Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Hai tầng điều kiện

Một trong các vấn đề được người dân và doanh nghiệp quan tâm là lãi suất cho vay của gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng đã được ban hành.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2023 chiều 3.4, Phó Thống đốc NHNN - Phạm Thanh Hà cho biết, theo Nghị quyết của Chính phủ, mức lãi suất cho vay của gói tín dụng 120.000 tỉ đồng thấp hơn lãi suất cho vay thông thường của NHTM.

“NHNN cũng xác định luôn trong kỳ này lãi suất thay đổi 6 tháng/lần và từ nay đến ngày 1.6, lãi suất đối với chủ đầu tư sẽ là 8,7%/năm, lãi suất đối với người mua nhà là cá nhân là 8,2%. Tức là thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay thông thường của bốn NHTM nhà nước” - ông Phạm Thanh Hà nói.

Tiếp đó, từ ngày 1.7, định kỳ 6 tháng, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các NHTM tham gia chương trình. Các đối tượng vay vốn sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay sẽ do NHTM và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Theo NHNN, để được vay vốn lãi suất ưu đãi nói trên, người vay phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phải đáp ứng các điều kiện vay vốn của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Các tiêu chí, điều kiện, các đối tượng của gói tín dụng sẽ do Bộ Xây dựng ban hành. Riêng điều kiện vay vốn, khách hàng vay vốn phải đáp ứng đầy đủ chuẩn tín dụng như vay vốn thông thường.

Cho vay theo đúng quy định của pháp luật

Về phía các NHTM, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện chương trình bằng nguồn vốn tự huy động. Bản thân các ngân hàng cũng phải trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay này vẫn phải thực hiện theo quy định hiện nay của pháp luật.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cả 4  NHTM cổ phần quốc doanh (Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV) tham gia trong danh sách thực hiện gói tín dụng 120.000 tỉ đồng là trên tinh thần tự nguyện.

Đáng chú ý, chuyên gia này cho biết, việc ngân hàng cho vay khách hàng theo chương trình này dựa trên nguyên tắc thương mại thị trường nên sẽ không có sự hỗ trợ nào về lãi suất tái cấp vốn hay hỗ trợ thêm lãi suất… cho các ngân hàng này như nhiều ý kiến đề xuất.

Trước ý kiến cho rằng, mức lãi suất cho vay đối với cả chủ đầu tư và người dân mua nhà trong gói 120.000 tỉ đồng thấp hơn mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường hiện nay sẽ khiến các ngân hàng này chịu thiệt, ông Lực một lần nữa nhắc lại việc tham gia gói tín dụng là hoàn toàn tự nguyện.

Chuyên gia này cũng cho biết thêm, việc tham gia gói 120.000 tỉ đồng này thể hiện sự đồng hành của các ngân hàng với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Lãi suất cho vay chỉ xấp xỉ lãi suất huy động

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, từ nay đến ngày 1.6, lãi suất đối với chủ đầu tư sẽ là 8,7%/năm và lãi suất đối với người mua nhà là cá nhân là 8,2%. Các mức lãi suất cho vay này gây nhiều chú ý bởi đang thấp hơn nhiều mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay và chỉ ngang bằng, thậm chí là thấp hơn nhiều lãi suất huy động của nhiều ngân hàng.

Cụ thể theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 3.2023, lãi suất huy động bình quân ở các ngân hàng phổ biến mở mức 6,8-8,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,4-7,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,3-8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Chưa kể theo ghi nhận ở ngoài thị trường cho thấy, nhiều ngân hàng thậm chí vẫn đang duy trì mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 9-9,5%/năm.

Trong khi đó cũng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ hiện phổ biến ở mức 9,5-11,3%/năm. Cao hơn khoảng 2,6%/năm so với lãi suất cho vay gói 120.000 tỉ đồng. Cẩm Hà


Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Chuyển đổi ký túc xá bỏ hoang thành nhà ở xã hội: Cần có tiện ích đi kèm

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.

Dịch vụ cho thuê phụ tùng xe để qua mặt đăng kiểm nở rộ trên chợ mạng

Minh Hà - Hà Chi |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, không ngần ngại hay che giấu nhu cầu, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài, tìm thuê các loại phụ tùng, linh kiện “zin” nhằm qua mặt đăng kiểm. Hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng đều do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp.

Không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc tiếp diễn mưa rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 13.4, không khí lạnh tăng cường liên tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ.

Cận cảnh 3 dự án giao thông trọng điểm bị Sở GTVT TPHCM điểm mặt

Anh Tú - Phương Ngân |

Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình), dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), là 3 dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, cửa ngõ TP Hồ Chí Minh, rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tổ chức giao thông cần sớm được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thi công diễn ra ì ạch, khiến Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh phải nhắc nhở.

Đồng Nai: Một người dân chăn bò bị voi rừng tấn công gây thương tích nặng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tiếp nhận cấp cứu anh L.V.L (34 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương do voi tấn công khi đang chăn thả bò tại khu vực rẫy gần nhà.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Chuyển đổi ký túc xá bỏ hoang thành nhà ở xã hội: Cần có tiện ích đi kèm

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.