháp quyết liệt hơn để kéo giảm tình trạng nợ BHXH kéo dài.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động bị “treo” quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) sau đó bỗng dưng mất tích hoặc trây ỳ không đóng dù nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu. Điều này đã khiến NLĐ lâm cảnh lao đao, quyền lợi bị “treo”, phải nhờ tới tổ chức Công đoàn hướng dẫn thủ tục để khởi kiện doanh nghiệp ra toà đòi quyền lợi.

Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp bị phạt, kiến nghị khởi tố vì nợ BHXH kéo dài

QUÁCH DU |

Từ năm 2020 đến năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã lập và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra, kiến nghị khởi tố đối với nhiều doanh nghiệp do nợ đóng BHXH kéo dài.