Ký túc xá 77 tỉ bỏ hoang, sinh viên Khánh Hòa không ở vì xa... trường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được đầu tư với kinh phí 77 tỉ tỉ đồng với quy mô 4 khối nhà 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án không có sinh viên đến ở nên các trang thiết bị bên trong xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

KTX này có 4 khối nhà 5 tầng trên diện tích hơn 17.000 m2, quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên, có tổng mức xây dựng 77 tỉ đồng, do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Thế nhưng, KTX này cách trường học hiện nay là 7 km, lại xa dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ…
KTX này có 4 khối nhà 5 tầng trên diện tích hơn 17.000 m2, quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên, có tổng mức xây dựng 77 tỉ đồng, do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Thế nhưng, KTX này cách trường học hiện nay là 7 km, lại xa dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ…
Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có 4 khối nhà 5 tầng nằm trong tích tổng hơn 12.000 m2; có quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên, với tổng mức xây dựng 77 tỉ đồng. Công trình do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Vì xây dựng cách trường học hiện nay là 7 km, lại xa dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ nên khu ký túc xá trong tình trạng bỏ hoang, không có người đến ở.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa thuộc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao khu ký túc xá nói trên cho đơn vị quản lý tạm thời.
Theo một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa thuộc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao khu ký túc xá nói trên cho đơn vị quản lý tạm thời.
Dự án Khu ký túc xá được hoàn thành vào năm 2013. Cũng từ đó đến nay không có sinh viên đến ở. Theo một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa thuộc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao khu ký túc xá nói trên cho đơn vị quản lý tạm thời.
Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư thừa nhận có tình trạng xuống cấp tại khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế. Tuy nhiên, việc sửa chữa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư thừa nhận có tình trạng xuống cấp tại khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế. Tuy nhiên, việc sửa chữa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư thừa nhận có tình trạng xuống cấp tại khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế. Tuy nhiên, việc sửa chữa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư thừa nhận có tình trạng xuống cấp tại khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế. Tuy nhiên, việc sửa chữa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo đại diện Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nhà trường đến nay vẫn chưa nhận bàn giao khu ký túc xá nói trên. Tuy vậy, vị này thừa nhận vì vị trí cách xa trung tâm nên sinh viên chưa mặn mà đến ở. “Khu ký túc xá ở xa trong khi sinh viên học tập ở trung tâm và thực tập cũng ở các bệnh viện trong TP.Nha Trang” - đại diện nhà trường chia sẻ.
Theo đại diện Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nhà trường đến nay vẫn chưa nhận bàn giao khu ký túc xá nói trên. Tuy vậy, vị này thừa nhận vì vị trí cách xa trung tâm nên sinh viên chưa mặn mà đến ở. “Khu ký túc xá ở xa trong khi sinh viên học tập ở trung tâm và thực tập cũng ở các bệnh viện trong TP.Nha Trang” - đại diện nhà trường chia sẻ.
Theo đại diện Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nhà trường đến nay vẫn chưa nhận bàn giao khu ký túc xá nói trên. Tuy vậy, vị này thừa nhận vì vị trí cách xa trung tâm nên sinh viên chưa mặn mà đến ở. “Khu ký túc xá ở xa trong khi sinh viên học tập ở trung tâm và thực tập cũng ở các bệnh viện trong TP.Nha Trang” - đại diện nhà trường chia sẻ.
Được biết trong giai đoạn năm 2021 vừa qua, khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế được lực lượng quân đội trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Được biết trong giai đoạn năm 2021 vừa qua, khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế được lực lượng quân đội trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Được biết trong giai đoạn năm 2021 vừa qua, khu vực ký túc xá Trường cao đẳng Y tế được lực lượng quân đội trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19. Sau khi dịch được khống chế, trung tâm Quản lý nhà và Chung cư lại tiếp tục bố trí nhân viên bảo vệ khu ký túc xá.
Do không có người sinh sống nên khu ký túc xá trở nên nhếch nhác, xuống cấp.
Do không có người sinh sống nên khu ký túc xá trở nên nhếch nhác, xuống cấp.
Do không có người sinh sống nên khu ký túc xá trở nên nhếch nhác, xuống cấp.
Được biết hiện Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành bàn về nội dung sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại các khu ký túc xá được trưng dụng trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. “Sau cuộc họp, Sở KHĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ltrình HĐND tỉnh về việc cấp vốn sửa chữa các khu vực này” - lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa thông tin.
Được biết, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành bàn về nội dung sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại các khu ký túc xá được trưng dụng trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. “Sau cuộc họp, Sở KHĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ltrình HĐND tỉnh về việc cấp vốn sửa chữa các khu vực này” - lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trung ương công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa với nội dung như Kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng về kinh tế...

Khánh Hòa sẽ quy hoạch ga Nha Trang thành công viên đi bộ, bảo tàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ga Nha Trang sẽ được quy hoạch thành không gian bảo tàng, công viên đi bộ, cùng những công trình phục vụ công cộng.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm hỗ trợ dân sau khi cấm du lịch ở đảo Bình Ba

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có thông báo về việc cấm du lịch, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo TP.Cam Ranh cần xem xét sớm có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đối với người dân tại xã đảo Bình Ba.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trung ương công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa với nội dung như Kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng về kinh tế...

Khánh Hòa sẽ quy hoạch ga Nha Trang thành công viên đi bộ, bảo tàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ga Nha Trang sẽ được quy hoạch thành không gian bảo tàng, công viên đi bộ, cùng những công trình phục vụ công cộng.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm hỗ trợ dân sau khi cấm du lịch ở đảo Bình Ba

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có thông báo về việc cấm du lịch, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo TP.Cam Ranh cần xem xét sớm có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đối với người dân tại xã đảo Bình Ba.