Thưởng Tết cao hơn năm cũ, công nhân vui mừng sắm Tết

MỸ LY |

Hiện phần lớn công nhân đều đã nhận thưởng và nghỉ Tết. Theo đó, với mức tiền thưởng cao hơn năm trước, nhiều người vui mừng, phấn khởi sắm sửa các vật dụng cần thiết trong mấy ngày Tết cho gia đình.

Phấn khởi khi thưởng Tết không giảm

Gắn bó với công ty đã được 14 năm, chị Phan Thị Ngọc Điệp – công nhân Công ty Cổ phần May Tây Đô (TP Cần Thơ) – cảm thấy ấm lòng khi mức tiền thưởng Tết được duy trì.

“Dù công ty cũng có lúc gặp khó khăn nhưng Ban Giám đốc vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết từ bằng đến cao hơn năm trước khiến công nhân chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi nghĩ đây là một trong những động lực giúp công nhân nỗ lực sản xuất và đồng hành cùng công ty lâu đến thế. Trung bình công nhân làm ở công ty đều có thâm niên từ 2 đến trên 10 năm”, nữ công nhân nói.

Cùng chung niềm vui đó, anh Trần Quang Khải - công nhân Công ty Cổ phần May Tây Đô (TP Cần Thơ) – cho biết, tiền thưởng Tết năm nay anh nhận được cao hơn so với năm trước. Đây chính là sự động viên rất lớn dành cho công nhân lao động khi Tết đến xuân về.

“Có thể mức tăng không quá cao song công nhân ai cũng vui vì kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo thưởng Tết cho công nhân là điều rất đáng quý. Với sự khích lệ này, tôi sẽ nỗ lực sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu được giao và tiếp tục gắn bó với công ty”, nam công nhân chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Nịnh – công nhân Công ty Cổ phần Hiệp Phú (TP Cần Thơ) – cũng rất vui mừng vì được công ty tăng tiền thưởng Tết. Theo đó, anh Nịnh cảm thấy may mắn khi kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất của công ty vẫn tương đối ổn định, thu nhập lẫn đời sống của công nhân không bị ảnh hưởng.

“Thu nhập hàng tháng vẫn ổn định nên cuộc sống gia đình tôi vẫn được đảm bảo. Càng vui mừng hơn là mức thưởng Tết năm nay tôi nhận được cao hơn năm trước khoảng 10%, mức tăng này khiến tôi rất vui vì phần nào giúp gia đình san sẻ nỗi lo toan khi Tết đang cận kề. Năm mới này tôi sẽ nỗ lực lao động để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của công ty”.

Đón Tết ấm cúng

Hiện công ty đã chi thưởng Tết cho anh Khải, với số tiền này, nam công nhân sắm sửa nhiều đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong những ngày Tết. Theo đó, anh ưu tiên các sản phẩm có giá phù hợp với túi tiền.

“Tôi dùng tiền thưởng mua ít bánh mứt, nhu yếu phẩm và vài bộ quần áo mới cho vợ con. Ngoài ra, tôi cũng sắm ít quà cáp biếu nội ngoại 2 bên cho cả nhà mừng. Nhưng do kinh tế khó khăn, qua Tết cũng có nhiều thứ cần lo nên tôi chủ yếu mua sắm các mặt hàng có giá tầm trung. Nói chung, với mức thưởng Tết hiện tại, gia đình tôi ăn Tết cũng ấm cúng rồi”, anh Khải nói.

Tương tự, chị Điệp cho biết công ty đã chi thưởng Tết cho công nhân từ sớm. Theo nữ công nhân, Tết thì không thể thiếu bánh mứt, hoa kiểng, trái cây và quà biếu nội ngoại 2 bên… nên như mọi năm, chị đều lấy tiền thưởng để trang trải mấy khoản chi phí đó. Năm nay, thưởng Tết dư dả hơn thì đồ đạc chị sắm sửa cho gia đình cũng nhờ thế mà nhiều hơn một chút, các thành viên trong nhà cũng có thêm được bộ quần áo mới mặc mấy ngày Tết.

Trong khi đó, bên cạnh việc mua sắm các vật dụng cần thiết ngày Tết, quà cáp tặng người thân, anh Nịnh dự định dành ra một phần để đưa cả gia đình đến khu vui chơi giải trí trong thành phố.

“Nhờ mức thưởng tăng nên cả gia đình đón Tết ấm cúng, sung túc hơn. Chỉ mong tình hình công ty năm tới sẽ phát triển hơn để mức thưởng Tết được duy trì hoặc cao hơn qua từng năm”, anh Nịnh bày tỏ.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Nhận thưởng Tết, công nhân vẫn phải tính toán chi li để lo Tết tươm tất

Bảo Hân |

Với mức thưởng Tết Âm lịch 2024 sau 1 năm làm việc, nhiều công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khối FDI phải chi li, tính toán để có thể lo Tết tươm tất cho gia đình.

Công nhân, người lao động Kiên Giang vui mừng nhận thưởng Tết

NGUYÊN ANH |

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều chương trình để chăm lo đời sống công nhân, người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, lương thưởng luôn được nhiều người quan tâm.

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Nhận thưởng Tết, công nhân vẫn phải tính toán chi li để lo Tết tươm tất

Bảo Hân |

Với mức thưởng Tết Âm lịch 2024 sau 1 năm làm việc, nhiều công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khối FDI phải chi li, tính toán để có thể lo Tết tươm tất cho gia đình.

Công nhân, người lao động Kiên Giang vui mừng nhận thưởng Tết

NGUYÊN ANH |

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều chương trình để chăm lo đời sống công nhân, người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, lương thưởng luôn được nhiều người quan tâm.

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.