Chuyện thưởng Tết của vận động viên thể thao

HOÀI VIỆT |

Các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ không có thưởng Tết bởi việc này không trong quy định bắt buộc. Tuy nhiên, một số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao hoặc một số đơn vị địa phương vẫn có phần quà đối với huấn luyện viên, vận động viên của mình để động viên tinh thần khi vào kỳ lễ nghỉ trong xuân mới bên người thân.

Tết này nhận thưởng ra sao

Thường niên, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Quân đội có thưởng Tết cho cán bộ chiến sỹ, huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của đơn vị trước khi được nghỉ Tết.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nam Thể Công Tân Cảng (thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Quân đội) – ông Thái Anh Văn cho biết: “Các vận động viên bóng chuyền của chúng tôi được thưởng Tết theo chế độ, theo quy định. Đây là điều được thực hiện hàng năm. Vận động viên có phần quà về Tết để thêm niềm vui xuân mới với gia đình”.

Đoàn thể thao bộ đội Biên Phòng cũng tổ chức việc thưởng Tết cho huấn luyện viên, vận động viên. Trưởng Đoàn thể thao bộ đội Biên Phòng – đại tá Hoàng Văn Khương đã trao đổi: “Chúng tôi thực hiện việc tặng quà Tết, thưởng Tết cho huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn. Mức thưởng Tết có thể không cao nhưng mọi người luôn được đảm bảo đúng chế độ”.

Đơn vị bóng chuyền Binh chủng Thông tin liên lạc cũng dành phần thưởng Tết cho tất cả huấn luyện viên, vận động viên đủ theo ba tuyến chuyên môn. Đại diện đội bóng cho biết các mức thưởng có quy định cụ thể cũng như từng cầu thủ (theo mỗi tuyến) được quà của đội bóng, của lãnh đạo Binh chủng Thông tin Liên lạc. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ tiền tàu xe di chuyển về quê cho vận động viên.

Hẳn nhiên, mức thưởng Tết có số tiền bao nhiêu sẽ không được chia sẻ cụ thể do đây là điều rất tế nhị. Các đơn vị thể thao đều nỗ lực để có thưởng Tết động viên huấn luyện viên, vận động viên. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng có thưởng Tết năm nay. Thế nhưng, đại diện của các đơn vị cho biết chế độ thưởng theo quy định chứ không cao nhưng trên hết là đảm bảo được quyền lợi cho huấn luyện viên, vận động viên.

Thưởng Tết cao hay thấp phụ thuộc vào nguồn lực của đơn vị quản lý. Với các đội bóng cụ thể, mức thưởng Tết có thể có và dựa vào khoản xã hội hóa tài trợ. Các đội bóng đá có thưởng Tết cho cầu thủ của mình ở năm nay.

Một số đội bóng chuyền đang có tài trợ tốt như Sanest Khánh Hòa, Ngân hàng Công thương (Vietinbank), VTV Bình Điền Long An thưởng Tết đáng kể cho vận động viên để tất cả cùng vui xuân mới, tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng đến thi đấu năm 2024.

Tinh thần là chính

Thể thao Ninh Bình không có thưởng Tết năm nay. Huấn luyện viên, vận động viên của thể thao Quảng Ninh cũng như vậy. Bởi lẽ, thưởng Tết là không có trong quy định cũng như các đơn vị quản lý không có nguồn thu để thưởng Tết.

Trước khi huấn luyện viên, vận động viên của các đội thể thao thuộc những đơn vị này nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024 đều được gặp mặt động viên tinh thần từ cấp lãnh đạo.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội là nơi quản lý quân số huấn luyện viên, vận động viên đông nhất nhì trong nước. Đơn vị này không tiết lộ cụ thể việc thưởng Tết cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tuy nhiên tùy thuộc từng đội thể thao, mức quà động viên sẽ được gửi huấn luyện viên, vận động viên bởi nguồn lực không nhiều.

Trên hết, ban huấn luyện các đội thể thao của Hà Nội đều tổ chức gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên ngày cuối năm liên hoan, động viên tinh thần trong xuân mới. Năm nay, một số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đều có chương trình gặp mặt tri ân những cựu huấn luyện viên, vận động viên hoặc nhà quản lý của môn thể thao mình dịp cuối năm.

Trong các chương trình gặp mặt, những món quà nhỏ được trao tới họ chính để thêm phần động viên tinh thần sau một năm cũ đi qua, hướng tới những điều mới trong năm 2024.

Thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc đối với các đội tuyển thể thao quốc gia. Dẫu thế, nhiều Liên đoàn thể thao có nguồn quỹ xã hội hóa tốt đã tổ chức chương trình gặp mặt trao quà Tết đến tuyển thủ của mình nhằm ghi nhận một năm đã thi đấu, đạt thành tích.

Hiện tại, nhiều đội thể thao quốc gia trong giai đoạn tập luyện để sẵn sàng bước vào thi đấu lượt giải vòng loại Olympic ngay sau nghỉ Tết Nguyên Đán 2024. Trước khi nghỉ Tết, từng tuyển thủ trọng điểm đã được các bộ môn và Liên đoàn thể thao gặp mặt động viên để có sự đảm bảo tốt nhất chuyên môn khi ra thi đấu.

Theo lịch nghỉ Tết, các đội thể thao quốc gia sẽ tập luyện ngày cuối cùng là 7.2 và được nghỉ đến hết ngày 14.2. Tuy nhiên, từng đội thể thao có đặc thù chuyên môn nên thực hiện kế hoạch nghỉ Tết đối với huấn luyện viên, vận động viên theo lịch của mình để phù hợp sự chuẩn bị thi đấu.

Được biết, một số đội thể thao có lịch nghỉ Tết ngắn ngày, sẽ trở lại tập luyện ngay từ mùng 3 Tết (ngày 12.2 dương lịch 2024) còn phần lớn chọn ngày mùng 5 Tết (ngày 14.2 dương lịch) hội quân.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tết của các tuyển thủ võ thuật thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Năm nay, nhiều tuyển thủ võ thuật của thể thao Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2024 theo những cách khác nhau khi có người được ở bên gia đình, người thân nhưng cũng có trường hợp phải làm nhiệm vụ quốc gia mà không ở nhà.

Tuyển thủ giành suất dự Olympic cần chế độ thưởng tương xứng

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có tấm vé thứ 4 đến Olympic Paris (Pháp) 2024. Trải qua nhiều lần thay đổi ở công tác quản lý và tham mưu chính sách, ngành thể thao vẫn chưa đưa quy định cụ thể về khen thưởng dành cho huấn luyện viên, vận động viên đạt được suất chính thức dự Olympic...

Hơn 2 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch Australian Open 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và các tay vợt có thêm động lực để theo đuổi chức vô địch Australian Open 2024.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Tết của các tuyển thủ võ thuật thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Năm nay, nhiều tuyển thủ võ thuật của thể thao Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2024 theo những cách khác nhau khi có người được ở bên gia đình, người thân nhưng cũng có trường hợp phải làm nhiệm vụ quốc gia mà không ở nhà.

Tuyển thủ giành suất dự Olympic cần chế độ thưởng tương xứng

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có tấm vé thứ 4 đến Olympic Paris (Pháp) 2024. Trải qua nhiều lần thay đổi ở công tác quản lý và tham mưu chính sách, ngành thể thao vẫn chưa đưa quy định cụ thể về khen thưởng dành cho huấn luyện viên, vận động viên đạt được suất chính thức dự Olympic...

Hơn 2 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch Australian Open 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và các tay vợt có thêm động lực để theo đuổi chức vô địch Australian Open 2024.